Tự hào Hành trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2023

Tự hào Hành trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2023

Chuyến hải trình đặc biệt đã đưa gần 200 đại biểu cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam, sinh viên ưu tú đến với quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), mang theo những món quà giá trị cả về vật chất, tinh thần đến với quân và dân địa phương; đồng thời triển khai nhiều công trình của tuổi trẻ lần đầu tiên ở nơi đầu sóng.

Ngày 29/5, Hành trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2023 rời cảng Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh) để đến với huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 trong niềm hân hoan của gần 200 đại biểu trẻ tuổi.

Dự lễ tiễn đoàn, có các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng: Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Quang Huy, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dự lễ tiễn đoàn Hành trình tại cảng Cát Lái.

Các đại biểu dự lễ tiễn đoàn Hành trình tại cảng Cát Lái.

Đây là chuyến tàu đặc biệt ý nghĩa, lần đầu tiên được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức hướng đến chào mừng Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; kỷ niệm 10 năm Chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” và 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Các đại biểu gặp gỡ trong ngày đầu tiên của Hành trình.

Các đại biểu gặp gỡ trong ngày đầu tiên của Hành trình.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, toàn bộ những hoạt động của hành trình đều thể hiện mong muốn chung sức, chung lòng cùng cán bộ, chiến sĩ hải quân và nhân dân giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, làm cho quần đảo Trường Sa gần hơn với đất liền, khẳng định việc thực thi một cách bình thường, đúng pháp luật những hoạt động khai thác trên vùng đặc quyền kinh tế của đất nước ta.

Chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ ngay trên boong tàu KN-290.

Chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ ngay trên boong tàu KN-290.

Những ngày qua, Hành trình đã đến thăm hỏi, trao quà, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Đá Tây A, Trường Sa và Nhà giàn DK1/2. Được biết, tổng giá trị quà tặng là khoảng 1,8 tỷ đồng.

Đại diện các bộ, ngành dẫn đầu đoàn Hành trình đến thăm, trao quà tặng các hộ dân trên đảo Song Tử Tây.

Đại diện các bộ, ngành dẫn đầu đoàn Hành trình đến thăm, trao quà tặng các hộ dân trên đảo Song Tử Tây.

Hơn 200 đại biểu đã cùng vượt sóng gió biển khơi, hoàn thành Hành trình theo đúng kế hoạch đề ra. Tuy thời tiết ở một số đảo không thuận lợi, xuất hiện sóng lớn gây khó khăn cho việc di chuyển, nhưng các đại biểu vẫn nêu cao tinh thần xung kích, thể hiện sự sáng tạo, sức trẻ để đến với quân và dân Trường Sa.

Không khí sôi nổi, vui tươi trong các chương trình giao lưu giữa đại biểu Hành trình và cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Trường Sa.

Không khí sôi nổi, vui tươi trong các chương trình giao lưu giữa đại biểu Hành trình và cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Trường Sa.

Là một đại biểu của Hành trình, Hoa hậu Việt Nam năm 2020 Đỗ Thị Hà cho biết, cô đã chủ động tìm hiểu thông tin và hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước để nắm vững những quy định của chuyến đi, đồng thời chuẩn bị một số món quà nhỏ để tặng các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo với mong muốn tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực đến những người ngày đêm canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng thiếu nhi xã đảo Song Tử Tây.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng thiếu nhi xã đảo Song Tử Tây.

Cũng có mặt trên con tàu KN-290, nữ MC Trần Khánh Vy của chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" hằng ngày đều ghi hình những hoạt động của các đại biểu và bản thân để xây dựng các clip tuyên truyền về chủ quyền, tình cảm dạt dào từ đất liền hướng ra biển, đảo Tổ quốc.

MC Khánh Vy hướng dẫn thiếu nhi đảo Sinh Tồn học tiếng Anh ngay trong chuyến Hành trình.

MC Khánh Vy hướng dẫn thiếu nhi đảo Sinh Tồn học tiếng Anh ngay trong chuyến Hành trình.

Không chỉ mang sức trẻ đến với các điểm đảo, đại biểu Hành trình còn có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc như dâng hương tại Tượng đài Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn tại đảo Song Tử Tây, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự kiện Gạc Ma ngày 14/3/1988 và tại Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần.

Đại biểu Hành trình dâng hương trước Tượng đài Trần Hưng Đạo, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Đại biểu Hành trình dâng hương trước Tượng đài Trần Hưng Đạo, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ Hành trình, đã diễn ra giải chạy "Vì Trường Sa thân yêu" tại thị trấn Trường Sa, cùng nhiều hoạt động giao lưu thể dục, thể thao giữa các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ, nhân dân địa phương.

Trận bóng đá giao hữu đặc biệt tại thị trấn Trường Sa.

Trận bóng đá giao hữu đặc biệt tại thị trấn Trường Sa.

Giải chạy "Vì Trường Sa thân yêu" là hoạt động thuộc nội dung chạy bộ trong khuôn khổ Giải thể thao Sinh viên Việt Nam (VUG) năm nay. Đặc biệt, mỗi km chạy bộ của vận động viên sẽ đóng góp 5 nghìn đồng với mức tối đa 50 nghìn đồng vào các công trình sinh viên, hoạt động hỗ trợ đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa cũng như Nhà giàn DK1.

Các vận động viên hào hứng tranh tài tại Giải chạy "Vì Trường Sa thân yêu".

Các vận động viên hào hứng tranh tài tại Giải chạy "Vì Trường Sa thân yêu".

Trong khuôn khổ Hành trình, cũng đã diễn ra nhiều hoạt động lần đầu tiên được triển khai như: chăm lo các công dân "nhí" Trường Sa nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6; Triển lãm mỹ thuật “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc”.

Những hình ảnh tại Triển lãm mỹ thuật "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" tại thị xã Trường Sa.

Những hình ảnh tại Triển lãm mỹ thuật "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" tại thị xã Trường Sa.

Đối với các đại biểu, có lẽ chương trình nghệ thuật vào buổi tối ở thị trấn Trường Sa sẽ đọng lại những cảm xúc không bao giờ phai, khi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương, nhất là các em nhỏ đã cùng hàng trăm bạn trẻ cất cao tiếng hát ca ngợi chủ quyền biển, đảo Tổ quốc cũng như tình cảm quân dân gắn bó như ruột thịt nơi đây.

Sắc màu chương trình nghệ thuật tại thị trấn Trường Sa trong khuôn khổ Hành trình.

Sắc màu chương trình nghệ thuật tại thị trấn Trường Sa trong khuôn khổ Hành trình.

Điểm đến cuối cùng của Hành trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" năm 2023 là Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần. Tuy nhiên, do gió mạnh và sóng quá lớn, đoàn đại biểu đã không thể trực tiếp tới thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ tại đây. Tuy nhiên, các bạn trẻ vẫn ngồi trên những chiếc xuồng nhỏ, đến thật sát nhà giàn để mang lời ca, tiếng hát đến với cán bộ, chiến sĩ. Nhiều đại biểu đã không kìm được xúc động, tự nhủ sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để có đủ kiến thức, kỹ năng làm chủ các công trình, phần việc tuổi trẻ hướng về biển, đảo quê hương.

Dù không thể gặp gỡ trực tiếp, nhưng các đại biểu đã ngồi trên những chuyến cano để tới thật gần cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần.

Dù không thể gặp gỡ trực tiếp, nhưng các đại biểu đã ngồi trên những chuyến cano để tới thật gần cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.