Đồng chí Phan Đình Trạc làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng

Chiều 23/2, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.

Báo cáo với đoàn công tác kết quả phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng chia sẻ khó khăn về hạ tầng giao thông, địa phương có 1 loại hình giao thông duy nhất là đường bộ, do địa hình miền núi, đường giao thông quanh co, khúc khuỷu, đây là “nút thắt” ảnh hưởng sự phát triển của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ với Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ với Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương.

Từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, năm 2023, địa phương sẽ tiếp tục nỗ lực, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung huy động nguồn lực, phấn đấu khởi công dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Năm 2022, kết quả thu ngân sách, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn, kết quả công tác giảm nghèo đều vượt kế hoạch đề ra. Ngành du lịch phục hồi ấn tượng sau thời gian bị ảnh hưởng trầm trọng bởi dịch Covid-19.

Trong 2 năm 2021 và 2022, địa phương đã huy động được 168 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa, làm mới, “xóa” 7.780 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Năm 2023, địa phương sẽ tiếp tục huy động nguồn lực, hỗ trợ “xóa” 2.212 nhà tạm, nhà dột nát, hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ, địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm triển khai, thực hiện tốt. Đảng bộ tỉnh triển khai sâu, rộng, hiệu quả nội dung “Tự soi, tự sửa” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp được triển khai, thực hiện thực hiện theo phương châm quyết liệt, đúng quy định, “không có vùng cấm”. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực địa phương đã tiến hành 3 cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, 2 Phiên họp Ban Chỉ đạo, ban hành 4 thông báo kết luận đối với 3 vụ, 14 bị can tham ô tài sản, tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Thanh tra tỉnh đã phát hiện số tiền sai phạm gần 21 tỷ đồng và 230m2 đất và kiến nghị thu hồi. Các cơ quan chức năng đã điều tra, truy tố 12 vụ, 38 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc,đồng chí Phan Đình Trạc biểu dương, đánh giá cao kết quả, thành tích đạt được trong năm 2022 của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, tỉnh Cao Bằng quan tâm tháo gỡ những điểm "nghẽn", "nút thắt" cản trở sự phát triển địa phương.

Trong đó, tỉnh Cao Bằng cần triển khai, thực hiện tốt dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng), từng bước khắc phục điểm "nghẽn" hạ tầng giao thông. Địa phương quyết liệt, kiên trì khắc phục hạn chế về chất lượng nguồn nhân lực. Quan tâm tuyên truyền, vận động, khơi dậy khát vọng phát triển, khát vọng làm giàu, khuyến khích doanh nhân, nông dân phát triển sản xuất, làm giàu chính đáng.

Tỉnh Cao Bằng cũng cần cải thiện, nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư, phát triển kinh tế cửa khẩu. Địa phương quan tâm bảo vệ, phát huy tốt giá trị các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trong phát triển du lịch.

Trong công tác nội chính, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị, tỉnh Cao Bằng cần tiếp tục bảo đảm tốt an ninh biên giới; phòng, chống và ngăn chặn hiệu quả hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Quan tâm đầu tư hạ tầng phục phục vụ phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới.

Các cơ quan nội chính cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, tham mưu, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cao Bằng tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận sau thanh tra, kiểm tra.

Các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, vô hiệu hóa hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Đảng bộ tỉnh Cao Bằng tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các quy định của Đảng về “nêu gương”; triển khai, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Địa phương cũng cần quan tâm công tác củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là ở khu vực biên giới, vùng sâu vùng xa.

Sau khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Khuya, ở xã Vĩnh Quang và thương binh Hoàng Văn Chinh, ở xóm Nam Phong 2, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng.

Đồng chí Phan Đình Trạc đã ân cần hỏi thăm sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng và đề nghị gia đình, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ chu đáo.

Đồng chí cũng biểu dương thương binh 62% Hoàng Văn Chinh đã năng động, sáng tạo, vượt khó, phát triển kinh tế vườn, ao chuồng đạt hiệu quả cao.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.