Triển vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel

Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken thảo luận với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi về nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine và thúc đẩy kế hoạch trao đổi người bị giam giữ giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Ai Cập cho biết, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy một giải pháp toàn diện cho vấn đề Palestine nhằm bảo đảm sự ổn định lâu dài trong khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken khẳng định, mặc dù vẫn còn rất nhiều việc phải làm, song Washington tin tưởng khả năng các bên đạt được thỏa thuận. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nhấn mạnh sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Ông Blinken đang điều phối một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, được đề xuất trong cuộc họp ở Paris (Pháp) giữa đại diện của Ai Cập, Israel và Qatar.

Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani cho biết, Hamas đã đưa ra phản hồi tích cực đối với đề xuất do Mỹ hậu thuẫn về việc trả tự do cho các con tin để đổi lấy lệnh ngừng bắn ở Gaza. Theo Thủ tướng Qatar, phong trào Hamas đã trả lời các bên trung gian hòa giải chủ chốt là Qatar và Ai Cập về thỏa thuận ngừng bắn nhằm tạm dừng cuộc chiến với Israel ở Dải Gaza.

Đại diện văn phòng chính trị của Hamas ở Liban nhấn mạnh, phong trào này kiên quyết giữ điều kiện ban đầu là lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Hamas cũng yêu cầu trả tự do cho hàng nghìn tù nhân đang chấp hành án ở Israel vì các tội danh liên quan xung đột giữa Palestine và Israel trước đây, kể cả những tù nhân đang bị kết án chung thân. Trong khi đó, phía Israel không chấp nhận ngừng bắn lâu dài và chỉ chấm dứt chiến dịch quân sự sau khi đánh bại Hamas.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho biết, đã thông báo với Mỹ về lập trường của nước này, theo đó sẽ không thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel nếu một nhà nước Palestine độc lập không được công nhận dựa trên đường biên giới năm 1967 và Israel phải ngừng các chiến dịch tại Gaza. Giữa tháng 10/2023, Saudi Arabia đã đình chỉ các cuộc đàm phán bình thường hóa quan hệ với Israel, trong bối cảnh bùng phát xung đột giữa Israel và Hamas.

Hạ viện Mỹ bác bỏ dự luật do đảng Cộng hòa thúc đẩy cung cấp 17,6 tỷ USD cho Israel. Dự luật bị bác bỏ vì không hội đủ sự ủng hộ của hai phần ba số nghị sĩ theo quy định đối với việc bỏ phiếu cấp tốc. Các thành viên Quốc hội Mỹ đàm phán nhiều tháng qua để tìm cách gửi hỗ trợ an ninh ra nước ngoài. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hai lần yêu cầu Quốc hội thông qua dự luật chi tiêu khẩn cấp bổ sung tài trợ cho Ukraine và Israel.

Bộ Quốc phòng Syria cho biết Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một số khu vực ở thành phố Homs và vùng nông thôn Syria, khiến nhiều dân thường thương vong. Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cho biết, ít nhất năm người thiệt mạng và bảy người bị thương trong các vụ không kích của Israel tại thành phố Homs của Syria.

Có thể bạn quan tâm

Tình hình động đất tại Nhật Bản, sáng 25/6/2026. (Ảnh: NHK)

Động đất có độ lớn 6,9 tại đông bắc Nhật Bản

Ngày 25/6, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết một trận động đất có độ lớn 6,9 đã xảy ra tại khu vực đông bắc nước này, gây rung lắc mạnh tại nhiều địa phương nhưng chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng.

Một địa điểm ở miền nam Liban bị phá hủy trong đợt không kích của Israel. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Israel và Liban khởi động vòng đàm phán mới

Ngày 23/6, Israel và Liban bước vào vòng đàm phán mới tại Washington dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh và tình hình thực địa vẫn tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng bùng lên. Mục tiêu là tìm kiếm giải pháp lâu dài, chấm dứt xung đột dọc biên giới hai nước.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại Phiên họp. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Hướng tới mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn

Đại diện Việt Nam đề nghị Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực có khả năng tạo chuyển biến lâu dài như tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ, tăng cường vai trò lãnh đạo và sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực mới như quản trị trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số.

Người dân tránh nóng tại đài phun nước ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

WHO: Hệ thống y tế châu Âu cần phải thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngày 24/6, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định đợt nắng nóng đang bao trùm châu Âu gây nguy hiểm cho sức khỏe người dân, do đó các nhà lãnh đạo lục địa này cần phải đầu tư để các dịch vụ y tế của họ có khả năng chống chịu tốt hơn với tình trạng biến đổi khí hậu.

TPP được khẳng định là chương trình xây dựng năng lực lớn nhất của Liên hợp quốc hiện nay. (Ảnh: MINH DUY)

Việt Nam tự tin và bản lĩnh đứng chung hàng ngũ “mũ nồi xanh” với cộng đồng quốc tế

Ngày 24/6, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo các bên liên quan Chương trình Đối tác Ba bên (TPP) năm 2026, với sự tham dự của đại diện Bộ Quốc phòng nhiều quốc gia. Sự kiện là biểu tượng cho cam kết chính trị mạnh mẽ, sự tin cậy chiến lược và nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc duy trì ổn định và an ninh toàn cầu.