Tuổi trẻ Báo Nhân Dân xung kích trong công tác nghiệp vụ gắn với chuyển đổi số

Sáng 26/3, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Báo Nhân Dân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024) và Diễn đàn đối thoại giữa Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân với thanh niên.
Toàn cảnh buổi lễ, diễn ra tại trụ sở Bộ Biên tập Báo Nhân Dân. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Toàn cảnh buổi lễ, diễn ra tại trụ sở Bộ Biên tập Báo Nhân Dân. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đến dự, có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí Phó Tổng Biên tập, lãnh đạo Đảng ủy, Ban Biên tập, các Vụ, Ban, Trung tâm trực thuộc, cùng hàng trăm đoàn viên các chi đoàn của Báo Nhân Dân.

Xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị và các công trình thanh niên

Trong diễn văn khai mạc buổi lễ, đồng chí Lê Khánh Bình, Bí thư Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân, đã ôn lại chặng đường 93 năm hình thành, phát triển cũng như vai trò xung kích, tình nguyện của tổ chức Đoàn gắn với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp và giáo dục thanh niên dưới lá cờ Đảng quang vinh.

Cùng với tuổi trẻ cả nước, thời gian qua, cán bộ, đoàn viên, thanh niên Báo Nhân Dân luôn không ngừng phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi kiến thức, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tận tâm với công việc, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Song song với các nhiệm vụ chính trị, tuổi trẻ Báo Nhân Dân còn luôn ý thức, nỗ lực thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn được giao. Nhiều đoàn viên, thanh niên Báo Nhân Dân đã ghi danh ở những giải thưởng lớn như: Giải báo chí Quốc gia, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại, giải báo chí của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ban Biên tập, các Vụ, Ban, Trung tâm trực thuộc và đoàn viên, thanh niên Báo Nhân Dân tham dự buổi lễ.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ban Biên tập, các Vụ, Ban, Trung tâm trực thuộc và đoàn viên, thanh niên Báo Nhân Dân tham dự buổi lễ.

Các hoạt động giáo dục chính trị-tư tưởng, truyền thống được Đoàn thanh niên Báo Nhân Dân tổ chức trang trọng vào các dịp kỷ niệm: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ngày Báo Nhân Dân ra số báo đầu, Ngày thành lập Đoàn, Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam… nhằm nâng cao nhận thức chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” tiếp tục được tuổi trẻ Báo Nhân Dân triển khai gắn với các đợt tình nguyện cao điểm của thanh niên cả nước như: “Tết cho người nghèo”, “Xuân biên giới - Tết hải đảo”, “Tình nguyện mùa Đông”, “Tháng Thanh niên” , “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”…

Các chi đoàn tăng cường vận động nguồn lực xã hội, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, hoạt động an sinh xã hội như tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động ủng hộ xây nhà tình nghĩa, xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi; hỗ trợ thanh thiếu nhi và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn…

Dịp này, Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân đã khen thưởng 30 đoàn viên có thành tích xuất trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Bùi Hoàng Tùng trao Bằng khen tặng đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Bùi Hoàng Tùng trao Bằng khen tặng đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc.

"Truyền lửa" kinh nghiệm, nhiệt huyết với nghề báo

Năm nay, trong khuôn khổ buổi lễ, đã diễn ra Diễn đàn Đối thoại giữa Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân với thanh niên. Mở đầu buổi đối thoại, đồng chí Lê Quốc Minh đã trình bày bài nghiên cứu về cơ hội và thách thức của nền báo chí nước ta trong dòng chảy, xu hướng phát triển của báo chí thế giới.

Nhấn mạnh tới các yếu tố như: sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI), vấn nạn tin giả, sự phát triển của hàng loạt công nghệ và thiết bị hiện đại... đồng chí Lê Quốc Minh lưu ý, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội lớn để nền báo chí phát triển, tối ưu hóa.

Đồng chí Lê Quốc Minh trình bày nghiên cứu về cơ hội và thách của nền báo chí hiện nay.

