Đồng chí Phan Đình Trạc thăm viếng, tri ân liệt sĩ tại Đắk Lắk

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nguyên, sáng 24/7, Đoàn Công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023) .
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Dự lễ dâng hoa, dâng hương còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh và thành phố Buôn Ma Thuột.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Phan Đình Trạc và các đồng chí trong Đoàn công tác, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk là nơi yên nghỉ của hơn 2.300 liệt sĩ, là những cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, anh dũng hy sinh trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ, Thiếu tá Hoàng Trung, cán bộ Công an xã Ea Ktur hy sinh trong vụ một nhóm đối tượng tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã vào rạng sáng ngày 11/6 vừa qua.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ, Thiếu tá Hoàng Trung, cán bộ Công an xã Ea Ktur hy sinh trong vụ một nhóm đối tượng tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã vào rạng sáng ngày 11/6 vừa qua.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình các liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào rạng sáng 11/6.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm hỏi, động viên người thân liệt sĩ, Thiếu tá Hoàng Trung.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm hỏi, động viên người thân liệt sĩ, Thiếu tá Hoàng Trung.

Đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình các liệt sĩ là cán bộ xã, công an xã hy sinh trong vụ tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin vào rạng sáng ngày 11/6/2023, gồm: Thiếu tá Hoàng Trung sinh năm 1981, Đại úy Nguyễn Đăng Nhân sinh năm 1994 là cán bộ Công an xã Ea Ktur; Thiếu tá Trần Quốc Thắng sinh năm 1989 và Đại úy Hà Tuấn Anh sinh năm 1991, cán bộ Công an xã Ea Tiêu; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ea Ktur Nguyễn Văn Kiên và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu Nguyễn Văn Dũng.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn công tác thăm hỏi, động viên người thân liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu hy sinh trong vụ nhóm đối tượng tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin xảy ra vào rạng sáng ngày 11/6/2023.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn công tác thăm hỏi, động viên người thân liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu hy sinh trong vụ nhóm đối tượng tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin xảy ra vào rạng sáng ngày 11/6/2023.

Tại nhà các liệt sĩ, đồng chí Phan Đình Trạc và đoàn công tác đã thắp hương tưởng nhớ những các liệt sĩ đã hy sinh dũng cảm vì sự bình yên của nhân dân. Chia sẻ về sự mất mát to lớn này với gia đình các cán bộ, chiến sĩ, đồng chí Phan Đình Trạc cho biết, những cán bộ xã và cán bộ, chiến sĩ Công an xã giữa thời bình vẫn chịu nhiều hy sinh, gia đình các anh cũng vậy, phải gánh nỗi mất mát quá lớn vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đồng chí Phan Đình Trạc khẳng định, Đảng, Nhà nước, luôn quan tâm, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ và Công an hy sinh, có nhiều hình thức động viên, chia sẻ để thân nhân các gia đình sớm vượt qua mất mát lớn lao này.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.