Từ ngày 30/3, Hãng hàng không nhà nước Lào mở lại đường bay thẳng đến Đà Nẵng

Hãng hàng không nhà nước Lào (Lao Airlines) xác nhận sẽ mở lại đường bay thẳng từ thủ đô Vientiane của Lào đến thành phố Đà Nẵng của Việt Nam từ ngày 30/3 tới, với hai chuyến bay vào thứ 5 và thứ 7 hằng tuần.
Máy bay của hãng Lao Airline tại sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane. (Ảnh: Trịnh Dũng)
Máy bay của hãng Lao Airline tại sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Giám đốc Thương mại của Lao Airlines, ông Noudeng Chanthaphasouk cho biết, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, chặng bay thẳng Vientiane-Đà Nẵng của Lao Airline đã được nhiều khách du lịch biết tới.

Trước khi bay thẳng, Lao Airlines cung cấp đường bay tới Đà Nẵng có một điểm dừng tại Pakse và sử dụng máy bay ATR72-600, sau đó hãng quyết định bỏ điểm dừng Pakse và khai thác đường bay thẳng tới Đà Nẵng chỉ 2 tuần trước khi đại dịch bùng phát và kéo dài 2 năm làm đóng băng tất cả các đường bay quốc tế.

“Đường bay thẳng Vientiane-Đà Nẵng là một trong những đường bay quan trọng đối với ngành du lịch Lào. Đường bay này không chỉ nhằm góp phần phục hồi ngành du lịch Lào mà còn tăng cường sự kết nối Lào với phần còn lại của khu vực và tạo thêm động lực mới cho nền kinh tế”, ông Noudeng Chanthaphasouk nhận định.

Cũng theo thông tin từ Lao Airlines, khi mở lại đường bay thẳng Vientiane-Đà Nẵng vào ngày 30/3 tới, hãng sẽ sử dụng máy bay A320 loại 180 chỗ ngồi với hành trình bay dự kiến 1 giờ 15 phút và giá vé khứ hồi khoảng 4,81 triệu kíp, tương đương khoảng 6,73 triệu đồng Việt Nam.

Theo nhận định của Lao Airlines, thành phố Đà Nẵng của Việt Nam là địa điểm du lịch nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng biển, thu hút đông đảo khách du lịch từ Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Với việc mở lại đường bay thẳng, những du khách nêu trên có thể dễ dàng kéo dài hành trình của mình bằng cách tận dụng chuyến đi ngắn đến Lào để trải nghiệm vẻ đẹp tự nhiên và các di sản thế giới của đất nước “Triệu voi”.

Thêm vào đó, đường bay thẳng nêu trên cũng được đánh giá sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều người Lào tại thủ đô Vientiane, cũng như một số người Thái Lan tại khu vực Isan (vùng đông bắc Thái Lan).

Trước đó, Lao Airlines cũng đã mở lại các chặng bay đến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sau khi Chính phủ Lào mở cửa trở lại cho du lịch quốc tế từ ngày 9/5/2022.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Đại sứ Phạm Bình Đàm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Tổng thống Timor-Leste dự Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam

Ngày 29/9, tại Dili, Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026). Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh kể từ khi đi vào hoạt động tại Dili. Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta đã tham dự sự kiện.