Triển khai ứng dụng tra cứu nhanh thuốc cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ứng dụng tra cứu nhanh thuốc cấp cứu tại các bệnh viện này sẽ giúp các bác sĩ trực cấp cứu nhanh chóng và dễ dàng tra cứu xem bệnh viện nào hiện có thuốc cấp cứu mà ca trực đang cần để cứu chữa bệnh nhân. 
Triển khai ứng dụng tra cứu nhanh thuốc cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian gần đây, một số trường hợp được điều trị kịp thời nhờ chia sẻ thuốc cấp cứu, thuốc giải độc tại Thành phố Hồ Chí Minh như cứu sống 2 bệnh nhân bị Methemoglobin nặng tại Bệnh viện Trưng Vương nhờ sự chia sẻ thuốc Xanh methylen từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, điều trị các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm do độc tố của vi khuẩn Clostridium botulinum tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 nhờ sự chia sẻ từ Bệnh viện Chợ Rẫy, đã cho thấy nhu cầu chia sẻ thông tin về thuốc cấp cứu để phục vụ công tác điều phối thuốc giữa các cơ sở y tế là hết sức cần thiết.

Ứng dụng tra cứu thuốc cấp cứu được xây dựng nhằm mục đích tạo ra một hệ thống thông tin liên kết giữa các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống này sẽ giúp theo dõi, cập nhật và giúp điều phối các loại thuốc cấp cứu, từ đó hỗ trợ các bệnh viện trong việc tiếp cận nhanh chóng các loại thuốc cần thiết khi đối mặt với các ca cấp cứu khẩn cấp.

Phần mềm gồm các chức năng chính như cập nhật thông tin tình hình tồn kho thuốc cấp cứu; tra cứu và tìm kiếm thuốc cấp cứu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; theo dõi, cảnh báo tình hình tồn kho thuốc cấp cứu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để có các biện pháp can thiệp kịp thời.

Việc triển chia sẻ dữ liệu về tồn kho thuốc cấp cứu mang lại nhiều lợi ích quan trọng, đặc biệt trong các tình huống cấp cứu, như: Các bệnh viện có thể ngay lập tức tra cứu tình trạng tồn kho của các loại thuốc cấp cứu, bảo đảm khả năng điều trị kịp thời, cứu sống bệnh nhân trong những tình huống nguy cấp; các bác sĩ có thể đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên thông tin về tình trạng sẵn có của thuốc, đồng thời phối hợp các bệnh viện khác trong trường hợp cần chuyển viện hoặc chia sẻ thuốc; hệ thống giúp tối ưu hóa quy trình quản lý và điều phối thuốc, bảo đảm chất lượng hoạt động cung ứng bệnh viện, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân.

"Từ tháng 9 này, sở triển khai thực hiện cập nhật dữ liệu tồn kho thuốc cấp cứu hiện có của một số bệnh viện đa khoa thành phố, bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của thành phố (Sản, Nhi, Nhiễm, Huyết học…). Trong thời gian tiếp theo, Sở sẽ tiếp tục mở rộng sự tham gia chia sẻ dữ liệu, sử dụng phần mềm với các bệnh viện bộ, ngành và các bệnh viện tư nhân trên địa bàn", đại diện Sở Y tế cho biết.

Phần mềm tra cứu thuốc cấp cứu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố là một trong những giải pháp của ngành y tế nhằm chủ động theo dõi sát sao tình hình cung ứng thuốc, bảo đảm cung cấp kịp thời thuốc cho nhu cầu điều trị nói chung và các thuốc cấp cứu đặc trị nói riêng. Để hệ thống này hoạt động hiệu quả, cần có sự hợp tác chặt chẽ từ các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Việc bảo đảm cung ứng thuốc kịp thời và đầy đủ, đặc biệt là những loại thuốc cấp cứu đặc trị theo từng chuyên khoa là một yêu cầu mang tính sống còn cho hoạt động cấp cứu hằng ngày của từng bệnh viện.

Việc bảo đảm cung ứng thuốc kịp thời và đầy đủ, đặc biệt là những loại thuốc cấp cứu đặc trị theo từng chuyên khoa là một yêu cầu mang tính sống còn cho hoạt động cấp cứu hằng ngày của từng bệnh viện.

Các bệnh viện cần phải chủ động cập nhật tình trạng tồn kho, chia sẻ dữ liệu và phối hợp khi cần thiết để bảo đảm mọi ca cấp cứu đều nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và đầy đủ, đồng thời việc mở rộng sự tham gia của các bệnh viện Bộ, ngành và tư nhân cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn cung ứng thuốc cấp cứu.

Bên cạnh việc triển khai phần mềm tra cứu thuốc cấp cứu, trong khi chờ Bộ Y tế triển khai mô hình các kho dự trữ thuốc quý hiếm, cấp cứu, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này sẽ đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố cho phép xây dựng và triển khai một số cơ số dự phòng cho các loại thuốc cấp cứu thuộc danh mục thuốc hiếm. Mục tiêu là bảo đảm khả năng ứng phó kịp thời với các tình huống cấp cứu khẩn cấp trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.