Trình diễn âm nhạc nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Peru-Việt Nam

Theo thông tin từ Đại sứ quán Peru tại Việt Nam, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Peru-Việt Nam, Đại sứ quán tổ chức đêm nhạc đặc sắc “Q' pop & Quechua Concert” vào 19 giờ 30 tối 23/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Poster đêm nhạc.
Poster đêm nhạc.

Đêm nhạc có sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu của Peru và Việt Nam.

Trong số các nghệ sĩ Peru có Lenin Tamayo - ca sĩ, nhà soạn nhạc và là nhà sản xuất âm nhạc tài năng, được biết đến là người sáng lập dòng nhạc Q'pop (Quechua Pop). Lenin Tamayo kết hợp ngôn ngữ Quechua - ngôn ngữ bản địa cổ xưa và phổ biến nhất tại Peru - với phong cách K-pop hiện đại, tạo thành cầu nối giữa âm nhạc truyền thống và đương đại. Thông qua âm nhạc của mình, Lenin Tamayo không chỉ giúp bảo tồn và quảng bá ngôn ngữ Quechua mà còn góp phần lan tỏa di sản văn hóa phong phú của Peru đến với thế giới.

Cùng tham gia biểu diễn trong sự kiện này là Yolanda Pinares, ngôi sao trong dòng nhạc dân gian đương đại Peru. Bà cũng là nghệ sĩ đưa khán giả vào một chuyến hành trình cảm xúc, kết nối quá khứ và hiện tại của nền văn hóa Peru đa dạng.

Bên cạnh những giai điệu truyền thống của Peru, sự kiện còn có sự góp mặt của hai nghệ sĩ tài năng từ Việt Nam.

Đó là nghệ sĩ Vũ Hiển, người được mệnh danh là ¨Người giữ lửa¨ của guitar cổ điển tại thủ đô. Với vai trò tiên phong trong việc hồi sinh phong trào guitar tại Hà Nội, Vũ Hiển tổ chức rất nhiều buổi hoà nhạc lớn mỗi năm, thu hút sự quan tâm đông đảo của khán giả. Ngoài ra, anh còn thường xuyên làm giám khảo cho nhiều cuộc thi quốc tế tại Tây Ban Nha, Indonesia và Thái Lan, cũng như là người tổ chức Festival Guitar quốc tế hàng năm tại Hà Nội.

Ngoài ra còn có nghệ sĩ Phan Thủy - nghệ sĩ đàn tỳ bà chuyên nghiệp và là giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cũng sẽ có mặt tại sự kiện. Với khả năng trình diễn thành thạo nhiều nhạc cụ truyền thống như đàn tỳ bà, sáo, tam thập lục, đàn t'rưng, K’rông Put, và đàn bầu, cô đã được trao nhiều giải thưởng quốc gia và tham gia nhiều buổi biểu diễn trong nước và quốc tế. Sự kết hợp với hai nghệ sĩ xuất sắc này hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm âm nhạc đa dạng và phong phú, tôn vinh sự giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và Peru.

Tham gia chương trình còn có hai vũ công đến từ Peru và hai vũ công đến từ nhóm nhảy Sud Crew, một trong những nhóm nhảy lâu đời và có tầm ảnh hưởng lớn tại cộng đồng Việt Nam. Sự phối hợp này hứa hẹn sẽ mang đến các màn trình diễn sôi nổi và đầy cảm xúc.

Sự kiện này không chỉ mang đến cho công chúng cơ hội thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đỉnh cao mà còn là dấu ấn quan trọng trong việc thắt chặt mối quan hệ hợp tác văn hóa giữa Peru và Việt Nam. Đây là hoạt động nghệ thuật nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, là minh chứng cho tình hữu nghị và sự hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực trong tương lai.

Ngoài ra, một buổi biểu diễn đặc biệt dành cho sinh viên, học giả và công chúng cũng sẽ được tổ chức vào lúc 18 giờ 30 ngày 24/10 tại trường Đại học Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Sự trở lại của "Hồ Thiên Nga" với phiên bản đầy đủ và hoàn chỉnh hứa hẹn mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt cho khán giả.

