Truyền thông Campuchia ca ngợi tầm vóc lịch sử và tình hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam

Nhật báo Kampuchea Thmey Daily đăng tải bài phân tích chuyên sâu, đánh giá cao tầm vóc và ý nghĩa của sự kiện lịch sử cách đây 80 năm; đồng thời đề cao quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp.

Nhật báo Kampuchea Thmey Daily ngày 26/8/2025 đăng tải bài viết với tiêu đề “Giới phân tích: Việt Nam-Campuchia hỗ trợ nhau giải phóng dân tộc trong quá khứ và phát triển đất nước ở thời điểm hiện nay” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). (Ảnh: chụp màn hình)
Nhật báo Kampuchea Thmey Daily ngày 26/8/2025 đăng tải bài viết với tiêu đề “Giới phân tích: Việt Nam-Campuchia hỗ trợ nhau giải phóng dân tộc trong quá khứ và phát triển đất nước ở thời điểm hiện nay” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). (Ảnh: chụp màn hình)

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), nhật báo Kampuchea Thmey Daily của Campuchia đăng tải bài phân tích chuyên sâu, đánh giá cao tầm vóc và ý nghĩa của sự kiện lịch sử cách đây 80 năm; đồng thời đề cao quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, thể hiện qua sự đồng hành hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai quốc gia láng giềng Việt Nam-Campuchia, cả trong quá khứ và hiện tại, thời chiến cũng như thời bình.

Trong bài viết xuất bản ngày 26/8, phiên bản điện tử của tờ Kampuchea Thmey Daily cho biết, ngày 19/8 năm nay là dịp kỷ niệm tròn 80 năm thành công của Cách mạng Tháng Tám.

Sự kiện này đánh dấu cột mốc lịch sử đất nước Việt Nam thoát khỏi ách thống trị của thực dân, đồng thời là sợi dây kết nối lịch sử với Lào và Campuchia, hai quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương.

Bài viết nhận định, hành trình lịch sử quan hệ Campuchia-Việt Nam trải dài trong 8 thập kỷ qua tuy có nhiều thăng trầm nhưng ở thời điểm hiện tại, giới phân tích Phnom Penh cho rằng quan hệ giữa hai nước đã có những bước phát triển vượt bậc, cùng với những cam kết của lãnh đạo hai nước trong việc không ngừng tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ song phương.

Từ góc tiếp cận đó, cây bút chính luận Vann Sokunthea - tác giả bài viết, dẫn nhận định của giới phân tích chính trị sở tại cho rằng với khởi đầu của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam đã vùng lên, thoát khỏi ách cai trị của thực dân và đế quốc, chuyển mình từ một đất nước nghèo nàn trở thành quốc gia độc lập, tiến tới thống nhất lãnh thổ và có nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, chính trị ổn định cho đến ngày nay.

Theo nhà phân tích địa chính trị Thong Mengdavid, cột mốc kỷ niệm 80 năm lập quốc của Việt Nam là sự kiện trọng đại, không chỉ tôn vinh khả năng tự cường phi thường của quốc gia láng giềng mà còn phản chiếu vai trò quan trọng của nước này trong công cuộc kiến tạo hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực Đông Nam Á.

Trên tinh thần đó, ông Thong Mengdavid nhấn mạnh sự hỗ trợ của Việt Nam đối với Campuchia trong công cuộc lật đổ chế độ Khmer Đỏ vào năm 1979, cũng như tiếp tục hỗ trợ nước này trong việc tổ chức, đào tạo các nguồn lực cần thiết để bảo vệ, tái thiết và xây dựng đất nước đến hôm nay.

Tuy nhiên, ngược dòng lịch sử ở thời điểm trước năm 1975, Campuchia cũng từng hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, không còn phân chia hai miền nam, bắc.

Ở thời điểm hiện tại, Campuchia và Việt Nam tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như: an ninh biên giới, phòng chống tội phạm, đối ngoại quốc phòng đến giao thương và giao lưu văn hóa. Kim ngạch thương mại giữa hai nước vượt mốc 10 tỷ USD mỗi năm, được thúc đẩy bởi hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, sản xuất và các dự án kết nối.

Trong tiến trình hợp tác đó, các khoản đầu tư của Việt Nam đã góp phần xây dựng đường sá, cầu cống và mạng lưới điện, mang lại lợi ích trực tiếp cho các cộng đồng cư dân Campuchia.

Cùng với đó, ông Thong Mengdavid lưu ý điều quan trọng không kém là câu chuyện hàng nghìn sinh viên Campuchia hoàn thành chương trình học tập tại Việt Nam về nước, tạo nhịp cầu kết nối tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc láng giềng.

Bài viết trên nhật báo Kampuchea Thmey Daily dẫn lời giới phân tích tại Phnom Penh đánh giá cao tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đồng thời ca ngợi tình hữu nghị, quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai quốc gia láng giềng Việt Nam-Campuchia, cả trong quá khứ và hiện tại, thời chiến cũng như thời bình. (Ảnh: chụp màn hình)
Bài viết trên nhật báo Kampuchea Thmey Daily dẫn lời giới phân tích tại Phnom Penh đánh giá cao tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đồng thời ca ngợi tình hữu nghị, quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai quốc gia láng giềng Việt Nam-Campuchia, cả trong quá khứ và hiện tại, thời chiến cũng như thời bình. (Ảnh: chụp màn hình)

Chia sẻ quan điểm trên, Tiến sĩ Seun Sam - nhà nghiên cứu chính sách tại Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC), cho biết quan hệ kinh tế giữa Campuchia và Việt Nam đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, đặc biệt tập trung vào 3 lĩnh vực then chốt: thương mại, đầu tư và du lịch. Ông cho rằng sự phát triển này không chỉ phản ánh cam kết của lãnh đạo hai nước mà còn cho thấy tiềm năng to lớn của quan hệ hợp tác song phương, mang lại lợi ích chung cho nền kinh tế và xã hội của hai quốc gia.

Theo nhà nghiên cứu thuộc RAC, thông qua các sáng kiến phát triển cơ sở hạ tầng và thỏa thuận hợp tác mới, hai nước đã thể hiện cam kết chung hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch thương mại 20 tỷ USD trong tương lai. Tuy nhiên, việc hiện thực hóa các mục tiêu này còn không ít trở ngại, đòi hỏi các giải pháp mang tính chiến lược và hợp tác chặt chẽ giữa hai bên. Trong đó, việc liên kết phát triển và củng cố khuôn khổ pháp lý giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế ngày càng vững mạnh và bền vững hơn.

Về phần mình, ông Uch Leang - Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Viện Quan hệ quốc tế Campuchia thuộc RAC, ghi nhận tiến độ phát triển liên tục trong quan hệ Campuchia-Việt Nam kể từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đến nay.

Ông cho biết với nỗ lực vun đắp của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Campuchia-Việt Nam đã được thúc đẩy và phát triển vững chắc theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” mà hai bên đã nhất trí từ năm 2005, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Từ góc tiếp cận đó, Kampuchea Thmey Daily dẫn lời nhà phân tích người Campuchia nêu rõ: “Điều đó khẳng định quan hệ giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, bao gồm chính trị, an ninh-quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, y tế, văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ và giao lưu nhân dân. Với quyết tâm của cả hai bên, quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa hai đất nước sẽ tiếp tục được nâng lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai bên".

Qua góc nhìn của các chuyên gia, bài viết đề cập tới kết quả cuộc điện đàm ngày 14/8 giữa Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Techo Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm. Trong đó, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về quan hệ Campuchia-Việt Nam từ trước đến nay, thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước láng giềng có chung đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng có lợi.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.