Trưởng Ban Dân vận Trung ương Mai Văn Chính làm việc tại Hòa Bình

Ngày 24/10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do Trưởng Ban Dân vận Trung ương Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024, tại tỉnh Hòa Bình.
 Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại buổi làm việc.
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại buổi làm việc.

Theo báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Hòa Bình, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh Hòa Bình đến cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ ở tất cả các loại hình cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân chủ ở cơ sở; thực hiện có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền, triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở hằng năm.

Qua đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò làm chủ trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền các cấp. Việc cải cách thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch đã tạo thuận lợi cho nhân dân trong quá trình thực hiện các giao dịch. Công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri, tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân được tăng cường thực hiện nghiêm túc.

Các cấp chính quyền đã đổi mới phương pháp làm việc theo hướng gần dân, sát dân hơn; tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời những vướng mắc của nhân dân.

Mối quan hệ giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội được tăng cường; quyền và nghĩa vụ của công dân được thực hiện tốt hơn; vai trò tự quản của cộng đồng dân cư ngày càng phát huy hiệu quả và được khẳng định. Các tầng lớp nhân dân đã phát huy dân chủ, đồng thuận, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý thức trách nhiệm công dân được nâng cao.

Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở xã, phường, thị trấn ngày càng đi vào nền nếp, nghiêm túc, thực hiện công khai, minh bạch, lấy ý kiến nhân dân, đặc biệt là việc triển khai các chương trình, dự án.

Đến nay, 110/151 xã, phường, thị trấn đã thực hiện Mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã. 6 tháng đầu năm 2024 cấp ủy, chính quyền các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã tiếp 884 lượt công dân, tổ chức 59 cuộc đối thoại với nhân dân...

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long đưa ra các kiến nghị, đề xuất, Ban Chỉ đạo Trung ương thường xuyên hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu về công tác dân chủ tại cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp; Tổ chức biểu dương, khen thưởng những cơ quan, địa phương, đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm khích lệ, động viên tập thể, cá nhân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở...

Đồng chí Mai Văn Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Mai Văn Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Mai Văn Chính đánh giá cao những kết quả của tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, đề nghị tỉnh Hòa Bình cần quan tâm tổ chức triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở hiệu quả; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy lùi tư tưởng đùn đẩy, né tránh, không thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của người đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Quan tâm làm nghiêm trách nhiệm của các cơ quan chính quyền trong quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, ý kiến kiến nghị của công dân.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Mai Văn Chính chỉ đạo tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, cần lưu ý làm tốt việc lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính một cách toàn diện, đồng bộ theo hướng nhà nước kiến tạo, phục vụ. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong phát huy quyền làm chủ, giám sát của nhân dân. Đoàn công tác tiếp thu những ý kiến kiến nghị của tỉnh Hòa Bình và sẽ xem xét giải quyết hoặc trao đổi với các bộ, ngành liên quan đến tìm hướng tháo gỡ.

Trước đó, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chố (sinh năm 1926) xóm Máy 2, xã Hòa Bình và Anh hùng Lao động, thương binh Trần Văn Cường (sinh năm 1948) tổ 19, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.