Trung Quốc phát hiện sinh vật ăn hợp chất hóa học dưới đáy biển

Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện quần thể sinh vật hóa tổng hợp và mỏ khí methane dưới đáy biển ở độ sâu 9.533m-độ sâu lớn nhất khi sử dụng tàu lặn có người lái thăm dò vùng đáy biển dài 2.500km tại rãnh Kamchatka và rãnh Aleutian ở tây bắc Thái Bình Dương.

Giun ống được chụp ở rãnh Kamchatka. (Ảnh: Viện nghiên cứu khoa học và công trình biển-Viện khoa học Trung Quốc)
Giun ống được chụp ở rãnh Kamchatka. (Ảnh: Viện nghiên cứu khoa học và công trình biển-Viện khoa học Trung Quốc)

Quần thể sinh vật hóa tổng hợp này chủ yếu là giun ống và động vật nhuyễn thể hai mảnh, chúng dựa vào nguồn khí hydrogen sulfide và methane dồi dào dưới đáy biển để duy trì sự sống.

Kết quả nghiên cứu này của nhóm các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu khoa học và công trình biển-Viện khoa học Trung Quốc được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế Tự nhiên ngày 30/7.

Qua phân tích hóa học, khí methane trong môi trường này được tạo ra từ carbon dioxide do các vi sinh vật ở tầng trầm tích sâu phân hủy chất hữu cơ. Điều này cho thấy dưới đáy biển sâu vẫn có sinh vật sinh sống mà con người chưa biết đến.

Phát hiện này như một thách thức cho quan điểm truyền thống trước kia về hệ sinh thái dưới đáy biển chủ yếu dựa vào các hạt hữu cơ kết tủa trên bề mặt đáy biển và xương của động vật để duy trì sự sống, đồng thời đưa ra góc nhìn hoàn toàn mới về cơ chế tuần hoàn carbon dưới đáy biển.

anh-01-1.png
Quần thể sinh vật hóa tổng hợp ở rãnh Aleutian. (Ảnh: Viện nghiên cứu khoa học và công trình biển-Viện khoa học Trung Quốc)

Theo các nhà khoa học, nghiên cứu này không chỉ phát hiện nhóm sinh vật hóa tổng hợp mới, mà còn chứng minh sinh vật hóa tổng hợp này có thể tác động đến hệ sinh thái dưới đáy biển và vòng tuần hoàn carbon trên thế giới. Các nhà khoa học dự đoán, đây không phải là phát hiện đơn lẻ, mà các rãnh dưới đáy biển trên toàn thế giới đang tồn tại thế giới sinh vật hóa tổng hợp rất phong phú.

Sinh vật hóa tổng hợp là những sinh vật sử dụng năng lượng từ các phản ứng hóa học của các hợp chất vô cơ để tổng hợp chất hữu cơ, thay vì sử dụng ánh sáng mặt trời như thực vật.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.