Một địa phương ở Trung Quốc cần 2 năm tái thiết sau trận mưa lũ lịch sử

Trận mưa lũ lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại tỉnh Hà Bắc, địa phương có hơn 74 triệu dân, nằm ngay cạnh thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Giới chức tỉnh này cho biết, cần khoảng thời gian 2 năm để tiến hành công việc tái thiết sau thiên tai.
Mưa lũ lớn gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: sina.com.cn)
Mưa lũ lớn gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: sina.com.cn)

Thông tin từ cuộc họp báo về công tác phòng, chống mưa lũ và tái thiết sau thiên tai do Văn phòng Báo chí Chính quyền tỉnh Hà Bắc tổ chức cho thấy, trận mưa lớn kèm theo lũ lụt do ảnh hưởng của bão Doksuri, đã gây thiệt hại cho 110 huyện, thành phố của tỉnh này. Dự kiến, tái thiết sau thiên tai là công tác trọng tâm của Hà Bắc, và phải mất 2 năm để hoàn thành các nhiệm vụ tái thiết.

Từ khi xảy ra mưa lũ đến nay, tỉnh Hà Bắc đã huy động hơn 959.000 lượt người tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, tập trung vào việc xử lý các tình huống nguy hiểm, khẩn cấp tại các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai, ứng cứu người bị mắc kẹt, cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích.

Địa phương này đã tổ chức di dời, sơ tán 1,7574 triệu người từ khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai địa chất, lũ quét; khu vực xả lũ... đến nơi an toàn, trong đó có 978.400 người trong khu vực xả lũ.

Tính đến hết ngày 10/8, mưa lũ đã làm 29 người ở tỉnh Hà Bắc thiệt mạng, hiện vẫn còn 16 người mất tích đang được tìm kiếm. Thiên tai cũng làm hư hỏng 2.470 vị trí giao thông đường bộ, 1.723 tuyến đường điện 10kV, 31 tuyến đường điện 35kV phải ngừng hoạt động, ảnh hưởng tới hàng nghìn trạm phát sóng viễn thông.

Trong 2 năm tới, tỉnh Hà Bắc xác định tái thiết sau thiên tai là công tác trọng tâm với các mục tiêu: bảo đảm tất cả học sinh có thể quay lại trường học tập trước 1/9 tới; tất cả người dân có thể quay trở về nhà, hoặc vào khu định cư mới trước thời điểm mùa đông tới; hoàn thành toàn bộ công việc tái thiết các công trình phòng, chống lũ lụt trước mùa lũ năm 2024...

Được biết, do ảnh hưởng của bão Doksuri, nhiều địa phương miền bắc Trung Quốc, trong đó có thủ đô Bắc Kinh vừa trải qua trận mưa lũ lịch sử, với lượng mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm qua, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, khiến nước này phải mất nhiều thời gian và nguồn lực để triển khai công tác tái thiết sau thiên tai.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.