Trung Quốc ban hành cảnh báo đỏ về bão Matmo

Ngày 4/10, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) đã ban bố cảnh báo đỏ (mức nghiêm trọng nhất trong thang 4 cấp) khi bão Matmo được dự báo sẽ đổ bộ vào 2 tỉnh Quảng Đông và Hải Nam.

Gió lớn khi bão Ragasa đổ bộ, tại thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 24/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Gió lớn khi bão Ragasa đổ bộ, tại thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 24/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ban Chỉ huy Phòng, chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán quốc gia Trung Quốc cũng quyết định từ 19 giờ theo giờ địa phương cùng ngày, nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng, chống lũ lụt và bão tại Quảng Đông và Hải Nam lên cấp độ 3 và duy trì mức ứng phó khẩn cấp phòng, chống lũ lụt tại Quảng Tây ở cấp độ 4.

Cùng ngày, Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc đã nâng mức ứng phó bão Matmo lên cấp độ 2, đồng thời chỉ đạo trực tuyến các cơ quan quản lý giao thông vận tải tại các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam và Cục Quản lý an toàn hàng hải Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, yêu cầu các cơ quan này nỗ lực hết sức để chuẩn bị và ứng phó với bão Matmo, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, kiên quyết khắc phục tâm lý chủ quan, thực hiện cơ chế cảnh báo sớm.

Trong khi đó, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng ban hành ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để phòng, chống lũ lụt tại các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam và Vân Nam.

Để ứng phó với bão Matmo, chiều 4/10, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán quốc gia Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp liên ngành, nhấn mạnh sự cần thiết phải làm tốt công tác phòng, chống bão, kiên quyết thực hiện phương châm “tàu về cảng, dân lên bờ”; bảo đảm quản lý an toàn các điểm tham quan bị ảnh hưởng và áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt như tạm dừng làm việc, học tập, kinh doanh, vận chuyển… khi cần thiết.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra và điều tra nguy cơ rủi ro; tăng cường công tác kiểm tra, giảm thiểu rủi ro đối với các cơ sở hạ tầng thủy lợi, nhà ở, xây dựng, văn hóa và du lịch; kiểm tra trước các thiết bị liên lạc khẩn cấp như điện thoại vệ tinh để bảo đảm công tác cứu hộ khẩn cấp hiệu quả.

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng thủy văn Trung Quốc, bão Matmo sẽ đổ bộ vào vùng biển từ Điện Bạch (Dianbai), Quảng Đông đến Vạn Ninh (Wanning), Hải Nam vào sáng 5/10; từ ngày 4-7/10 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Quảng Đông, Hải Nam, Quảng Tây, Vân Nam... Bão Matmo sẽ gây gió mạnh, mưa lớn diện rộng, mưa lớn cục bộ cực kỳ nguy hiểm.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.