Sôi nổi Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sáng 10/8, tại xã Đoàn Kết, Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Dự ngày hội có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng giã gạo với đồng bào tại ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 ở Bình Phước.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng giã gạo với đồng bào tại ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 ở Bình Phước.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bình Phước và đông đảo nhân dân, người có uy tín trong cộng đồng trên địa bàn xã Đoàn Kết.

Bù Đăng là huyện miền núi có 31 dân tộc cùng sinh sống, gần 41% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Để làm tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân.

Đến nay, nhiều mô hình về an ninh trật tự được các địa phương trong huyện xây dựng và hoạt động có hiệu quả; có nhiều tấm gương tiêu biểu, không quản ngại hiểm nguy, dũng cảm đấu tranh với tội phạm.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trò chuyện với thanh niên dân tộc thiểu số sống trên địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trò chuyện với thanh niên dân tộc thiểu số sống trên địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Bên cạnh đó, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc còn được lồng ghép, gắn kết với nhiều phong trào khác như: cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững,… đã tạo được sức hút, sự lan tỏa, góp phần rất quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Tại xã Đoàn Kết, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai rộng khắp và có nhiều mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả.

Trong đó, mô hình “Camera an ninh xã Đoàn Kết” được triển khai tại 17 vị trí là ngã ba, ngã tư thuộc 7 thôn; mô hình “Khu dân cư chấp hành tốt pháp luật” với 30 thành viên là những công dân có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc .

Từ hoạt động của 2 mô hình trên đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị góp phần vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa phương.

Thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bù Đăng tham gia phần thi giã gạo tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bù Đăng tham gia phần thi giã gạo tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Văn Mi cho biết, 18 năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh đã đi vào cuộc sống, hướng về cơ sở, thực sự là ngày hội của dân, do dân, vì dân.

Tại ngày hội hôm nay, tỉnh tiếp tục phát động các huyện đăng ký xây dựng xã phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2023-2025. Trong đó, năm 2023, giao các huyện, thị xã, thành phố đăng ký xây dựng 1 xã, 1 phường (hoặc thị trấn); 1 cơ quan (doanh nghiệp, hoặc cơ sở giáo dục) điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, ngày hội là hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, nhằm đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc diễn ra tại xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc diễn ra tại xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Bình Phước, huyện Bù Đăng và xã Đoàn Kết trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, Bình Phước, huyện Bù Đăng, xã Đoàn Kết xây dựng hiệu quả hơn nữa phong trào; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nhân dân; phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an nhân dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với mặt trận, các đoàn thể phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời nhân rộng những mô hình hay, tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện phong trào này.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.