Tri ân các cựu binh, thương bệnh binh, người có công với cách mạng

Chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, để thể hiện lòng tri ân sâu sắc, đời đời nhớ ơn các anh hùng, từ đầu tháng 4/2025, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC tổ chức tiêm miễn phí 5.000 liều vaccine cúm cho các cựu chiến binh, người có công với cách mạng.
Tiêm miễn phí vaccine cúm cho các cựu chiến binh, người có công với cách mạng.
Tiêm miễn phí vaccine cúm cho các cựu chiến binh, người có công với cách mạng.

Từ sớm, ông Lê Hữu Thắng (73 tuổi, quê Thanh Hóa, lính bộ binh Sư đoàn 3 Sao Vàng, Quân khu 5) đã có mặt tại Trung tâm Tiêm chủng VNVC để khám sàng lọc trước tiêm.

Từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh và chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, ông Thắng cho biết ông là người may mắn sống sót trong khi nhiều đồng đội đã ngã xuống, đặc biệt trong trận đánh chiếm cầu Cỏ May, “cửa ngõ” đi vào thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Hằng năm, cứ đến ngày 27/7 ông đều tới thăm viếng, thắp hương tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh tại đây.

Ngoài chứng kiến nhiều cái chết do bom, đạn, ông còn tận mắt nhìn đồng đội hy sinh do bệnh tật, bởi trang thiết bị y tế lúc đó thiếu thốn, đơn sơ. Do đó, ông luôn có ý thức giữ gìn sức khỏe.

Các cựu chiến binh chờ tiêm vaccine.

Các cựu chiến binh chờ tiêm vaccine.

Có mặt tại buổi tiêm vaccine miễn phí, ông Thắng bày tỏ niềm vui khi được các cơ sở y tế quan tâm, chăm sóc vào dịp kỷ niệm 30/4 năm nay.

“Chương trình tiêm vaccine miễn phí của VNVC rất thiết thực và ý nghĩa. Khi đến đây, chúng tôi được tiếp đón rất nhiệt tình, anh em cũng có dịp gặp lại nhau hàn huyên đôi chút nên rất vui vẻ. Ngoài tiêm vaccine, chúng tôi còn có cơ hội tìm hiểu thêm về các loại vaccine khác bảo vệ sức khỏe khi già đi và mắc nhiều bệnh tật cùng lúc do tuổi tác và di chứng chiến tranh”, ông Thắng nói.

Ông Phạm Thành Đồng (71 tuổi), thuộc Quân đoàn 2, Trung đoàn 18B, Quân khu 7, từng tham gia chiến trường K tại Campuchia và khu vực biên giới phía bắc. Lúc đó, ông và đồng đội có nhiệm vụ tìm địch đánh trực tiếp, đánh trực diện, đánh trong bóng tối.

Ông Phạm Thành Đồng (71 tuổi), thuộc Quân đoàn 2, Trung đoàn 18B, Quân khu 7 được tiêm vaccine cúm.

Ông Phạm Thành Đồng (71 tuổi), thuộc Quân đoàn 2, Trung đoàn 18B, Quân khu 7 được tiêm vaccine cúm.

Sau khi phục viên, ông Đồng công tác tại Trung đoàn Vận tải Quân khu 7. Nhờ ăn uống điều độ, vận động thường xuyên, ông ít bị bệnh vặt, song thường xuyên mất ngủ. Ngoài cúm, ông tìm hiểu thêm các loại vaccine khác như sởi, bạch hầu, ho gà để tiêm, bảo vệ sức khỏe.

Cũng như ông Đồng, ông Thắng, hôm nay, nhiều cựu chiến binh được khám sàng lọc, bảo đảm sức khỏe trước khi tiêm. Đa phần các cựu chiến binh đều tuổi cao, mắc nhiều bệnh lý nền như phổi tắc nghẽn mạn tính, tim mạch, đái tháo đường, viêm khớp, ung thư… Trong số đó, nhiều cựu chiến binh lần đầu được tiêm mũi vaccine cúm.

Chương trình là một hoạt động ý nghĩa tri ân các anh hùng cách mạng.

Chương trình là một hoạt động ý nghĩa tri ân các anh hùng cách mạng.

Bác sĩ chuyên khoa I Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC cho biết, ngay khi triển khai chương trình, các Trung tâm tiêm chủng VNVC đã đón tiếp chu đáo các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam, từng tham gia chiến đấu ở khắp các chiến trường bắc, trung, nam và hỗ trợ nước bạn Campuchia.

Các cựu chiến binh chia sẻ, chiến tranh khốc liệt đã khiến họ mất đi một phần thân thể, sức khỏe suy yếu, nhất là khi ngày càng lớn tuổi. Nhiều người mắc nhiều bệnh lý nền cùng lúc như đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mạn tính, tim mạch… thường xuyên sốt, ho mỗi khi trái gió trở trời. Lần đầu được tiêm vaccine cúm, căn bệnh lâu nay họ thường nghĩ là bệnh vặt, các cựu chiến binh bày tỏ sự xúc động và đánh giá chương trình nhân văn, món quà vaccine thiết thực giúp họ yên tâm bảo vệ sức khỏe. Các cựu chiến binh chia sẻ sẽ cố gắng tìm hiểu và tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine khác.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Bạch Thị Chính, thế hệ ngày nay được sống trong thời bình luôn nhớ ơn sự đóng góp và hy sinh của các thế hệ đi trước. Món quà vaccine như một đóng góp nhỏ bé của VNVC nhằm tri ân các anh hùng cách mạng đã anh dũng hy sinh cả tuổi thanh xuân cho nền độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Chương trình tri ân sẽ diễn ra hết 30/4.

"Cúm là bệnh truyền nhiễm cấp tính, mỗi năm gây ra từ 600.000 đến 1 triệu ca mắc ở Việt Nam. Không chỉ gây sốt, ho thông thường, cúm có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng. Trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người có bệnh lý nền như các cựu chiến binh, các bậc lão thành cách mạng có nguy cơ cao mắc bệnh và trở nặng hơn. Tiêm vaccine là giải pháp phòng ngừa bệnh hiệu quả, tiết kiệm nhất hiện nay”, bác sĩ Chính nói.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.