Đồng chí Phan Đình Trạc làm việc tại Bình Dương

Chiều 15/1, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Bình Dương.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao cho biết, năm 2022 tình hình của tỉnh đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực, các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,01%; thu nhập bình quân đầu người đạt 166 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 61.940 tỷ đồng, đạt 100% dự toán; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 3 tỷ USD; thu hút vốn đầu tư trong nước tương đương 4 tỷ USD; thặng dư thương mại 10 tỷ USD.

Công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023: Ngân sách tỉnh Bình Dương chi 270 tỷ đồng để chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tăng 20% so với năm 2022...

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn của tỉnh Bình Dương để đạt được một số kết quả trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là công tác tập trung chăm lo an sinh xã hội cho người dân, công nhân lao động trong tình hình chung còn nhiều khó khăn.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu ý kiến tại buổi thăm và làm việc.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu ý kiến tại buổi thăm và làm việc.

Chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đã đạt được trong năm qua và mong muốn địa phương tiếp tục nỗ lực đạt kết quả tốt hơn trong năm tới, đồng chí Phan Đình Trạc lưu ý, tỉnh Bình Dương cần tiếp tục tập trung nhiều hơn nữa, cao hơn nữa và kiên trì trong công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Bình Dương là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế, thu hút người lao động cả nước về làm việc, bên cạnh việc tập trung trợ giúp công nhân khó khăn, hỗ trợ công nhân khó khăn đón Tết, tỉnh cần tính đến giải pháp dài hạn về chỗ ở cho người lao động, nhất là tại các khu công nghiệp.

Tỉnh cần phải tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhất là trong năm 2023 dự báo sẽ có nhiều khó khăn và phát sinh nhiều vấn đề. Vì vậy, cần tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, nhất là tại các khu công nghiệp và nơi cư trú của công nhân; lưu ý việc cháy, nổ, khiếu kiện, đình công; địa phương đã cố gắng thì tiếp tục làm tốt hơn nữa; kiên quyết xử lý sai phạm xảy ra. Tiếp tục lưu ý công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực; Công an, Quân đội bảo đảm an ninh trật tự trong mọi tình huống; Ban Nội chính tham mưu cho Tỉnh ủy xử lý các vấn đề về công tác nội chính; cùng tạo ra môi trường bình an, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, tất cả vì mục tiêu phát triển bền vững.

Tiếp đó, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn công tác đã đến phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, để thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực (sinh năm 1923), thăm hỏi và tặng quà thương binh Trần Thanh Liêm (sinh năm 1965).

Tại nơi đến thăm, thay mặt Đảng và Nhà nước, đồng chí Phan Đình Trạc đã chúc Tết và mong muốn Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực luôn mạnh khỏe, là tấm gương cho các thế hệ trẻ noi theo; chúc Tết và mong muốn thương binh Trần Thanh Liêm luôn giữ gìn sức khỏe, phát huy tinh thần Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục đóng góp cho quê hương.

Chiều cùng ngày, tại xã An Tây, thị xã Bến Cát, Đoàn công tác đã thăm hỏi và trao tặng 30 suất quà, mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà nhu yếu phẩm cho các gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách ở 3 xã An Tây, An Điền, Phú An (thị xã Bến Cát).

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tặng quà gia đình chính sách và hộ nghèo.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tặng quà gia đình chính sách và hộ nghèo.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Phan Đình Trạc biểu dương sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân các các địa phương đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng để vươn lên, xây dựng gia đình và quê hương ngày càng giàu đẹp; đồng thời gửi lời chúc Tết đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã đón một Năm mới đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc và an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.