Tử hình các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại Hòa Bình

Ngày 15/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo Giàng A Lềnh (sinh năm 1988) trú tại xóm Pà Khôm, xã Hang Kia, huyện Mai Châu (Hòa Bình); Nguyễn Đắc Đạo (sinh năm 1981) trú tại phường Đồng Mai, Quận Hà Đông (Hà Nội) và Hà Công Giang (sinh năm 1986) trú tại xóm Hịch 2, xã Mai Hịch, huyện Mai Châu (Hòa Bình) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Tại phiên tòa và cơ quan điều tra, bị cáo Nguyễn Đắc Đạo đã không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của các bị cáo cùng đồng phạm với Đạo và các tài liệu cơ quan Cảnh sát điều tra thu thập được đều phù hợp về quá trình thực hiện hành vi phạm tội mua bán trái phép chất ma túy của Nguyễn Đắc Đạo đối với các đối tượng liên quan trong vụ án.

Vì vậy, xét vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo (Giàng A Lềnh, Nguyễn Đắc Đạo và Hà Công Giang), Hội đồng xét xử xét thấy, tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo đều là người có đầy đủ nhận thức và hiểu biết pháp luật nhưng hành vi phạm tội của các bị cáo đã làm ảnh hưởng, gây bức xúc trong xã hội nên cần phải có hình phạt thật nghiêm khắc đối với từng bị cáo để răn đe phòng ngừa.

Xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã quyết định tuyên phạt bị cáo Giàng A Lềnh, Nguyễn Đắc Đạo mức án tử hình; Hà Công Giang mức án 20 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” được quy định tại điểm b, khoản 4, điều 252 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trong vụ án này, đối với người đàn ông tên Giàng A Khua là người đã bán ma túy cho Lềnh, cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác minh tại xóm Pà Khôm, xã Hang Kia (Mai Châu) có đặc điểm nhận dạng như khai nhận của Giàng A Lềnh. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập nhiều lần nhưng đối tượng này vắng mặt tại địa phương, không ai biết đi đâu, làm gì. Do vậy, chưa có đủ cơ sở để khởi tố đối với Giàng A Khua nên cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 28/6/2021, Giàng A Lềnh nhận được điện thoại của Nguyễn Đắc Đạo nhờ mua hộ ma túy để bán cho người Trung Quốc. Theo thỏa thuận của Đạo, mỗi lần giao dịch mua bán sẽ từ 10-15 cặp (tức là từ 20 đến 30 bánh heroin), mỗi tháng mua 2 - 3 lần và được Lềnh đồng ý.

Chiều cùng ngày, Đạo tiếp tục gọi cho Lềnh thông báo là khách có nhu cầu mua 32 bánh heroin. Sau đó, Giàng A Lềnh đã liên lạc với Giàng A Khua (người cùng xóm) hỏi mua 32 bánh heroin. Lúc này, Khua chỉ có 30 bánh, Lềnh cũng đã đồng ý mua và thống nhất ngày hôm sau sẽ giao nhận ma túy ở khu vực rừng già thuộc xã Pà Cò, huyện Mai Châu (Hòa Bình). Khi nào bán được ma túy Lềnh sẽ trả tiền cho Khua.

Sau đó, Lềnh gọi điện cho Đạo thống nhất giá cả, phương thức và địa điểm giao tiền, nhận ma túy tại thành phố Hòa Bình. Chiều 29/6/2021, Giàng A Lềnh nhận 30 bánh heroin của Giàng A Khua và đem giấu trong chiếc xe ô tô mượn của người quen rồi mang về thành phố Hòa Bình giao cho Nguyễn Đắc Đạo. Khi đi đến khu vực xã Thung Nai, huyện Cao Phong (Hòa Bình) thì gặp tổ công tác Công an tỉnh Hòa Bình đang làm nhiệm vụ và yêu cầu dừng xe.

Lúc này, Lềnh không dừng xe lại mà tăng ga bỏ chạy khoảng 500m thì bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ. Kiểm tra xe ô tô, lực lượng Công an phát hiện trên xe của Lềnh giấu 11 bánh heroin. Lềnh cũng khai nhận, trong quá trình bỏ chạy, Lềnh đã vứt chiếc túi có chứa heroin xuống đường. Sau đó, tổ công tác đã đưa Lềnh quay lại để nhặt, bên trong chiếc túi có 19 bánh heroin.

Tại cơ quan điều tra, Giàng A Lềnh đã khai nhận mang 30 bánh heroin xuống thành phố Hòa Bình để bán cho Nguyễn Đắc Đạo. Căn cứ lời khai của Giàng A Lềnh, lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Đắc Đạo khi đối tượng này đang chờ tại điểm giao nhận ma túy như đã thống nhất với Giàng A Lềnh tại thành phố Hòa Bình.

Trước đó, Giàng A Lềnh, Nguyễn Đắc Đạo, Hà Công Giang và Hà Công Quý (sinh năm 1979) trú tại xã Mai Hịch, huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hai bánh heroin. Trong lần mua bán này, Hà Công Quý, Hà Công Giang đóng vai trò là đồng phạm giúp sức. Sau khi biết Giàng A Lềnh, Nguyễn Đắc Đạo bị bắt giữ, Hà Công Quý, Hà Công Giang đã đến cơ quan Công an tự thú về hành vi phạm tội của bản thân.

Tại vụ án này, Giàng A Lềnh, Nguyễn Đắc Đạo phải chịu trách nhiệm với hành vi mua bán trái phép tổng số 32 bánh heroin, tổng trọng lượng 10.550,57gram (trong đó, Hà Công Quý, Hà Công Giang tham gia mua bán trái phép hai bánh heroin có tổng trọng lượng 632,74gram. Với vai trò là đồng phạm giúp sức và phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán trái phép hai bánh heroin này).

Trong quá trình điều tra, Hà Công Quý đã chết do ngừng tuần hoàn ngoại biên. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Hà Công Quý.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Làm rõ hành vi môi giới, đưa hối lộ của bà "trùm" Mai Anh

Chiều 29/9, phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục xét hỏi các bị cáo Lê Văn Đông (sinh năm 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội);  Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) - các bị cáo được xác định giữ vai trò quan trọng trong vụ án.