Trao tặng học bổng và bò giống cho nhân dân biên giới Lạng Sơn

Chiều 11/4, được sự ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tổ chức trao tặng học bổng cho các cháu học sinh và tặng bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn và lãnh đạo huyện Cao Lộc tặng bò giống cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn và lãnh đạo huyện Cao Lộc tặng bò giống cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới.

Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tham mưu cho Bộ Quốc phòng tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới với các nước có chung đường biên giới với Việt Nam, nhằm tăng cường tình đoàn kết, hợp tác và giao lưu hữu nghị giữa quân đội, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước, qua đó tăng cường giao lưu chính trị, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, cùng phát triển.

Đối với tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc đến nay đã tổ chức được 8 lần, đây là lần thứ 9 và là lần thứ 2 tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn. Ở mỗi lần tổ chức, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đều đã trao tặng nhân dân khu vực biên giới nhiều món quà ý nghĩa, góp phần xây dựng đời sống, phát triển kinh tế cho bà con.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên Phòng, cùng lãnh đạo huyện Cao Lộc trao tặng học bổng cho các cháu học sinh.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên Phòng, cùng lãnh đạo huyện Cao Lộc trao tặng học bổng cho các cháu học sinh.

Những năm qua, với tình cảm, trách nhiệm với đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tham mưu, phối hợp chính quyền địa phương triển khai nhiều phong trào, chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế-xã hội nâng cao đời sống.

Tiêu biểu như các phong trào: "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", "Áo ấm mùa đông biên giới", "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", "Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn Biên phòng", "Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới", tặng Mô hình sinh kế Trà hoa vàng, tre bát độ, cây sa nhân, cây hồi, cây quế, xây nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân...

Những hành động và việc làm ý nghĩa này đã góp phần cùng địa phương, các cấp, các ngành giúp cho người dân biên giới ổn định và nâng cao đời sống, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng hỏi thăm người dân được tặng bò giống.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng hỏi thăm người dân được tặng bò giống.

Trong Giao lưu lần này, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn trao tặng 50 suất học bổng "Nâng bước em tới trường", trị giá 100 triệu đồng; trao tặng 20 con bò giống cho các hộ gia đình nghèo khu vực biên giới huyện Cao Lộc và huyện Văn Lãng trị giá 300 triệu đồng.

Chia sẻ niềm hạnh phúc khi được nhận bò giống của các chú bộ đội, ông Vi Trung Thành, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, cho biết, từ những chú bò này, ông và bà con sẽ cố gắng tăng gia sản xuất, cải thiện kinh tế gia đình, cùng nhân dân trong khu vực thay đổi bộ mặt nông thôn nơi mình sinh sống thêm ấm no hạnh phúc.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội Biên phòng: Thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng luôn xác định gắn chặt với cấp ủy, chính quyền địa phương, từ đó xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, từ việc xây dựng cơ sở vật chất, đời sống nhân dân ở địa phương vững mạnh.

Đại tá Đào Quốc Thạo, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn, chia sẻ niềm vui với bà con được nhận bò giống.

Đại tá Đào Quốc Thạo, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn, chia sẻ niềm vui với bà con được nhận bò giống.

Việc trao tặng bò giống cho những người dân nghèo nơi biên giới nhằm động viên các gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Thông qua các chương trình xóa đói, giảm nghèo của lực lượng biên phòng, bà con nhân dân khu vực biên giới ổn định cuộc sống, yên tâm bám trụ, cùng với Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội Biên phòng và Thượng tá Ninh Xuân Trọng, Chủ nhiệm chính trị, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn, trao tặng bò giống cho người dân.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội Biên phòng và Thượng tá Ninh Xuân Trọng, Chủ nhiệm chính trị, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn, trao tặng bò giống cho người dân.

Có thể nói, hoạt động hướng về nhân dân trong các lần Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới đã trở thành hoạt động thường niên của Bộ Quốc phòng. Những món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng như cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đối với cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhân dân và các cháu học sinh ở khu vực biên giới. Những món quà này sẽ góp phần tích cực động viên các hộ gia đình vượt qua khó khăn, tích cực phát triển kinh tế gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".