Triển lãm tranh, ảnh kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ Việt Nam-Cuba

Triển lãm tranh ảnh kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ Việt Nam-Cuba (2/12/1960-2/12/2025) do Trường tiểu học Việt Nam-Cuba (Hà Nội) tổ chức là dịp để thầy trò nhà trường cùng nhau ôn lại những trang sử vàng son của tình đoàn kết quốc tế mẫu mực, trong sáng và thủy chung giữa hai dân tộc.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Việt Nam-Cuba Trần Thị Tố Trinh giới thiệu với Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes và các đại biểu về các tác phẩm tranh ảnh trưng bày tại Triển lãm.
Hiệu trưởng Trường tiểu học Việt Nam-Cuba Trần Thị Tố Trinh giới thiệu với Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes và các đại biểu về các tác phẩm tranh ảnh trưng bày tại Triển lãm.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ Việt Nam-Cuba, Trường tiểu học Việt Nam-Cuba tổ chức triển lãm giới thiệu các bức tranh, ảnh của các học sinh của trường với nội dung ca ngợi mối quan hệ, tình đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Cuba; đại diện lãnh đạo phường Ba Đình đã tham dự lễ khai mạc Triển lãm.

ndo_br_trienlamanh-8337.jpg
Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes và giáo viên học sinh tiểu học Việt Nam-Cuba xem Triển lãm ảnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm ảnh ngày 21/8, Hiệu trưởng Trường tiểu học Việt Nam-Cuba Trần Thị Tố Trinh nhấn mạnh: Trải qua 65 năm, tình hữu nghị Việt Nam-Cuba đã trở thành biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết giữa các dân tộc trên thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và Lãnh tụ Fidel Castro vĩ đại đã đặt nền móng cho mối quan hệ ấy bằng tình cảm nồng hậu, bằng niềm tin son sắt và bằng những nghĩa cử không bao giờ phai mờ trong lịch sử. Người dân Việt Nam luôn khắc ghi hình ảnh nhân dân Cuba anh hùng đã kề vai sát cánh, dành cho Việt Nam sự ủng hộ quý báu cả về tinh thần lẫn vật chất trong những năm tháng gian khó nhất.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Triển lãm tranh ảnh kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ Việt Nam-Cuba, Hiệu trưởng Trường tiểu học Việt Nam-Cuba cho biết, triển lãm không chỉ là hoạt động ý nghĩa chào mừng dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước Việt Nam-Cuba mà còn là dịp để thầy trò nhà trường cùng nhau ôn lại những trang sử vàng son của tình đoàn kết quốc tế mẫu mực, trong sáng và thủy chung giữa hai dân tộc.

Qua từng bức ảnh, từng bức tranh vẽ, các em sẽ thêm hiểu, thêm tự hào về mối quan hệ Việt Nam-Cuba, để từ đó nuôi dưỡng trong trái tim mình tình yêu thương, sự trân trọng và trách nhiệm kế thừa di sản tinh thần quý báu này.

ndo_br_trienlam3-8324.jpg
Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes và các đại biểu chụp ảnh với thầy cô giáo và học sinh Trường tiểu học Việt Nam-Cuba.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes bày tỏ vui mừng được đến tham dự lễ khai mạc Triển lãm tranh ảnh do Trường tiểu học Việt Nam-Cuba tổ chức; đồng thời nhấn mạnh, đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là dịp giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hiểu thêm về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Cuba-Việt Nam. Từ đó, các em tiếp tục nuôi dưỡng, kế thừa, và phát triển mối quan hệ đặc biệt này.

Nhân dịp này, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes đã gửi lời cảm ơn nhân dân Việt Nam đã tham gia vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba".

“Tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Cuba được tôi luyện từ trong quá khứ. Nhân dân Cuba luôn yêu mến, trân trọng nhân dân Việt Nam, và ngược lại, nhân dân Việt Nam luôn dành cho Cuba tình cảm hết sức tốt đẹp, gắn bó. Nhân dân hai nước luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau trong những hoàn cảnh khó khăn”, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.