Triển vọng từ những vụ lúa chất lượng cao, phát thải thấp

Thời gian qua, nhiều địa phương đã triển khai mô hình thí điểm thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án). Những kết quả đạt được bước đầu rất khả quan cho thấy triển vọng nhân rộng ra toàn vùng.
Thí điểm gieo trồng lúa giảm phát thải tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thanh niên Phú Hòa, xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. ( ảnh HÀ AN)
Thí điểm gieo trồng lúa giảm phát thải tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thanh niên Phú Hòa, xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. ( ảnh HÀ AN)

Giám đốc Hợp tác xã Thuận Tiến (xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ) Nguyễn Cao Khải cho biết: Sau 3 tháng gieo sạ, đến thời điểm này, gần 50 ha lúa đầu tiên của thành phố Cần Thơ tham gia thí điểm Đề án đã bước vào giai đoạn thu hoạch. Theo đó, năng suất đạt 6-6,1 tấn/ha, trong khi năng suất ngoài mô hình là 5,9 tấn/ha. So với canh tác truyền thống, lượng lúa giống giảm 12 kg/1.000 m2; số lần phun thuốc bảo vệ thực vật giảm 3 lần/vụ; giảm 10 kg phân bón/1.000 m2.

Đối với lượng nước bơm vào đồng ruộng, trước thường bơm 6 lần thì giờ giảm xuống chỉ còn 4 lần do có thiết bị đo nước trên đồng ruộng nên tính được lượng nước cần sử dụng từng thời điểm. Lúa bán ra đạt 7.000 đồng/kg cũng ở mức cao hơn so với lúa canh tác ngoài mô hình. “Đặc biệt, lượng rơm sau thu hoạch được hợp tác xã mang ra khỏi đồng ruộng, sử dụng trồng nấm và làm phân bón, từng bước phát triển kinh tế tuần hoàn lúa gạo. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời tăng thu nhập cho nông dân trồng lúa. Hy vọng sắp tới, mô hình này sẽ được nhân rộng ra diện tích lớn hơn”, ông Khải nhấn mạnh.

Trước những kết quả khả quan đó, mới đây, Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khởi động Đề án trên địa bàn tỉnh thông qua việc triển khai mô hình thí điểm tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thanh niên Phú Hòa, xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp. Ông Nguyễn Văn Huỳnh, Giám đốc Hợp tác xã chia sẻ: Mô hình thí điểm triển khai trên diện tích 50 ha với 25 hộ tham gia. Thực tế, việc áp dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật trên đồng ruộng từ lâu đã được hợp tác xã triển khai rất hiệu quả và được sự đồng tình ủng hộ của người dân. Gần đây nhất là các mô hình sản xuất lúa bền vững SRP, cánh đồng lớn giảm chi phí, cánh đồng lớn lúa hữu cơ…, cho nên đây cũng là cơ sở để hợp tác xã quyết tâm thực hiện hiệu quả mô hình mới theo Đề án. Các thành viên hợp tác xã đã cam kết sau khi thu hoạch lúa hè thu 2024 sẽ không đốt rơm rạ, thay vào đó rơm rạ sẽ được vận chuyển ra khỏi ruộng, sau đó vệ sinh đồng ruộng, cày, xới và san phẳng mặt bằng đồng ruộng; khoảng cách giữa các vụ sản xuất ít nhất 3 tuần trở lên. Các hộ tham gia Đề án sẽ nhận được sự hỗ trợ như giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình sản xuất; đồng thời, ứng dụng cơ giới hóa máy sạ cụm, sạ hàng, sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) trong phun phân, thuốc bảo vệ thực vật, gieo giống... Diện tích sản xuất được cam kết thực hiện liên kết bao tiêu đầu ra nên người dân rất phấn khởi tham gia. Dự kiến, mô hình thí điểm sẽ cho thu hoạch vào tháng 9/2024.

Theo ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), hiệu quả chung của Đề án là nâng cao giá trị gia tăng toàn chuỗi thêm 40%, tỷ suất lợi nhuận của người trồng lúa tăng 50%. Hiệu quả xã hội là một triệu hộ nông dân được đào tạo và áp dụng canh tác bền vững; hiệu quả môi trường là góp phần giảm hơn 10% lượng phát thải khí nhà kính so với canh tác truyền thống. Những kết quả bước đầu từ mô hình thí điểm tại các địa phương với sự hưởng ứng, quyết tâm của người dân, doanh nghiệp sẽ là tiền đề cho thành công chung của Đề án, tạo ra hướng đi bền vững cho ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Tuy nhiên hiện nay, trở ngại trong nỗ lực giảm phát thải trong trồng lúa là do các địa phương vẫn chủ yếu tập trung vào mục tiêu kinh tế, an ninh lương thực, chưa chú trọng vấn đề giảm phát thải; thiếu cơ chế thúc đẩy, động viên nông dân tham gia sản xuất lúa phát thải thấp; nhiều vùng có điều kiện hạ tầng (chủ yếu là thủy lợi) chưa bảo đảm để áp dụng các biện pháp giảm phát thải như tưới ngập khô xen kẽ (AWD); chi phí cho sản xuất lúa theo quy trình canh tác các-bon thấp vẫn ở mức cao. Mặt khác, hiểu biết của người nông dân về Đề án còn hạn chế; nhiều tỉnh diện tích canh tác lúa manh mún, nhỏ lẻ... Do đó, trong quá trình triển khai, Đề án sẽ tăng cường công tác tập huấn, đào tạo cán bộ, thành viên hợp tác xã; đào tạo lực lượng khuyến nông cộng đồng và tăng cường các nhóm chuyên gia tư vấn hỗ trợ cho hợp tác xã. Bên cạnh đó, một số chính sách mới, phù hợp với xu hướng toàn cầu được thực hiện thí điểm như chi trả tín chỉ các-bon dựa vào kết quả cho một triệu héc-ta lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh, sản xuất tuần hoàn, khai thác đa giá trị trong sản xuất lúa gạo…

Có thể bạn quan tâm

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.