Tuổi trẻ Phú Yên kỷ niệm 60 năm Bến Vũng Rô tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên

Sáng nay (19/11), tại Khu di tích lịch sử quốc gia Vũng Rô (xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa), Tỉnh Đoàn Phú Yên tổ chức Chương trình về nguồn với chủ đề “Vũng Rô - Hào khí Tuổi trẻ”.

Các đại biểu dự chương trình thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa tại di tích lịch sử Bến Vũng Rô.
Các đại biểu dự chương trình thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa tại di tích lịch sử Bến Vũng Rô.

Đây là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 60 năm Bến Vũng Rô tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên của Tàu không số vào Bến (28/11/1964-28/11/2024).

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tá Hồ Đắc Thạnh, nguyên thuyền trưởng tàu 41, các đại biểu nguyên là cán bộ, chiến sĩ phục vụ Bến Vũng Rô đến dự và giao lưu với đông đảo đoàn viên thanh niên trong tỉnh.

Phát biểu tại Chương trình, anh Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn tàu Không số đã làm nên con đường huyền thoại - đường Hồ Chí Minh trên biển, của Bến Vũng Rô; gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ cha anh đi trước, những người đã đóng góp, hy sinh không ngại gian khó vì độc lập, tự do của Tổ quốc...

Các đại biểu dự Chương trình.

Các đại biểu dự Chương trình.

Trong suốt 14 năm liên tục (từ năm 1961 cho đến ngày toàn thắng lịch sử 30/4/-1975), Đoàn tàu Không số đã làm nên con đường huyền thoại - đường Hồ Chí Minh trên biển, tạo ra một hướng tiếp tế chiến lược hết sức quan trọng. Vũng Rô là một mốc son trong 5 bến tàu cập bến lịch sử của đường Hồ Chí Minh trên biển dài hàng ngàn km. Chỉ riêng khoảng thời gian vài tháng từ cuối năm 1964 đến đầu 1965, Vũng Rô đã tiếp nhận bốn chuyến tàu Không Số vận chuyển hơn 200 tấn vũ khí, thuốc men từ miền bắc vào chiến trường miền nam.

Tàu 41 do Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh làm Thuyền trưởng, xuất phát từ Bãi Cháy (Quảng Ninh) cuối năm 1964, có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng: Ngoài việc chở 60 tấn vũ khí, thuốc men cung cấp cho chiến trường Khu 5, con tàu còn mang theo sứ mệnh mở bến cho Đoàn tàu không số vào Vũng Rô. Sau nhiều ngày, đêm lênh đênh trên biển, vượt qua nhiều thử thách, hiểm nguy; đối phó với hàng chục lượt tàu chiến và máy bay địch tuần tra, giám sát, Tàu 41 đã cập bến an toàn. Thắng lợi của chuyến hàng mở bến có ý nghĩa quan trọng, tạo ra nhánh đường mới trong hệ thống đường Hồ Chí Minh trên biển.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tá Hồ Đắc Thạnh, nguyên thuyền trưởng tàu 41 nói chuyện với đông đảo đoàn viên thanh niên.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tá Hồ Đắc Thạnh, nguyên thuyền trưởng tàu 41 nói chuyện với đông đảo đoàn viên thanh niên.

Tại Chương trình về nguồn nhân kỷ niệm 60 năm Bến Vũng Rô, các đoàn viên thanh niên đã được giao lưu, nghe các nhân chứng lịch sử kể chuyện truyền thống về lịch sử 60 năm sự ra đời của Bến Vũng Rô tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên vào bến, góp phần tạo nên những chiến công của tuyến đường huyền thoại trên biển.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tá Hồ Đắc Thạnh, nguyên thuyền trưởng tàu 41 đã nói chuyện, giao lưu và tặng sách cho cán bộ, đoàn viên. Các đại biểu tham dự chương trình đã tổ chức dâng hương, thả vòng hoa tại Khu di tích bến Vũng Rô. Nhân dịp này, Chương trình cũng tri ân tặng quà cho cựu thủy thủ tàu không số; con em gia đình chính sách, thân nhân gia đình cán bộ chiến sĩ hải quân...

Các đại biểu tại di tích lịch sử Bến Vũng Rô.

Các đại biểu tại di tích lịch sử Bến Vũng Rô.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cùng với đường Hồ Chí Minh trên dãy Trường Sơn, Đường Hồ Chí Minh trên Biển Đông là tuyến chi viện chiến lược đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Nhân kỷ niệm 35 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong bức thư của mình đã viết “Năm tháng sẽ trôi qua, những chiến công anh hùng và sự hy sinh cao cả của các lực lượng mở đường vận tải chiến lược mang tên Bác Hồ kính yêu trên Biển Đông; của những con tàu không số; của quân và dân các bến bãi làm nhiệm vụ chi viện cho cách mạng miền nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại sẽ mãi mãi đi vào lịch sử đấu tranh kiên cường của dân tộc ta. Tổ quốc và nhân dân sẽ đời đời ghi nhớ công lao của những người đã làm nên kỳ tích Đường Hồ Chí Minh trên biển…”

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Gấp rút khởi công đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Tỉnh Nghệ An vừa điều chỉnh mốc thời gian khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy vào giữa tháng 5, thay cho thời gian dự kiến ban đầu là dịp 30/4. Các khâu chuẩn bị đang được các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tích cực triển khai.

Nổi trống khai hội du lịch biển Hải Tiến 2026.

Hải Tiến-Khát vọng vươn xa

Tối 30/4, tại Quảng trường biển, xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa tưng bừng khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026 có chủ đề “Hải Tiến - Khát vọng vươn xa”.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.