Tuổi trẻ Lạng Sơn với mô hình "Em nuôi của Đoàn"

Lạng Sơn là một tỉnh miền núi biên giới, còn có hàng nghìn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, sống ở các nơi vùng xa, vùng biên giới cần được giúp đỡ.
Các nhà hảo tâm cùng các cấp hội đoàn huyện Tràng Định (Lạng Sơn) tặng quà cho các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Các nhà hảo tâm cùng các cấp hội đoàn huyện Tràng Định (Lạng Sơn) tặng quà cho các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Để đồng hành giúp các em vươn lên trong cuộc sống và học tập, thời gian qua, Tỉnh đoàn Lạng Sơn cùng Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình "Em nuôi của Đoàn".

Em Nguyễn Thùy Linh, học sinh lớp 3A3, Trường tiểu học Chi Lăng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn cho biết: Bố em mất sớm, mẹ em không có việc làm ổn định nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Đầu năm 2024, em được Đoàn phường nhận đỡ đầu đến năm 2027 với số tiền hỗ trợ là 100.000 đồng/tháng. Ngoài sự hỗ trợ này, các anh chị đoàn viên, thanh niên còn thường xuyên thăm hỏi, động viên em trong học tập. Em cảm ơn các anh chị rất nhiều.

Anh Phương Văn Bích, Bí thư Thành đoàn Lạng Sơn cho biết, các cơ sở đoàn tại thành phố hiện đang đảm nhiệm đỡ đầu 11 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết Thiếu nhi, Trung thu, năm học mới, chúng tôi đã tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, triển khai công trình hỗ trợ công tác dạy và học tại những điểm trường xa trung tâm…

Gian hàng 0 đồng được Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức cho các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đào Viên, huyện Tràng Định.

Gian hàng 0 đồng được Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức cho các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đào Viên, huyện Tràng Định.

Anh Lô Văn Toản, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi - Trường học, Tỉnh đoàn chia sẻ, mô hình: “Em nuôi của Đoàn”, được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh nhằm hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi tại các xã, thị trấn với mức hỗ trợ hằng tháng từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng trong thời gian từ 4 đến 10 năm. Kinh phí triển khai mô hình do đoàn viên, thanh niên đóng góp.

Bên cạnh tiền hỗ trợ hằng tháng, cơ sở đoàn, hội còn tổ chức thăm hỏi, động viên thiếu nhi, hỗ trợ nhân lực, vật lực khi cần thiết cũng như tặng quà nhân dịp Tết Thiếu nhi, Tết Nguyên đán, năm học mới…

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Lạng Sơn tặng quà, hỗ trợ cho hai thiếu nhi ở xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Lạng Sơn tặng quà, hỗ trợ cho hai thiếu nhi ở xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Với thế mạnh về lực lượng, các đoàn, hội cơ sở đã tổ chức nhiều đội tình nguyện xây dựng, duy trì sân chơi cho thiếu nhi, trong đó tận dụng những vật liệu tái chế, tự thiết kế và thi công sân chơi tại các khu dân cư.

Nhân dịp Tết Thiếu nhi, Trung thu, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp đều tổ chức nhiều hoạt động đón tết, vui chơi, tặng quà cho thiếu nhi nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới...

Anh Lăng Văn Chí, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Lạng Sơn cho biết, với những cách làm trên và sự vào cuộc tích cực của các đoàn viên, hội viên thanh niên, những năm qua, các hoạt động chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn hoặc sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh đã ngày càng được nhân lên và mang lại nhiều kết quả, ý nghĩa thiết thực.

Tỉnh đoàn Lạng Sơn, cùng Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, tặng nhu yếu phẩm cho các thiếu nhi gặp khó khăn do ảnh hưởng bão số 3.

Tỉnh đoàn Lạng Sơn, cùng Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, tặng nhu yếu phẩm cho các thiếu nhi gặp khó khăn do ảnh hưởng bão số 3.

Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, các cấp bộ đoàn, hội toàn tỉnh đã nhận đỡ đầu 124 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; bàn giao 7 ngôi nhà “Khăn quàng đỏ”; đưa vào sử dụng 27 công trình nhà vệ sinh cho trường học; xây mới và sửa chữa 19 điểm vui chơi cho thiếu nhi; hỗ trợ, trao tặng hơn 27.000 suất quà… cho thiếu nhi tại các trường học ở vùng sâu, vùng xa, biên giới với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Những việc làm thiết thực của các cấp bộ đoàn, hội với thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, người dân đánh giá cao. Thời gian tới, đoàn thanh niên, Hội liên hiệp thanh niên các cấp sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa, đồng hành với thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".