Nhật Bản tăng cường hợp tác năng lượng với Trung Á

Hội nghị thượng đỉnh Đối thoại Nhật Bản+Trung Á (CA+JAD) lần thứ nhất đã được tổ chức ngày 20/12 tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, dưới sự chủ trì của Thủ tướng nước chủ nhà Sanae Takaichi và Tổng thống 5 nước Trung Á, gồm Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan và Tajikistan.

Các bên nhất trí tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc bảo đảm nguồn cung năng lượng và tài nguyên khoáng sản ổn định, ưu tiên đẩy nhanh tiến trình giảm khí thải CO2, phát triển cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ hoan nghênh chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống các nước Trung Á, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc cơ chế CA+JAD lần đầu có hội nghị thượng đỉnh kể từ khi được khởi xướng vào năm 2004.

Tại phiên thảo luận với chủ đề “Tầm quan trọng, tiềm năng của khu vực Trung Á và hợp tác với Nhật Bản”, Thủ tướng Takaichi nêu bật tầm quan trọng và tiềm năng của Trung Á, bao gồm tầm quan trọng về địa chính trị với vai trò là điểm nối giữa châu Âu và châu Á; tầm quan trọng về an ninh kinh tế do Trung Á sở hữu nguồn năng lượng và khoáng sản phong phú; tiềm năng phát triển lớn, thể hiện qua tăng trưởng kinh tế và gia tăng dân số nhanh chóng.

Thủ tướng Takaichi tuyên bố khởi động “Sáng kiến Tokyo CA+JAD”, nhằm thúc đẩy đa dạng hóa công nghiệp của 5 nước Trung Á, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Nhật Bản và Trung Á.

Các nhà lãnh đạo Trung Á đã hoan nghênh sáng kiến do Thủ tướng Takaichi công bố; thể hiện mong muốn xây dựng các dự án cùng có lợi giữa Nhật Bản và Trung Á, cũng như bày tỏ mối quan tâm cao đối với việc tăng cường hợp tác và liên kết trong các lĩnh vực như phát triển tài nguyên và năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, phòng, chống thiên tai.

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo Nhật Bản và các nước Trung Á thông qua Tuyên bố Tokyo và công bố hơn 150 văn kiện hợp tác được ký kết với sự tham gia của cả khu vực công và tư.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, ngày 19/8/2025, tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Bhutan

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 118 ngày Quốc khánh Vương quốc Bhutan (17/12/1907-17/12/2025), ngày 17/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng tới Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Tshering Tobgay.

Kỳ tích Bắc Kinh: Từ "mịt mù khói bụi" đến "bầu trời xanh thường trực"

Kỳ tích Bắc Kinh: Từ "mịt mù khói bụi" đến "bầu trời xanh thường trực"

Từ nơi được báo chí liên tục đưa tin về vấn đề ô nhiễm không khí, đến danh hiệu “kỳ tích Bắc Kinh” được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc vinh danh, Bắc Kinh đã dùng những nỗ lực bền bỉ và đổi mới sáng tạo trong hơn một thập kỷ, để mang lại một giải pháp hoàn toàn mới cho việc xử lý ô nhiễm không khí.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: VKBIA)

Thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, doanh nhân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc

Việc Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp thành phố Hwaseong (Hàn Quốc) ký kết hợp tác chiến lược toàn diện đánh dấu bước phát triển mới trong nỗ lực thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, thương mại, đầu tư và giao lưu kinh tế giữa cộng đồng doanh nhân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Triển lãm đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 10/12, tại Tòa nhà Hội quán Nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm đặc biệt với chủ đề “Chòm sao Bắc Đẩu: Tình hữu nghị kết nối bằng ánh sáng”, trưng bày các tác phẩm điêu khắc ánh sáng về Chủ tịch Hồ Chí Minh của nghệ nhân Việt Nam Bùi Văn Tự và các tác phẩm về Hàn Quốc của nghệ nhân Hàn Quốc Moo-E.

Du khách nước ngoài chụp ảnh với cổ trang tại Cố Cung-Tử Cấm Thành ở thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Trung Quốc hút mạnh khách quốc tế nhờ chính sách miễn thị thực

Từ đầu năm 2025 đến nay, thị trường khách du lịch quốc tế đến Trung Quốc ghi nhận sự phục hồi và bùng nổ mạnh mẽ nhờ hàng loạt chính sách tạo thuận lợi cho việc nhập cảnh, đi lại và tiêu dùng. Trong đó, việc không ngừng mở rộng phạm vi miễn thị thực được cho là động lực chính để Trung Quốc thu hút du khách nước ngoài.

Học sinh tập luyện bóng rổ. (Ảnh: Sohu.com)

Dịch vụ hướng dẫn tập thể thao tại nhà - mô hình kinh doanh mới ở Trung Quốc

Không cần đến sân tập, chỉ sử dụng ứng dụng trên điện thoại là có thể hẹn huấn luyện viên đến nhà hướng dẫn tập thể thao. Hiện, dịch vụ này đang trở thành ưu tiên lựa chọn của nhiều phụ huynh Trung Quốc bởi vừa tiết kiệm thời gian đưa đón, vừa giúp các em học sinh cảm thấy thoải mái khi tập thể thao trong không gian quen thuộc.