Tin vắn thời sự quốc tế

Triển lãm thư pháp Nhật ký trong tù tại Hàn Quốc

ND - Ðại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp Hội Hữu nghị Hàn-Việt và Tập đoàn Daewoo, tổ chức Triển lãm thư pháp Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ hai tại Thủ đô Seoul.

Trong khuôn khổ triển lãm, bộ phim tài liệu do Ðài Truyền hình MBC của Hàn Quốc thực hiện cũng được chiếu, giới thiệu cuộc đời hoạt động cách mạng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thái-lan bổ nhiệm Ðại sứ tại ASEAN

Thái-lan đã bổ nhiệm ông Manasvi Srisodapol làm Ðại sứ tại ASEAN. Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan tin tưởng việc bổ nhiệm Ðại sứ Srisodapol sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động của Ủy ban các Ðại diện thường trực ASEAN. Ông Srisodapol từng giữ chức Phó Vụ trưởng ASEAN, Bộ Ngoại giao Thái-lan.

Cu-ba thúc đẩy chính sách khuyến nông

Văn phòng thống kê quốc gia Cu-ba cho biết, năm 2009, sản lượng gạo của nước này đạt 300.000 tấn, tăng 44,6% so với năm 2008, đậu tăng 9,6% và sữa tăng 10,8%. Ðây là kết quả của chính sách khuyến nông của Cu-ba nhằm giảm phụ thuộc lương thực, thực phẩm nhập khẩu, với mục tiêu tới năm 2013 giảm một nửa khối lượng nhập khẩu.

Quan hệ Serbia - Croatia căng thẳng

Serbia kiện Croatia lên Tòa án Công lý quốc tế (ICJ), cáo buộc Da-grép phạm tội diệt chủng trong cuộc xung đột Ban-căng giai đoạn 1991-1995. Ðộng thái này có thể làm quan hệ giữa hai nước căng thẳng trở lại và khiến khu vực Ban-căng mất ổn định. Năm 1999, Croatia cũng kiện Serbia lên ICJ với những cáo buộc tương tự.

Bolivia không đánh đổi quyền tự chủ để hòa giải với Mỹ

Phó Tổng thống Bolivia Alvaro Garcia  khẳng định, căng thẳng ngoại giao giữa Bolivia và Mỹ chưa được hòa giải nếu chính phủ của Tổng thống B.Obama không thay đổi chính sách hiếu chiến của Mỹ. Bolivia khẳng định muốn quan hệ với Mỹ, nhưng không đánh đổi quyền tự chủ đất nước và quan hệ đối ngoại.

Nga thử nghiệm máy bay chiến đấu mới

Nga cùng với đối tác Ấn Ðộ, bắt đầu thử nghiệm máy bay chiến đấu thế hệ năm có khả năng tàng hình. Máy bay được trang bị "trí tuệ nhân tạo", các thiết bị hàng không hiện đại, hệ thống vũ khí tiên tiến, gồm tên lửa không đối không, không đối đất, không đối hạm và hai pháo 30mm. Chuyến bay đầu tiên dự kiến được thực hiện trong tháng 1-2010.

* Kết quả thăm dò dư luận do công ty tư vấn toàn cầu Grant Thornton tiến hành, cho thấy Việt Nam, Chile, Ấn Ðộ, Australia và Brazil có chỉ số niềm tin kinh doanh cao nhất thế giới. Hơn 70% trong số 7.400 doanh nghiệp trên thế giới lạc quan về triển vọng phục hồi kinh tế những nước này.

* Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du nói, Bắc Kinh ủng hộ CHDCND Triều Tiên tăng cường đối thoại với Hàn Quốc và Mỹ. Trung Quốc kêu gọi các bên sớm khởi động lại đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân  trên bán đảo Triều Tiên.

* Giá dầu mỏ thế giới tăng ngày thứ chín liên tiếp, lên gần 82 USD/thùng. Tại Niu Oóc, giá dầu thô giao tháng 2 tăng lên 81,65 USD/thùng; tại Luân Ðôn, giá dầu Brent tăng lên 80,33 USD/thùng.

* Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun hoan nghênh Mỹ và Hàn Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập cư đối với người có HIV/AIDS. Ông cũng kêu gọi các nước hiện vẫn áp đặt những hình thức kỳ thị nói trên có các bước đi tương tự.

* Chính phủ Thái-lan thông qua ngân sách 7,5 triệu USD cho quân đội mua sắm các trang thiết bị chống bạo loạn, nhằm đối phó bạo lực có thể xảy ra khi phe áo đỏ tiến hành biểu tình chống Chính phủ dự kiến trong tháng này.

* Tại quốc đảo Solomon, động đất 7,2 độ rích-te hôm 4-1 gây sóng thần và lở đất, phá hủy 200 ngôi nhà trên đảo Rendova, cách Thủ đô Honiara 300 km. Hơn một nghìn người, chiếm một phần ba dân số đảo mất nhà cửa.

* Các đảng đối lập ở Gruzia dự định gửi thư tới Tổng Thư ký LHQ đề nghị LHQ bảo trợ tiến hành các cuộc bầu cử tại Gruzia. Phe đối lập cho rằng, ở Gruzia hiện không có môi trường chính trị và bầu cử đáp ứng việc tổ chức cuộc bầu cử tự do.

* Văn phòng Chính phủ Nhật Bản thông báo cho phép các nữ cầu thủ CHDCND Triều Tiên nhập cảnh để tham dự Giải vô địch bóng đá nữ Ðông Á, dự kiến diễn ra tại Tokyo tháng 2 tới. Nhật Bản cấm công dân CHDCND Triều Tiên nhập cảnh, sau vụ Bình Nhưỡng thử hạt nhân năm 2006.

* Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat chỉ trích Israel cản trở đàm phán hòa bình Palestine - Israel. Ông cảnh báo, Palestine, Ai Cập và Israel khó có thể tổ chức cuộc gặp ba bên trong thời gian tới.

* Chương trình Lương thực của LHQ (WFP) đã ngừng hoạt động nhân đạo tại miền nam Somalia để bảo đảm an ninh cho nhân viên WFP và nhằm phản đối yêu sách của lực lượng ly khai Sa-ba-áp đòi kiểm soát khu vực này.

* Các nhà trung gian Nam Phi cho biết, các phe phái chính trị ở Zimbabwe đã nhất trí về một số vấn đề còn tồn tại trong thỏa thuận chia sẻ quyền lực, tuy nhiên tiến trình đàm phán diễn ra chậm.

* Một vụ cháy gây sập mỏ khai thác than đá ở tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, làm 27 công nhân bị vùi sâu dưới lớp đất đá. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

* Belarus bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine phòng vi-rút cúm A (H1N1) trên phạm vi toàn quốc. Trước đó, nước này đã mua một triệu liều vaccine của Nga.

* Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo, kính viễn vọng không gian Kepler đã phát hiện năm hành tinh mới ngoài hệ mặt trời. Các hành tinh này có kích cỡ lớn và nhiệt độ trung bình từ 1.204-1.650oC, quá nóng không thể duy trì sự sống.

Có thể bạn quan tâm

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington, DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn giữ nguyên lãi suất

Ngày 28/1, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách đầu tiên của năm nay, với lý do nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn tăng trưởng mạnh mẽ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cơ quan này đang phải đối phó với sức ép ngày càng tăng từ Tổng thống Donald Trump về việc yêu cầu cắt giảm lãi suất.

Lực lượng an ninh Syria tiến vào thành phố Sweida ở miền nam nước này. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lộ trình cam go hướng tới hòa bình, an ninh và ổn định ở Syria

Trong những ngày qua, quân đội Syria mở hai hành lang nhân đạo, một dẫn vào Kobane và một tại tỉnh Hasakeh lân cận, nhằm tạo điều kiện đón hàng viện trợ. Giới quan sát đánh giá cao khi quyết định nêu trên đã giúp người dân nơi đây, chủ yếu là người Kurd, sống sót qua mùa đông lạnh giá.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.