Chiều nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rất to

Dự báo, từ chiều 3/11 đến chiều 5/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với với lượng mưa từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Cảnh báo, mưa lớn ở các tỉnh miền trung có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường, từ chiều 3/11 đến chiều 5/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với với lượng mưa từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>150mm/6 giờ).

Từ sáng 4/11 đến sáng 5/11, ở khu vực Thanh Hóa-Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, đêm 3/11 và ngày 4/11, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 60mm (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Dự báo, từ chiều tối 5/11 đến chiều tối 6/11, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Cảnh báo, mưa lớn ở các tỉnh miền trung có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày và có khả năng mở rộng xuống đến Bình Định. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân cần đề phòng mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại 19 khu vực ở Trung Bộ và tỉnh Lâm Đồng

Trong 12 giờ qua (từ 2 giờ đến 14 giờ ngày 3/11), khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam đã có mưa vừa, mưa to như: Bạch Mã 84,8mm (Thừa Thiên Huế); Hòa Bắc 70mm (Đà Nẵng); Núi Thành 116mm (Quảng Nam);...

Trong 2 giờ qua (từ 12 giờ đến 14 giờ ngày 3/11), khu vực tỉnh Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to như: Phường12 45,2mm; Đạ Sar 42mm,...

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mô hình độ ẩm đất tại một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Quảng Nam từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Lâm Đồng từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện, đặc biệt tại các khu vực:

Tỉnh/thành phố Huyện

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà

Đà Nẵng Hòa Vang, quận Liên Chiểu, quận Sơn Trà

Quảng Nam

Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước

Lâm Đồng

Bảo Lâm, Đam Rông, Di Linh, Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt

Triều cường tiếp tục dâng cao gây ngập úng ở khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ

Chiều nay (3/11), tại ven biển phía đông của Nam Bộ mực nước đang có xu hướng tăng theo triều cường.

Dự báo, từ chiều tối 3/11 đến ngày 4/11, ở khu vực ven biển các tỉnh từ Vũng Tàu đến Cà Mau, mực nước cao nhất quan trắc tại trạm Vũng Tàu là 405-410cm. Thời gian xuất hiện nước lớn khoảng từ 0-4 giờ và từ 12-16 giờ hằng ngày.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, mực nước tại ven biển phía Đông Nam Bộ tiếp tục duy trì ở mức cao. Dự báo mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 405-415cm.

Cảnh báo, triều cường dâng cao sẽ gây ngập úng tại các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao phía Đông Nam Bộ trong khoảng thời gian sáng sớm và đầu giờ chiều.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.