Sự trở lại ấn tượng của kiệt tác vũ kịch "Hồ Thiên Nga"

Sau thời gian dài mong đợi, phiên bản đầy đủ và hoàn chỉnh của kiệt tác vũ kịch vượt thời gian "Hồ Thiên Nga" sẽ được Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) giới thiệu tới khán giả vào tháng 8/2026, với sự kết hợp đỉnh cao giữa vũ kịch và dàn nhạc giao hưởng trực tiếp.

Công nghệ chiếu sáng AGS ứng dụng vào đại cảnh đèn kéo quân khổng lồ với những họa tiết tranh dân gian trong không gian lễ hội ở Thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 2026.

Số hóa tư liệu văn hóa dân gian

Văn hóa dân gian là hệ thống tri thức có nội hàm rộng lớn, bao gồm nhiều loại hình như văn học dân gian, các tín ngưỡng, phong tục, lễ hội, nghệ thuật dân gian… do cộng đồng sáng tạo và thực hành qua nhiều thế hệ, lưu truyền chủ yếu bằng hình thức truyền miệng. 

Các nghệ nhân trà trình diễn nghệ thuật pha trà tại sự kiện. (Ảnh: VCCA)

Hình thành mạng lưới kết nối, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trà Việt Nam

Việc đồng thời ra mắt Liên chi hội văn hóa trà Việt Nam, Chi hội văn hóa trà Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tạo nên một hệ thống liên kết từ cấp quốc gia đến địa phương, định hướng xây dựng một mạng lưới văn hóa trà có tính liên vùng, từng bước mở rộng đến các địa phương và vùng chè tiêu biểu trên cả nước.

Không gian lớp học ca trù tại Bích Câu Đạo Quán. (Ảnh: TRANG ANH)

Giữ nhịp ca trù giữa lòng Hà Nội

Suốt 18 năm qua, lớp học ca trù miễn phí vẫn được vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Vân Mai bền bỉ duy trì, như dòng chảy lặng lẽ góp phần nuôi dưỡng di sản.

Sinh viên Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội trong giờ học hóa trang.

Hậu trường sân khấu và nỗi lo thế hệ kế cận

Cùng với nghệ sĩ biểu diễn, những người làm công việc phía sau sân khấu là lực lượng không thể thiếu để tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhân lực kế cận ở các vị trí này đang đặt ra nhiều thách thức cho các đơn vị nghệ thuật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên làm việc với Ban tổ chức chương trình Đại nhạc hội “Việt Nam hòa thanh với năm châu”. (Ảnh: PV)

Mở rộng dư địa phát triển văn hóa và du lịch Điện Biên

Phát huy giá trị văn hóa, lịch sử để tạo động lực phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế đang là định hướng được tỉnh Điện Biên quan tâm trong giai đoạn mới. Đại nhạc hội “Việt Nam hòa thanh với năm châu” được kỳ vọng trở thành điểm nhấn, tạo thêm sức lan tỏa cho hình ảnh Điện Biên.

Robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo hướng dẫn tham quan Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

Ứng dụng AI vào phát triển công nghiệp văn hóa

Trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, AI đang trở thành công nghệ cốt lõi làm thay đổi phương thức sáng tạo, sản xuất và phân phối các sản phẩm, góp phần bảo tồn di sản, quảng bá bản sắc dân tộc, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường quốc tế. 

Một góc lễ hội Khô Già Già 2026 ở Y Tý (Lào Cai).

Lễ hội Khô Già Già nơi lưng trời Y Tý

Lên Y Tý dự lễ hội Khô Già Già lần này, chúng tôi phải lựa chọn một trong ba cung đường Trịnh Tường, Mường Hum và đường tuần biên dọc bờ sông Hồng mà mấy năm rồi do thiên tai đều bị hư hỏng, sạt lở nặng nề.