Đồng chí Lê Quốc Minh trình bày nghiên cứu về cơ hội và thách của nền báo chí hiện nay.

Tại Diễn đàn, phóng viên Trần Thanh Thể (Ban Quốc tế) đã nêu vấn đề về kinh nghiệm "giữ lửa" nghề báo, đặc biệt là trong đội ngũ phóng viên trẻ hiện nay.

Trả lời câu hỏi trên, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định, không chỉ riêng nghề báo, bất cứ ai cũng phải có tâm huyết với con đường đã lựa chọn. Báo chí là lĩnh vực đặc biệt. Mỗi bài viết đều có tác động nhất định, ảnh hưởng đến nhiều người, thậm chí ở tầm quốc gia và toàn cầu. Vì vậy, ngoài tâm huyết, người làm báo còn cần sở hữu nhiều yếu tố đặc biệt khác.

Ví von "lửa nghề" báo chí với ngọn lửa trong ngọn hải đăng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nhấn mạnh, vai trò dẫn dắt của nhà báo cũng như người gác hải đăng mà cụ thể là tinh thần sẵn sàng đối mặt thử thách, khó khăn, kiên định với nghề, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước mọi tình huống.

Liên quan đến tương lai của hoạt động báo chí, phóng viên Nguyễn Thị Uyên (Ban Nhân Dân Điện tử) đã đặt câu hỏi về những định dạng, thể loại báo chí nào sẽ trở thành xu hướng, được độc giả ưa chuộng trong thời gian 10 năm tới đây.

Phóng viên, biên tập viên trẻ đặt câu hỏi tại diễn đàn.

Phóng viên, biên tập viên trẻ đặt câu hỏi tại diễn đàn.

Giải đáp vấn đề này, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nêu rõ: xu hướng phát triển công nghệ hiện đại ngày càng trở nên rõ nét trên phạm vi toàn thế giới. Lấy ví dụ về những điều tưởng chừng chỉ là viễn tưởng trong các tác phẩm điện ảnh, nay đã trở thành hiện thực, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, các yếu tố quan trọng trong cụ thể hóa ý tưởng chính là ý thức, khát vọng, niềm tin và quyết tâm theo đuổi, hoàn thành mục tiêu đến cùng.

"Đặt các yếu tố đó vào lĩnh vực báo chí, có thể thấy rằng, người làm báo cần thích nghi nhanh chóng, luôn sẵn sàng tâm thế sẵn sàng thích nghi trước khi sự việc diễn ra. Không ít cá nhân, đơn vị trong ngành báo chí nước ta hiện đang bị sa vào xu hướng "chạy theo" thay vì có sự chuẩn bị, dự đoán trước để cho ra những tác phẩm báo chí mang tính thời sự. Điều này buộc phải thay đổi", đồng chí Lê Quốc Minh nói.

Đồng chí Lê Quốc Minh giải đáp các thắc mắc, ý kiến của đoàn viên, thanh niên Báo Nhân Dân.

Đồng chí Lê Quốc Minh giải đáp các thắc mắc, ý kiến của đoàn viên, thanh niên Báo Nhân Dân.

Tiếp nối mạch trao đổi, phóng viên Tùng Lâm (Cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại Đà Nẵng) bày tỏ băn khoăn về tính kết nối giữa các địa phương cũng như giữa phóng viên địa phương với các ban chuyên môn... đang là nguyên nhân lớn dẫn đến tình trạng giảm sút hiệu quả các tác phẩm báo chí.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, tính kết nối giữa các đơn vị trong một cơ quan báo chí là yếu tố bắt buộc, nếu không muốn nói là tiên quyết để có thể mang đến cho độc giả những sản phẩm báo chí chất lượng cao. Cùng với đó, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho biết: thời gian tới, công tác xuất bản của ấn phẩm Báo Nhân Dân hằng ngày sẽ có một "làn gió mới" mang tính thay đổi mạnh mẽ, tăng cường tính gắn kết theo hướng chuyển đổi số, tận dụng tối đa công nghệ hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.