Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại tây bắc Campuchia

Tối 26/8, tại tỉnh Battambang, cách thủ đô Phnom Penh gần 300km về phía tây bắc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Battambang chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Lãnh đạo tỉnh Battambang chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Đến dự, có đại diện Ủy ban Hành chính, Hội đồng, Công an, Quân đội, Hiến binh, Phòng Thương mại của 7 tỉnh khu vực tây bắc Campuchia gồm Battambang, Pursat, Pailin, Oddar Meanchey, Banteay Meanchey, Siem Reap và Preah Vihear; đại diện Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc, Nhật Bản tại tỉnh Siem Reap; đại diện Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam, các doanh nghiệp của Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Campuchia.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, ông Nguyễn Thanh Tân nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử trọng đại của Ngày Quốc khánh 2/9; đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến chính quyền và nhân dân các tỉnh tây bắc Campuchia đã hỗ trợ cộng đồng người Việt và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam thời gian qua.

ndo_br_dsc01602-8994-382.jpg
Ông Nguyễn Thanh Tân thay mặt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang cũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến bà con cộng đồng người Việt tại Campuchia. Dù còn không ít khó khăn, bà con vẫn luôn đoàn kết, chăm chỉ lao động, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời hòa nhập tốt xã hội sở tại, là những “sứ giả” nhân dân, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.

Đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang khẳng định, mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia được vun đắp bởi các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, trở thành nền tảng vững chắc cho hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực 7 tỉnh tây bắc Campuchia, những địa phương giàu tiềm năng phát triển và là nơi gắn bó mật thiết giữa nhân dân hai nước.

Bày tỏ vui mừng tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại địa phương, Tỉnh trưởng Battambang Sok Lou gửi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Việt Nam tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

ndo_br_dsc01638-5629.jpg
Tỉnh trưởng Battambang Sok Lou đánh giá cao quan hệ gắn bó và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Đánh giá cao mối quan hệ gắn bó và hợp tác toàn diện giữa hai nước đã và đang phát triển trên mọi lĩnh vực và mọi cấp độ, Tỉnh trưởng Battambang nhấn mạnh kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1967 đến nay, nhân dân hai nước luôn duy trì tình hữu nghị nồng ấm và quan hệ hợp tác tốt đẹp.

Thay mặt cơ quan hành chính tỉnh Battambang và các tỉnh tây bắc Campuchia, ông Sok Lou đánh giá cao việc duy trì và không ngừng phát triển mối quan hệ nồng ấm giữa hai nước Campuchia và Việt Nam thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn ở mọi cấp độ, từ cấp quốc gia đến địa phương, cũng như giữa nhân dân hai nước.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia, bày tỏ niềm xúc động trong ngày lễ trọng đại của dân tộc, ông Nguyễn Cộng Nguyên, Chủ tịch Chi hội Khmer-Việt Nam tỉnh Pailin thành kính tri ân thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu, để Tổ quốc có hòa bình như ngày hôm nay.

Ông Nguyên cho biết, bà con cộng đồng người Việt luôn một lòng nhớ về quê hương, nhất là trong những dịp lễ lớn của dân tộc như Ngày Quốc khánh 2/9.

ndo_br_dsc01575-7973.jpg
Chủ tịch Chi hội Khmer-Việt Nam tỉnh Pailin Nguyễn Cộng Nguyên bày tỏ niềm xúc động trong ngày lễ trọng đại của dân tộc. (Ảnh: HUY VŨ)

Nhấn mạnh quan hệ hữu nghị tốt đẹp, anh em đoàn kết gắn bó giữa Việt Nam và Campuchia, ông Nguyễn Cộng Nguyên cho biết, Hội Khmer-Việt Nam chi nhánh các tỉnh sẽ luôn bám sát phương hướng hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Tổng Lãnh sự quán tại Battambang và Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia để cùng nhau xây dựng cộng đồng ngày một phát triển, vững mạnh hơn, góp phần vào quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng xem những thước phim ngắn điểm lại các dấu mốc quan trọng trong lịch sử 80 năm qua của Việt Nam cũng như sự phát triển của mối quan hệ song phương Việt Nam-Campuchia; cùng thưởng thức các tiết mục nghệ thuật ca ngợi đất nước, con người Việt Nam cũng như mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.