Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển liên tỉnh số lượng lớn ma túy

Chiều 2/3, Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội bóc gỡ thành công đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh với số lượng lớn.
Đối tượng Nguyễn Đình Duy cùng số lượng ma túy bị cơ quan công an thu giữ.
Đối tượng Nguyễn Đình Duy cùng số lượng ma túy bị cơ quan công an thu giữ.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Sông Mã đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La về việc phát hiện một số đối tượng tại địa bàn xã biên giới Mường Hung, huyện Sông Mã có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép ma túy.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn từ biên giới, thẩm lậu vào địa bàn xã biên giới Mường Hung, huyện Sông Mã rồi được các đối tượng vận chuyển về Hà Nội cho nhóm đối tượng khác tiêu thụ.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã quyết định xác lập Chuyên án bí số 0402G, huy động lực lượng Công an huyện Sông Mã, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng một số lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La phối hợp Cục nghiệp vụ Bộ Công an, đơn vị liên quan của Công an thành phố Hà Nội tham gia đấu tranh.

Đối tượng Nguyễn Đình Duy, Quàng Văn Hậu (tính từ bên trái sang).

Đối tượng Nguyễn Đình Duy, Quàng Văn Hậu (tính từ bên trái sang).

Theo đó, vào hồi 5 giờ 5 phút ngày 29/2, tại bến xe Văn La thuộc phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội, Ban Chuyên án đã tổ chức bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Duy, sinh năm 2005, trú tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ 18 bánh heroin (khối lượng 5,99kg), 57.546 viên ma túy tổng hợp (khối lượng 6.215 gram) và 1.993 gram ketamine, 1.940 gram ma túy đá cùng một số vật chứng khác liên quan.

Mở rộng điều tra, ngày 29/2 và ngày 1/3, Ban Chuyên án đã ra lệnh giữ người, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với 3 đối tượng khác là Quàng Văn Hậu, sinh năm 1990, đã có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, “Mua bán trái phép ma túy”, ra trại năm 2021; Quàng Văn Hảo, sinh năm 2007 và Lành Văn Toàn, sinh năm 2007 cùng trú tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã.

Đối tượng Quàng Văn Hảo và Lành Văn Toàn (từ trái sang).

Đối tượng Quàng Văn Hảo và Lành Văn Toàn (từ trái sang).

Qua đấu đấu tranh xác định thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi. Sau khi được nhóm đối tượng ở Hà Nội móc nối, chuyển một phần tiền, Quàng Văn Hậu đã vượt biên sang bên kia biên giới, mua và vận chuyển ma túy qua đường tiểu mạch về địa bàn xã Mường Hung, huyện Sông Mã

Tiếp đó, các đối tượng đóng gói, ngụy trang ma túy thành các thùng hàng nhằm qua mắt cơ quan chức năng rồi điều đồng bọn vận chuyển ra quốc lộ 4G gửi xe khách liên tỉnh về Hà Nội để chuyển cho nhóm đối tượng tại Hà Nội nhận, tiêu thụ.

Trước khi bị bắt, các đối tượng đã mua bán vận chuyển trót lọt 3 lần khác với số lượng lớn ma túy.

Để tập trung điều tra mở rộng và kịp thời biểu dương, khen thưởng các lực lượng tham gia phá án, Công an tỉnh Sơn La đã chủ trì rút kinh nghiệm kết quả đấu tranh Chuyên án, chỉ đạo củng cố tài liệu, chứng cứ bảo đảm căn cứ xử lý tội phạm đúng pháp luật và giao nhiệm vụ điều tra mở rộng; Công an tỉnh Sơn La và huyện Sông Mã cũng đã trao thưởng cho các lực lượng tham gia phá án.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...