Triển lãm trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam tại Pháp

Ngày 7/11, Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) phối hợp Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp khai mạc triển lãm trang phục truyền thống của 31 dân tộc do nhà sưu tầm người Pháp Alain Dussarps thực hiện trong gần 40 năm gắn bó với Việt Nam.
60 bộ trang phục, cùng rất nhiều hình ảnh, trang sức và phụ kiện độc đáo đậm chất dân gian, truyền thống được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: MINH DUY)
60 bộ trang phục, cùng rất nhiều hình ảnh, trang sức và phụ kiện độc đáo đậm chất dân gian, truyền thống được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: MINH DUY)

Triển lãm không chỉ mang ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá nét văn hóa độc đáo của các dân tộc Việt Nam, mà còn là một hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp.

Trước đó, triển lãm tương tự cũng tạo được sự ấn tượng với công chúng Pháp và bạn bè quốc tế khi được tổ chức tại trụ sở Thượng viện Pháp năm 2014.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) cho biết, công chúng tại Pháp có thể chiêm ngưỡng, tìm hiểu các dân tộc Việt Nam qua hơn 60 bộ trang phục, cùng rất nhiều hình ảnh, trang sức và phụ kiện độc đáo đậm chất dân gian, truyền thống. Triển lãm này không chỉ quảng bá văn hóa của các dân tộc Việt Nam, mà còn là dịp vận động sự ủng hộ của bạn bè Pháp dành cho những người thiểu số sinh sống tại các vùng sâu, vùng xa.

Lễ khai mạc triển lãm. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Lễ khai mạc triển lãm. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Theo ông Alain Dussarps, chủ nhân bộ sưu tập đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV), mỗi bộ trang phục đều chứa đựng một câu chuyện riêng trong suốt quá trình gần 40 năm hợp tác của ông với các tổ chức xã hội Việt Nam, trong đó có Hội Chữ thập đỏ các địa phương. Bộ sưu tập này được ông sưu tầm trong những lần tới Việt Nam thực hiện các dự án nhân đạo như giáo dục, nước sạch, y tế hay phát triển kinh tế hộ gia đình ở những nơi có người dân tộc thiểu số sinh sống.

Trong thời gian tới, ông sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ sưu tập để mang tới cho công chúng Pháp những không gian triển lãm đầy đủ và trọn vẹn về đất nước, con người và văn hóa của 54 dân tộc sinh sống tại Việt Nam.

Đánh giá cao ý nghĩa của triển lãm, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cho rằng hoạt động này góp phần tăng cường sự hiểu biết của người dân Pháp và bạn bè quốc tế về đất nước và con người Việt Nam thông qua những bộ trang phục truyền thống và vật dụng thường ngày của các nhóm cộng đồng dân tộc.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Việt Nam đánh giá rất cao sự đóng góp tích cực và bền bỉ của Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) vào công tác củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và nâng cao đời sống của bà con Việt Nam còn nhiều khó khăn. Hành trình của Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) đồng hành cùng người dân Việt Nam là một con đường dài, nhưng đầy hiệu quả.

Bà Constance Barreault, chuyên gia nghiên cứu nghệ thuật và văn minh châu Á. (Ảnh: MINH DUY)

Bà Constance Barreault, chuyên gia nghiên cứu nghệ thuật và văn minh châu Á. (Ảnh: MINH DUY)

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, bà Constance Barreault, chuyên gia nghiên cứu nghệ thuật và văn minh châu Á, cho biết: “Triển lãm mang tới một cái nhìn chưa phải là đầy đủ, nhưng cũng tương đối rõ nét về văn hóa đặc trưng của cộng đồng dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Tôi đã từng có chuyến du lịch vòng quanh Việt Nam một lần, từ các tỉnh miền núi phía bắc cho tới nhiều địa phương ở phía nam”.

“Những bộ trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số được trưng bày lần này khiến tôi hồi tưởng về những chuyến đi vô cùng đáng nhớ đó, với những khung cảnh mờ sương hay đàn trâu đang thủng thẳng trên những cánh đồng”, bà Constance chia sẻ.

Khách tham quan quốc tế ấn tượng trước sự tinh xảo của những vật dụng trong đời sống thường ngày của các nhóm dân tộc sinh sống tại Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)

Khách tham quan quốc tế ấn tượng trước sự tinh xảo của những vật dụng trong đời sống thường ngày của các nhóm dân tộc sinh sống tại Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)

Ông Alain Dussarps nói riêng và Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) nói chung thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Pháp nhằm thực hiện các chương trình tình nguyện hỗ trợ cho bà con dân tộc thiểu số tại các địa phương miền núi, vùng sâu và vùng xa.

Năm 2022, Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) đã hỗ trợ 45 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lương Can, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, mỗi ngày đều phải vượt đường núi từ 6-10km để tới trường.

Bên cạnh đó, Hội kết hợp các tổ chức xã hội khác của Pháp như Ủy ban Gard-Cévennes, Trung tâm hành động vì xã hội (CCAS) xây dựng trường mẫu giáo với quy mô 2 lớp học phục vụ, chăm sóc và nuôi ăn bán trú cho 23 trẻ em dân tộc H’Mông từ 2-4 tuổi tại thôn Phín Ủng, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) hỗ trợ thành lập thư viện cho 2 trường tiểu học tại huyện Vũng Liêm và huyện Tam Bình thuộc tỉnh Vĩnh Long. Để nâng cao cuộc sống của bà con tại nhiều địa phương có hoàn cảnh khó khăn, AAFV cũng đã hỗ trợ xây dựng và lắp đặt nhiều bể chứa nước sinh hoạt tại một số tỉnh miền núi phía bắc và khu vực Tây Nguyên.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Hải Nam kêu gọi sự chung tay, giúp sức của các nhà thiện tâm và bạn bè Pháp đóng góp bằng nhiều hình thức khác nhau để cùng AAFV mang tới cho bà con dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn tại Việt Nam một kế sinh nhai bền vững hơn.

Gian hàng thủ công gây quỹ cho các dự án nhân đạo của Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) tại Việt Nam. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Gian hàng thủ công gây quỹ cho các dự án nhân đạo của Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) tại Việt Nam. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Triển lãm, diễn ra đến ngày 12/11, là một hoạt động rất có ý nghĩa của AAFV nói chung và ông Alain Dussarps nói riêng, không chỉ giới thiệu những nét văn hóa độc đáo của các dân tộc Việt Nam mà còn phản ánh sự gắn bó và tình yêu của ông Alain Dussarps và những người bạn Pháp đối với nhân dân Việt Nam được thể hiện cụ thể qua các dự án nhân đạo trong nhiều năm qua.

Cũng từ những hoạt động như triển lãm này do các hội đoàn và cá nhân ở Pháp tổ chức trong những năm qua, có thêm nhiều sự ủng hộ quý báu dành cho Việt Nam thông qua các dự án nhân đạo và góp phần vun đắp thêm tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Pháp.

Có thể bạn quan tâm

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.

Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.

Hà Trịnh và liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.