Tri ân các cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc đã tham gia giúp cách mạng Việt Nam

Chiều 9/12, tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức Gặp mặt các cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc đã tham gia giúp cách mạng Việt Nam. Cuộc gặp diễn ra dưới sự chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao dự buổi gặp mặt.

Cùng dự có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ; các đồng chí lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương Việt Nam; đồng chí Sử Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Công tác Quân nhân xuất ngũ Trung Quốc; cùng hơn 30 cựu chiến binh, chuyên gia và thân nhân của cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc.

Xúc động và vui mừng được gặp các đồng chí cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc đã tham gia giúp cách mạng Việt Nam cùng các thân nhân, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chia sẻ, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, văn hóa tương thông, lý tưởng tương đồng, cùng chung lý tưởng xã hội chủ nghĩa, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước kết mối giao tình, chung tay gây dựng mối tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em”.

Thứ trưởng Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thứ trưởng Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cả hai nước đều không quên những chiến sĩ Việt Nam tham gia Hồng quân Trung Quốc, như Lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn (Hồng Thủy), người Việt Nam duy nhất đi hết cuộc Vạn lý trường chinh của Hồng quân Trung Quốc; hay những tháng đầu năm 1949, khi công cuộc kháng chiến trong nước còn hết sức khó khăn, nhưng Việt Nam cũng sẵn sàng cử lực lượng quân sự cùng Quân Giải phóng Trung Quốc tiến hành chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn thắng lợi; ngày 15/1/1950, Việt Nam đã công nhận Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; ngày 18/1/1950, Trung Quốc là nước đầu tiên trên thế giới công nhận Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là sự ủng hộ lẫn nhau mang ý nghĩa lịch sử, chính trị hết sức to lớn đối với cả hai nước, là ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc.

Trong những năm tháng khó khăn của cách mạng hai nước, để bày tỏ sự ủng hộ lẫn nhau trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã khẳng định trước nhân dân Trung Quốc và thế giới rằng: đất nước Trung Quốc bao la là hậu phương lớn của nhân dân Việt Nam. Còn Chủ tịch Hồ Chí Minh khi viết trên tờ Cứu vong nhật báo đã khẳng định: Trung-Việt khác nào môi với răng. Nhớ rằng môi hở thì răng buốt, để khẳng định mối quan hệ sống còn của hai nước.

Trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước của Việt Nam, Trung Quốc là một trong những nước giúp Việt Nam rất nhiều, cả về vũ khí trang bị, vật chất hậu cần, kỹ thuật và huấn luyện, đào tạo cán bộ, chiến sĩ, góp phần không nhỏ vào thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến.

Các cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc dự buổi gặp mặt.

Các cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc dự buổi gặp mặt.

Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ, biết ơn sự giúp đỡ to lớn, kịp thời, chí tình, chí nghĩa của Đảng, Chính phủ, Quân đội, nhân dân Trung Quốc; sự cống hiến không tiếc công sức và cả máu xương của các cựu chiến binh, chuyên gia quân sự của Trung Quốc đối với Việt Nam, góp phần giúp Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, hiện nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam đang tiến hành rà soát để tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ, mộ liệt sĩ, chuyên gia Trung Quốc đã từng giúp cách mạng Việt Nam trước đây.

Chúc các cựu chiến binh Trung Quốc cùng các thân nhân mạnh khỏe, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn, các cựu chiến binh sẽ tiếp tục là những tấm gương, giáo dục cho thế hệ trẻ về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đóng góp công sức, trí tuệ, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp “vừa là đồng chí, vừa là anh em” Việt Nam-Trung Quốc và quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, vì hòa bình, an ninh, hợp tác phát triển, phồn vinh giàu mạnh, hướng tới tương lai tươi sáng của hai dân tộc và toàn nhân loại.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng mời các cựu chiến binh Trung Quốc sang Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và thăm lại Việt Nam, nơi các cựu chiến binh đã trải qua những năm tháng khó khăn, gian khổ, nhưng cũng rất tự hào.

Bày tỏ xúc động được gặp các đồng chí cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc đã từng tham gia giúp cách mạng Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ, hơn 30 cựu chiến binh hiện diện tại buổi gặp mặt chính là những người đã chứng kiến, đã trực tiếp góp công, góp sức xây dựng nên “mối tình thắm thiết Việt-Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em”.

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, biết ơn sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình, to lớn và hiệu quả của Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Trung Quốc trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước ngày nay.

Đánh giá cao việc Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức hoạt động đầy ý nghĩa này nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho biết, đây chính là hành động thiết thực, thể hiện truyền thống tốt đẹp Ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam hay như lời của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình “Không quên thuở ban đầu”.

Các cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc dự buổi gặp mặt.

Các cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc dự buổi gặp mặt.

Ông Trương Văn Bân, Trưởng đoàn các cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc đại diện các cựu chiến binh Trung Quốc xúc động chia sẻ, trong cuộc đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc của Việt Nam, ông cùng các đồng đội của mình đã rời quê hương, tiến ra chiến trường đầy khói lửa ở Việt Nam, với tinh thần không sợ gian khổ, hiểm nguy, kề vai sát cánh chiến đấu cùng Quân đội nhân dân Việt Nam. Nửa thế kỷ đã trôi qua, những người lính từng giúp đỡ Việt Nam giờ đây tóc đã bạc, nhưng vẫn không quên sứ mệnh cao cả, vun đắp cho tình hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam. Ba thế hệ trong gia đình ông đã cống hiến hết mình vì mối tình hữu nghị này.

Ông Trương Văn Bân, Trưởng đoàn các cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc phát biểu.

Ông Trương Văn Bân, Trưởng đoàn các cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc phát biểu.

Ông nhấn mạnh, buổi gặp mặt hôm nay, là minh chứng rõ nét cho thấy, Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam không quên những cựu chiến binh Trung Quốc đã chiến đấu hết mình, giúp đỡ Việt Nam, để từ đây, ngọn lửa tình hữu nghị được tiếp nối và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tạo nên tình đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc. Ông mong muốn, Trung Quốc và Việt Nam sẽ luôn sát cánh cùng nhau, viết nên chương mới trong tình hữu nghị Trung-Việt.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến tặng quà các cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến tặng quà các cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc.

Tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến đã trao những món quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng các cựu chiến binh Trung Quốc cùng thân nhân.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.