Trung Quốc tiếp tục hoàn thiện thị trường carbon

Trung Quốc sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế giao dịch tại thị trường quyền phát thải carbon, nghiên cứu mở rộng phạm vi áp dụng trong các ngành nghề, phát huy vai trò của cơ chế thị trường đối với việc kiểm soát phát thải khí nhà kính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo công nghệ xanh, carbon thấp.
Quầy giao dịch carbon của Tập đoàn Lưới điện quốc gia Trung Quốc tại thành phố Lan Châu, Cam Túc. (Ảnh: HỮU HƯNG)
Quầy giao dịch carbon của Tập đoàn Lưới điện quốc gia Trung Quốc tại thành phố Lan Châu, Cam Túc. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Đây là thông tin được Người phát ngôn Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc Liu Youxin cho biết trong buổi họp báo tổ chức ngày 28/8.

Theo đó, thời gian qua, thị trường quyền phát thải carbon toàn quốc của Trung Quốc đã khởi động công tác cấp phát hạn ngạch và thực hiện cam kết của giai đoạn 2 năm 2021-2022, có tổng cộng hơn 2.200 doanh nghiệp sản xuất điện nằm trong diện áp dụng giao dịch quyền phát thải carbon.

Thời gian thực hiện cam kết, thanh toán hạn ngạch kéo dài đến hết năm 2023, mỗi đơn vị phát thải trọng điểm có thể sử dụng mức giảm phát thải tự nguyện được chứng nhận quốc gia (CCER) để bù đắp 5% lượng hạn ngạch cần thanh toán mỗi năm.

Đại diện Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc cũng cho biết, để hỗ trợ doanh nghiệp đối phó các khó khăn hiện nay, Trung Quốc áp dụng chính sách linh hoạt đối với việc thực hiện cam kết của doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp còn thiếu lượng hạn ngạch lớn, có thể tạm ứng một phần hạn ngạch của năm 2023 để thanh toán cho 2 năm 2021 và 2022. Tuy nhiên, chính sách này chỉ áp dụng trong giai đoạn hiện nay, sẽ không thực hiện trong tương lai.

Hiện nay, toàn bộ hạn ngạch đã cơ bản được cấp phát, đánh dấu quá trình thanh toán và thực hiện cam kết bắt đầu triển khai.

Để tiếp tục hoàn thiện thể chế giao dịch tại thị trường quyền phát thải carbon, hoàn thiện chức năng của thị trường, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc khẳng định sẽ thúc đẩy xây dựng quy định về quản lý giao dịch quyền phát thải carbon trên cơ sở củng cố chất lượng dữ liệu phát thải carbon, xây dựng phương án phân phối hạn ngạch chu kỳ thực hiện cam kết tiếp theo, nghiên cứu mở rộng phạm vi áp dụng trong các ngành nghề, phấn đấu sớm khởi động thị trường giao dịch giảm phát thải khí nhà kính tự nguyện toàn quốc trong năm nay.

Thị trường giao dịch quyền phát thải carbon toàn quốc của Trung Quốc chính thức ra đời từ năm 2021, hiện nay mới chỉ tập trung ở ngành điện, với tổng lượng phát thải khí CO2 đạt khoảng 4,5 tỷ tấn/năm, là thị trường giao ngay carbon có quy mô lớn nhất trên phạm vi toàn cầu. Với nhiều kết quả nổi bật, thị trường này được đánh giá là công cụ hữu hiệu để nước này hiện thực hóa “2 mục tiêu carbon” (đạt đỉnh phát thải carbon và trung hòa carbon) hướng tới phát triển xanh, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì cuộc kiểm tra. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Diễn tập chung về phòng thủ dân sự quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026 dự kiến trong tháng 10

Sáng 29/9, tại Hà Nội, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026.

Ngập lụt tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: ZUMA PRESS WIRE)

Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng

Mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều nước châu Á những ngày qua, khiến hàng chục người chết, giao thông đình trệ và buộc chính quyền các nước triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Một cơn bão gây mưa lớn tại Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bão Dujuan càn quét tại Nhật Bản

Ngày 22/9, giới chức Nhật Bản cho biết, bão Dujuan đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 22 người bị thương tại nước này, đồng thời gây mất điện đối với hàng nghìn ngôi nhà gần thủ đô Tokyo.

Tham tán Đỗ Quang Tùng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: BTC)

Đề xuất hướng đi mới trong hợp tác chuỗi giá trị nông nghiệp Việt-Trung

Trong khi Trung Quốc đã phát triển ngành tỏi quy mô lớn, Việt Nam vẫn thiếu dữ liệu đầy đủ về vùng trồng, sản lượng và nhu cầu thị trường. Hợp tác trong ngành tỏi không nên chỉ được nhìn nhận dưới góc độ giữa một nước xuất khẩu và một nước nhập khẩu. Hai bên còn nhiều dư địa để hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp sâu rộng hơn.