Trung Quốc công bố dịch Covid-19 cơ bản kết thúc

Chiều 23/2, Cơ quan điều phối phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc tổ chức họp báo công bố công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại nước này cơ bản kết thúc.
Du khách tham quan một bảo tàng ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc sau khi các biện pháp hạn chế được dỡ bỏ. (Ảnh: HỮU HƯNG)
Du khách tham quan một bảo tàng ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc sau khi các biện pháp hạn chế được dỡ bỏ. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Người phát ngôn của Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc Mễ Phong cho biết, dịch Covid-19 chỉ còn xảy ra nhỏ lẻ ở một vài nơi; tình hình phòng, chống dịch cơ bản chuyển biến tích cực trong giai đoạn phòng ngừa, kiểm soát các bệnh truyền nhiễm loại B.

Trong 3 năm qua, Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc đã linh hoạt điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch dựa theo tình hình thực tế để vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội, ngăn chặn thành công sự lây lan của các biến thể virus. Với nỗ lực chung của người dân cả nước, Trung Quốc đã giành được thắng lợi mang tính quyết định quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Người đứng đầu nhóm chuyên gia thuộc Ban Chỉ đạo ứng phó các hình huống khẩn cấp thuộc Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc Lương Vạn Niên nhấn mạnh, thắng lợi mang tính quyết định là Trung Quốc đã vượt qua những ảnh hưởng và thách thức của đợt bùng phát dịch lần này, cơ bản hình thành miễn dịch toàn dân. Dựa theo đặc điểm của dịch bệnh, đợt bùng phát dịch lần này cơ bản kết thúc, chỉ còn xảy ra nhỏ lẻ tại một vài nơi.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trên thế giới còn diễn biến phức tạp, virus liên tục biến đổi, nguy cơ bùng phát đợt dịch mới vẫn hiện hữu, Trung Quốc sẽ tiếp tục hoàn thiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các bệnh truyền nhiễm loại B, đồng thời nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh và ứng phó tình huống khẩn khấp trong trạng thái bình thường mới.

Theo đó sẽ tăng cường giám sát và cảnh báo dịch bệnh; bám sát và nghiên cứu biến thể virus; hoàn hiện phân luồng khám bệnh, nâng cao năng lực điều trị của các cơ sở y tế; bảo đảm dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người già, trẻ em, học sinh; đẩy nhanh tiêm phòng vắc xin Covid-19; nâng cao ý thức của người dân về phòng, chống dịch, để từ đó xây dựng vững chắc mặt trận phòng chống dịch Covid-19 trong toàn xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.