Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước

Ngày 10/8, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI và thực hiện nhiệm vụ năm 2023.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước cùng tiếp và làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong nửa đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng kinh tế Bình Phước đạt 7,92%; thu hút 110 dự án đầu tư vốn nước ngoài với số vốn đăng ký đạt trên 1.270 triệu USD. Trong 7 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt hơn 7,2%; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp đạt 6,53% ; thu hút đầu tư được 15 dự án vốn nước ngoài với trên 610 triệu USD, trong đó có dự án 500 triệu USD. Thu ngân sách 7 tháng năm 2023 của tỉnh đạt trên 5.640 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2.150 triệu USD.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã kiến nghị cần xây dựng và ban hành quy định về việc bảo vệ cho cán bộ, đảng viên khi tham gia đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng; sớm cấp đất đất ở cho người dân sống tại các khu dân cư biên giới để sống ổn định lâu dài; thống nhất thực hiện mô hình Ban Tuyên giáo xã, phường, thị trấn địa phương; hỗ trợ mở phân hiệu Trường đại học để đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh.

Trước tác động của tình hình thế giới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tỉnh Bình Phước cần nghiên cứu, dự báo được tình huống và đưa ra giải pháp điều hành phát triển kinh tế, xã hội hiệu quả, đưa kinh tế tăng trưởng tốt. Trong đó, Bình Phước cần tập trung phát triển 3 Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi phát triển kinh tế.

Song song với đó, các vấn đề về phát triển xã hội, an sinh xã hội và đặc biệt quan tâm đến vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực đặc biệt khó khăn. Tỉnh cần chú trọng đến công tác phòng chống lụt bão, cảnh báo thiên tai để giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, phát triển kinh tế phải hài hòa với phát triển xã hội, không đánh đổi môi trường, văn hóa; đồng thời phải giữ gìn bản sắc các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Trong đối ngoại, Bình Phước cần phát huy lợi thế, nhất là những giá trị lịch sử, vị trí tiếp giáp với các nước trong khu vực để thúc đẩy đối ngoại và phát triển kinh tế. Cần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đồng tình với các kiến nghị của tỉnh. Trong đó, lưu ý Bình Phước cần chủ động trong việc đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh để đón làn sóng đầu tư mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chứng kiến lễ trao tặng hai tỷ đồng cho chương trình mổ mắt cho bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chứng kiến lễ trao tặng hai tỷ đồng cho chương trình mổ mắt cho bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Trước đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm và làm việc với Hội cựu Chiến binh, Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Bình Phước. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những đóng góp của hội viên cựu chiến binh vượt khó vươn lên, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.

Trong đó Hội Cựu Chiến binh tỉnh Bình Phước luôn đoàn kết, phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân; đồng thuận, trách nhiệm cao trong thực hiện các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh ở địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.