Trường đại học Y Dược hợp tác với Hệ thống bệnh viện công Paris

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) cùng ông Nicolas Revel, Tổng Giám đốc Hệ thống bệnh viện công Paris (AP-HP) vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

TS. Florence VEBER, Giám đốc Hợp tác Quốc tế của AP-HP trao đổi với Giáo sư, tiến sĩ Lê Ngọc Thành (bên phải) và đoàn công tác.
TS. Florence VEBER, Giám đốc Hợp tác Quốc tế của AP-HP trao đổi với Giáo sư, tiến sĩ Lê Ngọc Thành (bên phải) và đoàn công tác.

AP-HP với 38 bệnh viện công, 6 tổ hợp và gần 100.000 nhân viên y tế, là mạng lưới y tế lớn nhất của Pháp cũng như lớn nhất châu Âu, mỗi năm đón tiếp khoảng 8 triệu lượt bệnh nhân.

AP-HP cũng là Trung tâm nghiên cứu y học hàng đầu với 11 viện nghiên cứu, trực tiếp điều phối các liên minh bệnh viện-đại học. Đặc biệt AP-HP dẫn đầu trong điều trị bệnh hiếm với 181 trung tâm tham chiếu bệnh lý hiếm đang hoạt động.

AP-HP cũng tiếp nhận, đào tạo nhiều bác sĩ Việt Nam trong khuôn khổ chương trình đào tạo y khoa chuyên sâu, nâng cao (DFMS/DFMSA) tại Pháp.

Với việc ký kết hợp tác này, hai bên cam kết thúc đẩy hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động trao đổi trong các lĩnh vực: đào tạo y khoa; nghiên cứu khoa học; chăm sóc y tế; quản lý bệnh viện.

img-4715-1.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Thành và đoàn công tác Trường đại học Y Dược thăm Trung tâm mô phỏng cận lâm sàng tại Trường Y, Đại học Paris Saclay trong khuôn viên Bệnh viện Bicêtre Paris.

Để thực hiện các mục tiêu trên, hai bên sẽ triển khai tiếp nhận các cán bộ y tế (bao gồm y khoa, cận lâm sàng, kỹ thuật và hành chính) theo quy định pháp luật hiện hành của mỗi quốc gia qua các hình thức: các đợt thực tập ngắn hạn dưới dạng quan sát, thực tập theo chương trình DFMS và/hoặc DFMSA; thực tập liên kết trong thời gian 6 tháng hoặc 1 năm; tiếp nhận các thực tập sinh theo quy định tại Nghị định số 2017-1601 ngày 22/11/2017 liên quan đến việc hành nghề tạm thời trong lĩnh vực y khoa, nha khoa và dược học.

Hai bên cũng sẽ thành lập các nhóm ê-kíp bệnh viện; trao đổi các quy trình thực hành chất lượng trong lĩnh vực y tế, giữ vệ sinh môi trường y tế và tất cả các lĩnh vực chuyên môn khác các bên đã thống nhất hợp tác.

Hai bên cũng sẽ tổ chức các hội thảo chuyên đề, hội nghị; triển khai các chương trình nghiên cứu lâm sàng và chuyển giao tiềm năng.

Việc ký kết thoả thuận hợp tác cho thấy sự ghi nhận của AP-HP đối với vai trò của Trường đại học Y Dược trong đào tạo và nghiên cứu ở khối ngành khoa học sức khỏe ở Việt Nam, nhất là phát triển Bệnh viện Linh Đàm theo hướng bệnh viện thông minh, công nghệ cao, quản trị số.

Thỏa thuận cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho Trường đại học Y Dược để góp phần làm phong phú thêm truyền thống hợp tác Pháp-Việt trong lĩnh vực y khoa từ nhiều thập kỷ qua.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.