Triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu

Chiều 4/10, Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan này vừa triệt phá đường dây “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, thu giữ hàng chục con dấu và nhiều tài liệu giả.

Đối tượng Phạm Văn Dương tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Phạm Văn Dương tại cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra, ngày 20/8, Công an huyện Tứ Kỳ phát hiện, bắt giữ Bùi Thanh Cao (sinh năm 1991), ở xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà (Hải Dương) khi đang giao bán giấy khám sức khỏe cho Đinh Văn Bình (sinh năm 1981) ở thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ. Trên các giấy tờ nêu trên có chữ ký của lãnh đạo và đóng dấu đỏ của cơ quan, tổ chức y tế.

Ngoài ra, Bùi Thanh Cao còn cầm theo một số giấy khám sức khỏe chưa điền thông tin nhưng đã có chữ ký, đóng dấu bệnh viện.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Thanh Cao khai nhận, toàn bộ số giấy tờ trên Cao nhận từ Phạm Văn Dương (sinh năm 1991), ở huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) theo yêu cầu của Vũ Công Đoàn (sinh năm 1991) trú tại thị trấn Thanh Miện (Hải Dương). Đinh Văn Bình khai được một người bạn nhờ lấy hộ “bưu phẩm” từ Bùi Thanh Cao với giá 420 nghìn đồng.

Tiến hành khám xét nơi ở của Vũ Công Đoàn và bạn gái của Đoàn là Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1988, trú tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) tại TP Hải Dương, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ nhiều giấy tờ có sẵn chữ ký, con dấu của cơ quan, tổ chức gồm: 14 tờ rơi có nội dung mời chào mua bán giấy khám sức khỏe, một sổ khám, chữa bệnh có chữ ký sẵn; một cuốn sổ ghi chép danh sách người đặt mua giấy tờ giả và một con dấu.

Khi có người đặt mua giấy tờ giả, Đoàn và Hương ghi thông tin gửi cho Phạm Văn Dương làm giả giấy tờ theo yêu cầu. Sau đó Dương chuyển lại cho Đoàn. Tiếp đó, Đoàn thuê Cao giao dịch trực tiếp với khách hàng.

Khám xét nơi ở của Phạm Văn Dương tại TP Hải Dương, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hàng trăm phôi tài liệu; 33 con dấu giả ghi danh nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân; hàng trăm phôi giấy tờ giả cùng nhiều máy móc, dụng cụ, phương tiện phục vụ việc làm giả gấy tờ.

Trước đó, qua mạng xã hội, Phạm Văn Dương đã đặt mua giấy xét nghiệm, giấy khám sức khỏe giả để bán. Thấy dễ làm ăn, Dương  đặt mua máy móc, dụng cụ, con dấu giả và lấy mẫu phôi trên mạng rồi mở tài khoản “nhân quả” để chào hàng. 

Mở rộng điều tra, Dương khai nhận đã nhiều lần bán giấy tờ giả cho Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1992), ở huyện Nam Sách (Hải Dương). Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Dũng thừa nhận quen và biết Dương bán giấy tờ giả. Do hám lời, từ tháng 7/2021, Dũng bắt đầu mua phôi, máy tính, con dấu của Dương để làm giả giấy khám sức khỏe và tìm người mua trên mạng xã hội Facebook. Khi có người đặt mua, Dũng điền thông tin người khám bệnh, ghi các chỉ số theo nội dung khám, đóng dấu rồi bán với giá từ 100 đến 120 nghìn đồng/1 tờ.      

Một đối tượng khác liên quan đến đường dây là Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1997) trú tại xã Văn Tố (Tứ Kỳ). Trong tháng 7 và tháng 8/2021, Lan đã hai lần mua giấy khám sức khỏe giả của Đoàn và Hương để hoàn thiện hồ sơ xin việc.

Căn cứ vào kết quả điều tra và những chứng cứ thu thập được, Công an huyện Tứ Kỳ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với sáu đối tượng gồm Phạm Văn Dương, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Hương, Vũ Công Đoàn, Bùi Thanh Cao và Nguyễn Thị Lan về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Đồng thời, tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, kết quả được công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia và kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật hằng tuần và công khai định kỳ.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đưa Luật Hòa giải ở cơ sở vào cuộc sống

Nhằm bảo đảm Luật Hòa giải ở cơ sở được triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, qua đó tạo cơ sở để các quy định mới về hòa giải ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống.

Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Công an Luang Prabang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống tội phạm. (Ảnh: Công an Điện Biên)

Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với công an Lào phá phá nhiều chuyên án ma túy lớn

105 vụ án, 141 đối tượng; hơn 25kg hêrôin, hơn 1 triệu viên ma túy tổng hợp và 1 tấn tiền chất bị thu giữ cùng nhiều tang vật liên quan là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới giữa Công an tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Luang Prabang (Lào) trong thời gian qua.