Tử hình tên cầm đầu trong vụ án sản xuất trái phép 100kg ma túy đá

NDĐT- Sau bốn ngày xét xử, chiều ngày 5-4, phiên sơ thẩm xét xử vụ án “sản xuất trái phép chất ma túy” và “tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy” đã kết thúc với phần tuyên án đối với 17 bị can. Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã tuyên án tử hình đối với Lục Gia Khánh về tội sản xuất, tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo chờ nghe tòa tuyên án.
Các bị cáo chờ nghe tòa tuyên án.

Các bị cáo Lục Gia Quy, Nguyễn Minh Tâm và Nguyễn Ngọc Lâm lĩnh án chung thân. Vầy A Thị, Lưu Ánh Viên và Đào Cẩm Hùng cùng chịu mức án 20 năm tù. Ngoài bị cáo Dương Thượng Hùng bị tuyên hai năm tù và Vầy Nhựt Minh một năm sáu tháng tù, các bị cáo còn lại đều nhận mức án từ 12 năm đến 18 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An, từ năm 2010, Lục Gia Khánh (26 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) đã sử dụng ma túy.

Đến năm 2011, thông qua mạng internet, Khánh tự tìm kiếm công thức sản xuất ma túy đá và chọn biệt thự của Lục Kiên (Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, Long An) làm nơi sản xuất ma túy.

Từ tháng 7- 2011 đến ngày bị lực lượng công an khám xét, phá ổ sản xuất ma túy tại nhà Lục Kiên (6-5-2012), Khánh cùng đồng bọn đã sản xuất trái phép chất ma túy với số lượng lớn (khoảng 100kg).

Hành vi phạm tội của Khánh và đồng bọn diễn ra tại nhiều quận, huyện của TP Hồ Chí Minh và Long An với quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ. Trong đó, Khánh là người trực tiếp tìm công thức, mua dụng cụ, hóa chất, thuốc tây để sản xuất ma túy rồi phân công cho đồng bọn thực hiện.

Qua quá trình điều tra, Khánh và Lục Gia Huy (anh trai Khánh) đã bán 3.543,3g ma túy đá, thu lợi hơn hai tỷ đồng.

Từ tháng 11-2011, trên đường 3-2, quận 11, TP Hồ Chí Minh, Khánh đã ba lần bán ma túy cho một người Campuchia tên Puôl với giá 720 triệu đồng, mỗi lần bán 300g.

Đến tháng 3-2012, tại Quận Tân Phú, Khánh tiếp tục bán 1kg ma túy giá 700 triệu đồng cho một con nghiện khác.

Đến tháng 4-2012, Khánh tiếp tục bán 0,5kg ma túy giá 350 triệu đồng cho một đối tượng cũng ở quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả

Trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, nhất  là 11 Nghị quyết của Chính phủ vừa ban hành về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính... bảo đảm người dân, doanh nghiệp phải được thụ hưởng thực chất kết quả.

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD được áp dụng đối với tàu biển, cảng biển hoạt động tuyến quốc tế.

Hoàn thiện khung pháp lý về an ninh tàu biển, cảng biển theo tiêu chuẩn quốc tế

Bộ Xây dựng vừa hoàn tất xác thực và ban hành Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD, quy định chi tiết việc thực hiện các tiêu chuẩn an ninh hàng hải quốc tế theo Công ước SOLAS 74 và Bộ luật ISPS, đồng thời chuẩn hóa các thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận an ninh đối với tàu biển, cảng biển Việt Nam.

Đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm

Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm, trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn cần nâng cao cảnh giác phòng, tránh tội phạm mua bán người. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, tránh tội phạm mua bán người

Lợi dụng sự hạn chế trong hiểu biết và những khó khăn trong điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, tội phạm mua bán người đã tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa việc nhẹ lương cao, sau đó thực hiện hành vi mua bán người qua biên giới.

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.