Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp với bão Matmo

Ngày 3/10, Trung Quốc đã kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp với bão, lũ cấp IV, mức thấp nhất trong thang cảnh báo gồm 4 cấp của nước này, tại tỉnh Hải Nam (Hainan), miền nam nước này khi bão Matmo (Việt Nam gọi là bão số 11) tiến gần.

Hồi 17 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 17,0 độ vĩ bắc; 120,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông.
Hồi 17 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 17,0 độ vĩ bắc; 120,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông.

Theo Cơ quan Khí tượng tỉnh Hải Nam, dự báo bão đi vào phía đông Biển Đông vào chiều hoặc tối 3/10, có khả năng đổ bộ vào thành phố Văn Xương (Wenchang) thuộc tỉnh trên hoặc đi dọc bờ biển vào ngày 5/10, với sức gió từ 151 km/giờ-173 km/giờ. Với sức gió này, bão được phân loại là bão mạnh.

Do bão dự kiến ảnh hưởng tỉnh trên từ tối 4/10 đến ngày 5/10, đúng thời điểm cao điểm đi lại trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu kéo dài 8 ngày, các cơ quan chức năng kêu gọi tăng cường các biện pháp an toàn tại các khu du lịch ven biển, trên sông và vùng núi.

Các tuyến bay chính, dịch vụ phà qua eo biển Quỳnh Châu (Qiongzhou), còn gọi là eo biển Hải Nam và đường sắt cao tốc có thể bị gián đoạn từ tối 4/10 đến ngày 5/10. Dự kiến, hoạt động của các dịch vụ này sẽ trở lại bình thường vào sáng 6/10.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Thủy văn Lào đã phát đi cảnh báo mưa lớn trên toàn quốc trong bối cảnh bão nhiệt đới Matmo đi vào Biển Đông, đồng thời kêu gọi người dân và các địa phương cảnh giác, chuẩn bị phòng tránh nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất.

Theo báo cáo của Cục Khí tượng và Thủy văn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào, cơn bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, có thể đổ bộ vào Lào, gây mưa dông, gió mạnh và mưa lớn tại nhiều khu vực từ ngày 3-7/10.

Nhà chức trách Lào kêu gọi cộng đồng và chính quyền địa phương tăng cường cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Mưa lớn kéo dài có thể gây sạt lở, lũ quét và ngập úng đô thị ở một số khu vực. Hiện, nhiều địa phương của Lào đang chịu cảnh ngập lụt do mưa liên tục.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.