Trong trẻo thời "Khăn quàng thắm vai em" tại chương trình "Giai điệu tự hào"

Tối nay, 4/5, khán giả chương trình "Giai điệu tự hào" sẽ được trở về với tuổi thơ qua những nhịp trống Đội rộn rã, những câu chuyện về sự kiên trì, các nhạc phẩm ngợi ca tinh thần đoàn kết của thiếu niên, nhi đồng. Đây còn là lời nhắn nhủ đến các thế hệ hôm nay về việc tham gia những phong trào, hoạt động xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tại chương trình.
Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tại chương trình.

Với sự dẫn dắt của 2 MC Đức Bảo và Hồng Nhung, chương trình với chủ đề "Khăn quàng thắm vai em" là hành trình cảm xúc, một lời nhắc nhở rằng dù năm tháng có trôi qua, hình ảnh chiếc khăn quàng đỏ vẫn luôn rực rỡ, chắp cánh ước mơ tuổi nhỏ tiếp tục bay xa.

Giọng ca nữ Bảo Trâm xuất hiện trong tà áo dài trắng cùng khăn quàng đỏ.

Giọng ca nữ Bảo Trâm xuất hiện trong tà áo dài trắng cùng khăn quàng đỏ.

Mở đầu chương trình là chuỗi phóng sự tái hiện không gian thiêng liêng của lễ kết nạp Đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, nơi các em được nhận chiếc khăn quàng đỏ-biểu tượng cho lý tưởng cách mạng, sự hy sinh và tình yêu đất nước.

Câu chuyện kể về những con người đã 30-40 tuổi, nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự tự hào khi từng là Đội viên, tham gia đội trống kèn nghi thức hoặc các phong trào của Đội như “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ” trong các thời kỳ.

Ca sĩ PiaLinh, được giới trẻ biết đến qua nhạc phẩm "Nấu ăn cho em" cùng Đen Vâu, cùng các em nhỏ biểu diễn tại chương trình.

Ca sĩ PiaLinh, được giới trẻ biết đến qua nhạc phẩm "Nấu ăn cho em" cùng Đen Vâu, cùng các em nhỏ biểu diễn tại chương trình.

Nổi bật trong toàn bộ chương trình là màn tái hiện hình ảnh Đại hội "Cháu ngoan Bác Hồ" toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra từ ngày 20 đến 26/8/1981 tại Thủ đô Hà Nội với 408 đại biểu, trong đó 305 đại biểu là thiếu nhi, gắn với ký ức về ca khúc "Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội".

Các nhạc phẩm ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước của thiếu nhi.

Các nhạc phẩm ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước của thiếu nhi.

Tại chương trình, Nghệ sĩ Ưu tú Hải Phượng đã xuất hiện với tư cách đại biểu của Đại hội "Cháu ngoan Bác Hồ" các thế hệ đầu, mang theo ký ức sống động về không khí Đại hội, khoảnh khắc vinh dự được vinh danh và sự gắn bó với thiếu nhi cả nước, trở thành hành trang quý giá trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật sau này.

Lâm Phúc cùng các nghệ sĩ "nhí".

Lâm Phúc cùng các nghệ sĩ "nhí".

Một trong những điểm nhấn khác của chương trình là phần giao lưu giữa các khách mời gồm Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang và các đội viên tiêu biểu của cả nước. Qua đây, các khách mời đã xây lên một cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.

Hoạt động giao lưu của các khách mời.

Hoạt động giao lưu của các khách mời.

Trong khuôn khổ chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức hàng loạt ca khúc ý nghĩa như "Mơ ước ngày mai" (sáng tác: Trần Đức), "Đội ta lớn lên cùng Đất Nước" (sáng tác: Phong Nhã), "Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội" (sáng tác: Phạm Tuyên), "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" (sáng tác: Phong Nhã) và "Khăn quàng thắm mãi vai em" (sáng tác: Ngô Ngọc Báu)... được hòa âm phối khí theo phong cách mới mẻ.

Chương trình do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp Ban Văn hóa - Giải Trí VTV3, Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof phối hợp thực hiện, phát sóng vào lúc 20 giờ 40 phút ngày 4/5/2025 trên kênh VTV1.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.