Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm và làm việc tại Đắk Nông

Chiều 14/1, Đoàn công tác của Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tặng quà Tết công đoàn viên, người lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Đắk Nông tại thành phố Gia Nghĩa.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tặng quà Tết công đoàn viên, người lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Đắk Nông tại thành phố Gia Nghĩa.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh cho biết, sau 19 năm kể từ ngày tái lập tỉnh, Đắk Nông tiếp tục có nhiều bước tiến tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh.

Tổng thu ngân sách năm 2022 đạt gần 3.450 tỷ đồng, vượt 33% so dự toán Bộ Tài chính giao. Trong năm, cả 13/13 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đều đạt và vượt so kế hoạch. Công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm hơn 3% so cùng kỳ năm 2021, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm hơn 5%.

Với các tiềm năng, thế mạnh về đất đai, khí hậu, rừng tự nhiên, khoáng sản, năng lượng tái tạo, Đắk Nông đang là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Một số lĩnh vực đang có sức hút lớn, điển hình như: khai thác quặng bô-xít, chế biến alumin, luyện nhôm; năng lượng điện gió, điện mặt trời; phát triển du lịch với lợi thế rõ rệt về khí hậu mát mẻ, ôn hòa và hệ thống Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Tuy nhiên, Đắk Nông vẫn còn nhiều thách thức lớn liên quan vấn đề dân di cư ngoài hoạch; một số vấn đề tiềm ẩn liên quan an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng, nhất là khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tặng quà Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, già làng, trưởng bản tại xã biên giới Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tặng quà Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, già làng, trưởng bản tại xã biên giới Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Tỉnh Đắk Nông kiến nghị Trung ương hỗ trợ, ưu tiên nguồn lực để tỉnh hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là đường giao thông; có nhiều chương trình hỗ trợ để ổn định đời sống dân di cư ngoài quy hoạch; có các chính sách kịp thời để nâng cao công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất đai...

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong năm qua.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, mặc dù quy mô nền kinh tế của Đắk Nông chưa lớn như các tỉnh, thành phố khác trong cả nước nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là trong đại dịch Covid-19 để đạt được kết quả khá ấn tượng. Trong năm, tất cả 13/13 chỉ tiêu về kinh tế-xã hội của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt rất cao, 5 chỉ tiêu đạt kế hoạch.

Đắk Nông cũng đang là địa phương có những lợi thế rõ rệt về tài nguyên khoáng sản, đất đai, vị trí địa lý… Điển hình là trữ lượng bô-xít lớn; tiềm năng, thế mạnh về đất đai để phát triển kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp; tiềm năng du lịch trên lợi thế về khí hậu, điều kiện tự nhiên độc đáo; và vị trí cửa ngõ khu vực Nam Tây Nguyên kết nối với khu vực Đông Nam Bộ.

Đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh và lưu ý tỉnh Đắk Nông việc quản lý, ổn định dân di cư ngoài quy hoạch sẽ giải quyết tốt các vấn đề về an ninh trật tự, quản lý nhân hộ khẩu, quản lý đất đai… Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tặng quà lưu niệm cho Tỉnh ủy Đắk Nông nhân chuyến thăm và làm việc với tỉnh.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tặng quà lưu niệm cho Tỉnh ủy Đắk Nông nhân chuyến thăm và làm việc với tỉnh.

Cũng theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, hệ thống hạ tầng giao thông Đắk Nông còn nhiều khó khăn, nhất là việc kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực cũng như vấn đề kết nối vùng, liên vùng, đây là nút thắt lớn trong bối cảnh hiện nay.

Vì vậy, Đắk Nông cần có các chính sách bài bản, đồng bộ trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội. Cần lưu ý hơn các vấn đề xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường… Đắk Nông cũng cần ưu tiên lựa chọn các lĩnh vực có thế mạnh rõ rệt để phát triển có trọng tâm, trọng điểm và một cách căn cơ, bài bản, bền vững.

Trước đó, cũng trong ngày 14/1, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, già làng, trưởng bản tại xã biên giới Quảng Trực, huyện Tuy Đức; thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An, xã Thuận An, huyện Đắk Mil; thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách tiêu biểu tại thành phố Gia Nghĩa; tham dự Ngày hội "Tết sum vầy" và tặng quà cho người lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Đắk Nông tại thành phố Gia Nghĩa.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.