Du khách chụp ảnh check-in với người tuyết bên ngoài ga tàu cao tốc Trường Bạch Sơn.
Du khách chụp ảnh check-in với người tuyết bên ngoài ga tàu cao tốc Trường Bạch Sơn.

[Ảnh] Khám phá thế giới băng tuyết ở Trường Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

Đi bộ xuyên hẻm núi lửa và rừng nguyên sinh trong khung cảnh nên thơ tuyết trắng phủ trên nền đá đen của công viên địa chất ở Trường Bạch Sơn là trải nghiệm khó quên đối với du khách khi đặt chân tới Cát Lâm, Trung Quốc.

ndo_tl_a01-p2554497-1.jpg
Nằm ở phía đông tỉnh Cát Lâm, giáp với biên giới Triều Tiên, công viên địa chất quốc gia núi lửa Trường Bạch Sơn rộng 439km2 là khu di tích địa mạo, địa chất núi lửa.
ndo_tl_a02-p2554542-1.jpg
Khoảng hơn 1.000 năm trước, núi lửa Trường Bạch Sơn xảy ra đợt phun trào mạnh, cao tới 30km, khói bụi bay xa tới 1.000km. Tính đến nay, đây vẫn là một trong những đợt núi lửa phun trào lớn nhất trên thế giới. Lần phun trào gần đây nhất là năm 1702, vì vậy Trường Bạch Sơn vẫn là một ngọn núi lửa đang ngủ yên.
ndo_tr_a04-p2554595-1.jpg
Trong công viên địa chất quốc gia núi lửa Trường Bạch Sơn có nhiều cảnh đẹp tự nhiên như suối nước nóng, thác nước, hẻm núi...
ndo_tr_a05-p2554679-1.jpg
Hệ sinh thái rừng trong công viên vô cùng phong phú với 2.639 loài thực vật, 1.586 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm như thông đỏ, chồn zibelin...
ndo_bl_a03-p2554563.jpg
Hẻm núi lửa Phù Thạch Lâm dài 5km, chỗ rộng nhất 100m, chỗ sâu nhất 40m, được hình thành từ đợt phun trào của núi lửa Trường Bạch Sơn năm 946. Đây là đợt núi lửa phun trào lớn nhất trên thế giới trong khoảng 2.000 năm qua, phun trào 160km3 đá vụn, bao phủ vùng rừng nguyên sinh bán kính 50km, đến nay dưới lớp đá vụn vẫn còn nhiều gỗ carbon hóa-kết quả của cây gỗ bị biến đổi trở thành vật liệu cứng, đen, bền trong môi trường nhiệt độ cao và thiếu oxy.
ndo_tl_a08-p2554788-1.jpg
Đi bộ xuyên hẻm núi lửa, qua cánh rừng nguyên sinh trong công viên địa chất là trải nghiệm thú vị, đặc biệt trong khung cảnh băng tuyết mùa đông.
ndo_tr_a07-p2555001-1.jpg
Có những đoạn du khách phải bước đi dưới khe suối, do vậy các điểm tham quan sẽ cung cấp đồ bảo hộ chuyên dụng chống trượt, chống nước cho du khách.
ndo_tr_a06-p2555121-1.jpg
Để bảo đảm an toàn, đặc biệt trong mùa băng tuyết, khách du lịch nên đi theo nhóm và có hướng dẫn viên đi cùng.
ndo_tr_a09-p2554827-1.jpg
Cảnh rừng nguyên sinh trong công viên với những cây gỗ to bị đổ gãy và vùi dập trong tuyết.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.