Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại Campuchia đã có cuộc phỏng vấn ông Uch Leang, quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu châu Á, châu Phi và Trung Đông thuộc Viện Quan hệ quốc tế Campuchia của Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, kiêm Chủ tịch Hội Cựu lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam. Học giả Campuchia bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ về hành trình xây dựng và phát triển của Việt Nam.

Học giả Campuchia nhấn mạnh tầm quan trọng của ngày 2/9/1945 đối với người dân Việt Nam khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chính thức được thành lập tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Tuy nhiên, khi vừa mới thành lập, nền kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn. Hòa bình được lập lại sau thời gian dài trải qua chiến tranh khốc liệt, nhân dân cả nước bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội với tinh thần phấn khởi. Hậu quả nặng nề của chiến tranh cùng chính sách bao cấp khép kín và sự cấm vận kinh tế từ bên ngoài đã gây nhiều trở ngại lớn đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Đông đảo nhân dân tập trung tại Quảng trường Ba Đình nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc Lập, ngày 2/9/1945. (Ảnh: TTXVN)

Đông đảo nhân dân tập trung tại Quảng trường Ba Đình nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc Lập, ngày 2/9/1945. (Ảnh: TTXVN)

Trước tình hình đó, năm 1986, Đảng Cộng sản Việt Nam đã mạnh dạn thực hiện chính sách cải cách chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa và hội nhập quốc tế. Nhờ đó, các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội được huy động tối đa, thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam từng bước thoát khỏi khủng hoảng, ngày càng ổn định và phát triển bền vững.

80 năm sau ngày thành lập nước và gần 40 năm thực hiện chính sách Đổi mới, vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, trong đó có nhiều thập niên chiến tranh, đến nay, Việt Nam đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành một quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng cao. Việt Nam đã sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới, với quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhằm xây dựng Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Đại hội Đảng lần thứ VI mở ra công cuộc Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức mạnh, tiềm năng để đưa đất nước đi lên. (Ảnh: TTXVN)

Đại hội Đảng lần thứ VI mở ra công cuộc Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức mạnh, tiềm năng để đưa đất nước đi lên. (Ảnh: TTXVN)

Ông Uch Leang cho rằng, các thế hệ lãnh đạo Việt Nam, từ quá khứ đến hiện tại, đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước. Nhìn lại chặng đường 80 năm hình thành quốc gia và 40 năm tiến hành công cuộc cải cách kinh tế, những thành tựu mà Việt Nam đạt được là hết sức to lớn, mang dấu ấn của nhiều sự kiện lịch sử trọng đại.

Lãnh đạo Việt Nam chưa bao giờ “ngủ quên trên chiến thắng”, mà luôn xác định rõ những khó khăn và thách thức tồn tại, từ đó chuyển hóa thành cơ hội để phát triển đất nước. Chính tinh thần đó đã tạo dựng được niềm tin mạnh mẽ vào tương lai tươi sáng của dân tộc, được hun đúc và kế thừa qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Xét về khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh và tươi đẹp, một đất nước thống nhất, một quốc gia xã hội chủ nghĩa, nơi nhân dân được ấm no, hạnh phúc; một đất nước vững mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, kiên định trong bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ, đồng bào và anh hùng liệt sĩ Việt Nam, những người đã cống hiến máu xương cho sự nghiệp độc lập dân tộc.

Niềm hạnh phúc trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 của nhân dân Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Niềm hạnh phúc trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 của nhân dân Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Nhìn lại chặng đường 80 năm hình thành quốc gia và 40 năm tiến hành công cuộc cải cách kinh tế, những thành tựu mà Việt Nam đạt được là hết sức to lớn, mang dấu ấn của nhiều sự kiện lịch sử trọng đại.

- Ông Uch Leang

Theo nhà nghiên cứu Campuchia, hiện nay, Việt Nam có đội ngũ lãnh đạo kế tục qua nhiều thời kỳ, luôn kiên định đi theo con đường đã lựa chọn, đó là con đường cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, khi cần thiết, lãnh đạo Việt Nam luôn sẵn sàng mở rộng tư duy để thực hiện những đổi mới phù hợp với bối cảnh cụ thể của thế giới, nhưng vẫn kiên trì đi theo con đường xã hội chủ nghĩa một cách nhất quán

Ngày xuất bản: 19/8/2025

Tổ chức thực hiện: CHU HỒNG THẮNG - PHẠM TRƯỜNG SƠN

Tác giả: ĐINH TRƯỜNG - HUY VŨ (Phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại Campuchia)

Trình bày: NHÃ NAM