Hoạt động tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy ở huyện Dân Cần, thành phố Vũ Uy, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Hoạt động tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy ở huyện Dân Cần, thành phố Vũ Uy, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trung Quốc: Quy rõ trách nhiệm của chủ nhà đối với phòng cháy, chữa cháy

Trung Quốc quy định rõ trách nhiệm về công tác phòng, chống cháy nổ của chủ nhà cũng như đơn vị quản lý vận hành đối với nhà khu trọ tập thể dành cho người lao động để bảo đảm quyền và lợi ích của các bên, cũng như bảo đảm tính mạng và tài sản của người dân.

Quy rõ trách nhiệm của chủ nhà đối với công tác phòng, chống cháy, nổ

Với diện tích hơn 16 triệu km2, dân số hơn 21,8 triệu người, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, cũng là nơi thu hút và tập trung một lượng lớn người lao động ngoại tỉnh đến làm việc. Nhiều công ty có nhà ở dành cho người lao động ở gần công ty; hoặc nhiều người lao động cũng thuê nhà trọ ở gần địa điểm làm việc để tiết kiệm thời gian đi làm ở trên đường vốn thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm ở thủ đô.

Trước nhu cầu về việc thuê và cho thuê nhà, chính quyền thành phố Bắc Kinh ban hành “Quy định quản lý an toàn phòng, chống cháy, nổ đối với việc cho thuê nhà ở thành phố Bắc Kinh” (dưới đây gọi tắt là “Quy định”), nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chủ nhà và khách thuê, cũng như bảo đảm tính mạng và tài sản của người dân.

Biển cấm xe đạp điện dán ngay cửa thang máy của một chung cư ở thành phố Bắc Kinh. (Ảnh: HỒ QUÂN)

Biển cấm xe đạp điện dán ngay cửa thang máy của một chung cư ở thành phố Bắc Kinh. (Ảnh: HỒ QUÂN)

Theo Quy định này, nhà trọ tập thể là một căn hộ phải có 10 phòng cho thuê trở lên, hoặc phải có 15 người thuê ở trở lên. Đặc biệt, Quy định này xác định rõ trách nhiệm của chủ nhà, đơn vị quản lý nhà, cụ thể là, chủ nhà phải chịu trách nhiệm về an toàn phòng, chống cháy, nổ đối với tài sản cho thuê; không được cho thuê nhà khi chưa đủ điều kiện về về an toàn phòng cháy. Chủ nhà và khách thuê nhà phải ký thỏa thuận về an toàn phòng, chống cháy nổ, trong đó quy định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên về nội dung này.

Đối với tòa nhà sử dụng làm nhà trọ tập thể kiểu này phải được vận hành bởi công ty quản lý dịch vụ, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm cụ thể của công ty trong việc bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ, như: thường xuyên tuyên truyền về công tác phòng cháy; cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn; tổ chức diễn tập cứu hỏa và sơ tán khẩn cấp cho cư dân; tổ chức kiểm tra, phát hiện kịp thời các nguy cơ cháy, nổ, và có biện pháp ứng phó phù hợp; bảo quản các thiết bị phòng cháy trong tòa nhà; bảo đảm lối thoát hiểm thông thoáng, quản lý chỗ đỗ xe, ngăn chặn các hành vi chiếm dụng khu vực chung ảnh hưởng đến công tác phòng, chống cháy, nổ.

“Quy định quản lý an toàn phòng, chống cháy, nổ đối với việc cho thuê nhà ở thành phố Bắc Kinh” xác định rõ trách nhiệm của chủ nhà, đơn vị quản lý nhà, cụ thể là, chủ nhà phải chịu trách nhiệm về an toàn phòng, chống cháy, nổ đối với tài sản cho thuê; không được cho thuê nhà khi chưa đủ điều kiện về về an toàn phòng cháy. Chủ nhà và khách thuê nhà phải ký thỏa thuận về an toàn phòng, chống cháy nổ, trong đó quy định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên về nội dung này.

Biển cấm mang xe đạp điện lên nhà dán bên trong thang máy của một chung cư ở thành phố Bắc Kinh. (Ảnh: HỒ QUÂN)

Biển cấm mang xe đạp điện lên nhà dán bên trong thang máy của một chung cư ở thành phố Bắc Kinh. (Ảnh: HỒ QUÂN)

Hạn chế nguy cơ cháy nổ từ xe đạp điện

Do nhiều nguyên nhân như chất lượng xe, để xe không đúng nơi quy định, sạc pin xe không đúng quy cách... nên xe đạp điện tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Do đó, trong “Quy định về quản lý an toàn phòng cháy ở nhà chung cư cao tầng” của Trung Quốc đã quy định rõ không được phép đậu, để xe đạp điện hoặc sạc pin ở cổng ra vào, đường thoát hiểm, khu cầu thang. Các khu chung cư nên bố trí nơi để xe và sạc pin cho xe đạp, xe máy điện độc lập, tách biệt với tòa nhà chung cư, nếu đặt bên trong tòa nhà chung cư, bắt buộc phải có lớp chống cháy với các khu vực khác trong tòa nhà.

“Quy định về quản lý an toàn phòng cháy ở nhà chung cư cao tầng” của Trung Quốc đã quy định, các khu chung cư nên bố trí nơi để xe và sạc pin cho xe đạp, xe máy điện độc lập, tách biệt với tòa nhà chung cư, nếu đặt bên trong tòa nhà chung cư, bắt buộc phải có lớp chống cháy với các khu vực khác trong tòa nhà.

Trung Quốc bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy với xe đạp, xe máy điện như thế nào? (Video: HỮU HƯNG)

Với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, Trung Quốc rất chú trọng vào công tác tuyên truyền phòng, chống cháy, nổ cho người dân với nhiều hình thức trực tiếp, trực tuyến, hoặc qua các ứng dụng wechat...

“Ngày phổ cập khoa học toàn quốc” tháng 9 hằng năm cũng là dịp để nhiều cơ đơn vị phòng cháy, chữa cháy triển khai công tác tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức của người dân về an toàn phòng, chống cháy, nổ.

Cụ thể, ngày 19/9, đội cứu hỏa cứu nạn huyện Dân Cần, thành phố Vũ Uy, tỉnh Cam Túc đã tổ chức hoạt động tuyên truyền kiến thức khoa học về phòng cháy, chữa cháy cho người dân ở tại phố ẩm thực - một địa điểm đông người qua lại. Các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã tư vấn và giải đáp các câu hỏi liên quan của người dân, đồng thời tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; cung cấp kiến thức về phòng cháy ở gia đình, sơ tán thoát hiểm ở chung cư cao tầng; hướng dẫn sử dụng các dụng cụ cứu hỏa; và phân phát nhiều tài liệu, tranh ảnh trực quan, dễ hiểu về phòng cháy, chữa cháy cho người dân.

Một góc khu để xe đạp và sạc điện của một chung cư ở thành phố Bắc Kinh. (Ảnh: HỒ QUÂN)

Một góc khu để xe đạp và sạc điện của một chung cư ở thành phố Bắc Kinh. (Ảnh: HỒ QUÂN)

Những năm gần đây, xe đạp điện đã trở thành một loại phương tiện đi lại quan trọng của người dân với những ưu điểm nhanh chóng, thuận tiện và kinh tế. Theo số liệu ước tính, hiện Bắc Kinh có hơn 5 triệu xe đạp điện.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong; Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông; Vàng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 4...là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/5.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.