Truyền thông đưa tin đậm nét về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc

Ngay sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, báo chí Trung Quốc và khu vực đã có nhiều bài viết nhìn nhận, đánh giá kết quả chuyến thăm.
Truyền thông đưa tin đậm nét về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, Nhân dân Nhật báo ngày 14/12 đăng bài bình luận có tiêu đề "Cùng nhau xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược". Bài viết nêu rõ, định vị mới trong quan hệ hai Đảng, hai nước là cùng nhau xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược trên cơ sở tăng cường quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam, gửi đi thông điệp hai Đảng, hai nước đoàn kết, hữu nghị, cùng nhau kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, cùng nhau hướng tới hiện đại hóa.

Bài viết nhấn mạnh, các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước đã xây dựng được sự tin tưởng chính trị vững chắc và tình đồng chí sâu đậm, xác định rõ phương hướng phát triển cho quan hệ song phương; thể hiện tầm cao của quan hệ Trung-Việt. Quan hệ hai nước bước vào giai đoạn mới, với sự tin tưởng chính trị cao hơn, hợp tác an ninh hiệu quả hơn, hợp tác cùng có lợi sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, kiểm soát và giải quyết bất đồng tốt hơn. Sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa hai nước sẽ không ngừng đạt được những thành tựu mới, có đóng góp mới cho sự ổn định, phát triển và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Đánh giá về kết quả chuyến thăm khi trả lời phỏng vấn Thời báo Hoàn Cầu, ông Hứa Lợi Bình, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cho rằng, quan hệ Trung-Việt bước vào giai đoạn mới thực chất, sự trao đổi về chính sách chính trị giữa hai nước sẽ thông suốt hơn, hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế-thương mại hiệu quả hơn, sự hiểu biết giữa người dân hai nước được tăng cường hơn.

Theo TTXVN, báo chí Lào có nhiều tin bài về chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam. Ấn phẩm điện tử của báo Pasaxon (Nhân dân), cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, có bài viết mang tiêu đề "Hội đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình", nêu cụ thể các nội dung hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo của hai nước.

Bài báo nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, cũng như đường lối quốc phòng "4 không"; khẳng định Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược; ủng hộ nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa phát triển lớn mạnh, đóng góp ngày càng quan trọng hơn vào sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Bài viết cũng dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc hội đàm, khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng.

Các ấn phẩm điện tử của tờ Lao Phatthana (Lào Phát triển) thuộc Hội Nhà báo Lào, Đài Phát thanh Quốc gia Lào, báo Laotian Times cũng có tin, bài về chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam.

Trang mạng Nikkei Asia của Nhật Bản đăng bài viết về chuyến thăm, trong đó đề cập đến việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí hai nước sẽ xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược và củng cố quan hệ hai nước.

Các hãng tin Kyodo, AFP, Reuters, Bloomberg, các trang mạng của Financial Times, South China Morning Post... đều đưa đậm thông tin về cuộc hội đàm và hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc nhất trí thúc đẩy hợp tác hai nước trong nhiều lĩnh vực.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.