Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc tại Đắk Lắk

Chiều 24/7, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về tình hình, kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc.

Dự buổi làm việc còn có các đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Báo cáo với Đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong năm 2023; ban hành các chương trình, kế hoạch, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, các tình huống đột xuất phát sinh.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đến thăm và kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đến thăm và kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ động nắm chắc tình hình ngoại biên tỉnh Mondulkiri, vương quốc Campuchia. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, triển khai hiệu quả các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cơ bản thực hiện tốt và có chuyển biến tích cực. Việc giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả nhất định.

Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai phạm trong một số lĩnh vực như: Quản lý tài chính-kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản, môi trường, đất đai, lâm nghiệp...

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên.

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh Đắk Lắk cũng nêu ra những khó khăn, hạn chế như: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuy được giữ vững nhưng diễn biến theo chiều hướng phức tạp, gây mất ổn định về an ninh chính trị, đặc biệt là hoạt động FULRO vũ trang tấn công vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin vào ngày 11/6/2023, làm 9 người chết, 2 người bị thương.

Công tác nắm tình hình, địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm về an ninh, trật tự có thời điểm chưa kịp thời, thiếu chiều sâu. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại một số địa bàn chưa thật sự vững mạnh. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự ở một số ngành, địa phương chưa thật sự hiệu quả. Một số vụ việc liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, đất đai, an ninh nông thôn chưa được giải quyết triệt để dẫn đến kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Tội phạm hình sự, tội phạm về quản lý kinh tế, chức vụ, môi trường có chiều hướng gia tăng, nhưng việc phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra nội bộ còn ít. Tỷ lệ giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, lao động nhìn chung còn thấp, tiến độ xử lý, giải quyết một số vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế còn chậm; tỷ lệ thi hành án dân sự về số tiền còn thấp. Tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái pháp luật vẫn diễn biến phức tạp…

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tặng quà cho Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tặng quà cho Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Đắk Lắk. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cùng với sự phức tạp của an ninh trật tự, song tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững ổn định; công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được quan tâm; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện tồn đọng, đông người, phức tạp; quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, an ninh biên giới; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị cơ sở.

Tỉnh Đắk Lắk cần tập trung nguồn lực triển khai thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Tiếp tục quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nội chính và giữa các cơ quan nội chính với các cấp, các ngành; nhất là chủ động, sâu sát, bám địa bàn, phối hợp nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý ngay từ đầu tại cơ sở; đẩy mạnh phòng, chống các loại tội phạm; nâng cao hơn nữa tiến độ, chất lượng giải quyết các vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Tỉnh cũng cần quan tâm chăm lo tốt đời sống cho nhân dân, nhất là nhân dân sinh sống ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số…

Sáng cùng ngày, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động).

Những việc làm có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và những chiến công mà cán bộ, chiến sĩ đã đạt được trong thời gian vừa qua đã góp phần vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự cũng như những thành tựu chung của khu vực Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Phát biểu với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn, đồng chí Phan Đình Trạc đã biểu dương những thành tích, tinh thần cố gắng, chủ động trong các mặt công tác của tập thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương khẳng định, những việc làm có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và những chiến công mà cán bộ, chiến sĩ đã đạt được trong thời gian vừa qua đã góp phần vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự cũng như những thành tựu chung của khu vực Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới đơn vị cần thường xuyên nắm chắc tình hình, tăng cường huấn luyện, học tập, làm chủ vũ khí, sẵn sàng xử lý mọi tình huống xảy ra. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với Công an các tỉnh trong khu vực tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt luôn học tập, rèn luyện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7), sáng cùng ngày, đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình các liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ trong vụ một nhóm đối tượng sử dụng vũ khí tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào rạng sáng 11/6.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Đắk Lắk, đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, gồm: Nguyễn An Vinh, Y Luyện Niê Kđăm, Niê Thuật, Êban Y Phu.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Đoàn công tác thăm, tặng quà cho đồng chí Niê Thuật, nguyên Ủy viên Trung Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Đoàn công tác thăm, tặng quà cho đồng chí Niê Thuật, nguyên Ủy viên Trung Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Tại những nơi đến thăm, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống; đồng thời mong muốn các đồng chí giữ gìn sức khỏe, tiếp tục có những ý kiến đóng góp cho Đảng, Nhà nước cũng như cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.