Trường Chính trị tỉnh Bình Dương đón Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1

Chiều ngày 24/9, tại Bình Dương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Bình Dương đạt chuẩn mức 1. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là mốc son đánh dấu chặng đường hơn 74 năm xây dựng và phát triển của Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (bên phải) trao tặng lẵng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh Bình Dương đạt chuẩn mức 1.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (bên phải) trao tặng lẵng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh Bình Dương đạt chuẩn mức 1.

Dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Dương; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Sau thời gian triển khai thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 30/12/2022 về xây dựng Trường Chính trị tỉnh Bình Dương đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư, Trường Chính trị tỉnh Bình Dương đạt chuẩn mức 1 bảo đảm đúng quy định, đã thực hiện 6/6 tiêu chí, trong đó 13 chỉ tiêu vượt chuẩn.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng (thứ 2 từ phải sang) trao Bằng công nhận và tặng biểu trưng Trường Chính trị tỉnh Bình Dương đạt chuẩn mức 1 cho lãnh đạo nhà trường.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng (thứ 2 từ phải sang) trao Bằng công nhận và tặng biểu trưng Trường Chính trị tỉnh Bình Dương đạt chuẩn mức 1 cho lãnh đạo nhà trường.

Quy định số 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn được Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành ngày với mục tiêu chuẩn hóa, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác trường chính trị, góp phần thực hiện tốt “công việc gốc của Đảng” là đào tào, bồi dưỡng cán bộ.

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, hệ thống các trường chính trị trên cả nước đang có sự phát triển nhanh chóng, bứt phá mạnh mẽ, từ đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, thực hiện kỷ luật, kỷ cương, văn hóa trường Đảng đến cơ sở vật chất của mỗi nhà trường.

Đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phê duyệt Đề án trường chính trị chuẩn; đã có 12 trường được công nhận chuẩn mức 1, nhiều trường đang cố gắng thúc đẩy đạt chuẩn sớm hơn mục tiêu, lộ trình Đề án.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương nhấn mạnh, tỉnh Bình Dương nói chung và Trường Chính trị nói riêng rất vui mừng được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh công nhận Trường Chính trị tỉnh Bình Dương đạt chuẩn mức 1.

Đây là dấu mốc rất quan trọng trong suốt quá trình hình thành và phát triển của nhà trường.

Thành quả này là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư xây dựng, vun đắp của các thế hệ lãnh đạo tỉnh Sông Bé-Bình Dương qua các thời kỳ và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ lãnh đạo, thầy cô giáo và học viên của Trường đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng và đạt được thành quả quan trọng này.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi (bên phải) tặng lẵng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh Bình Dương đạt chuẩn mức 1.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi (bên phải) tặng lẵng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh Bình Dương đạt chuẩn mức 1.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Ban Giám hiệu, tập thể cán bộ, giảng viên và học viên Nhà trường; sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, sở, ngành, địa phương tỉnh Bình Dương.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị Trường Chính trị tỉnh Bình Dương duy trì, giữ được chuẩn mức 1, đồng thời tiến tới xây dựng đạt chuẩn mức 2, rà soát các tiêu chí chuẩn mức 2, xác định rõ các tiêu chí đã đạt, chưa đạt; tham mưu Tỉnh ủy xây dựng Đề án trường chính trị chuẩn mức 2; xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực phù hợp để phấn đấu thực hiện.

Đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, sớm ban hành Đề án xây dựng trường chính trị chuẩn mức 2; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát để xây dựng Trường Chính trị tỉnh Bình Dương trở thành nơi kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất của một trường Đảng kiểu mẫu ở địa phương.

Có thể bạn quan tâm

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.