Giao lưu hữu nghị giữa chính quyền và nhân dân hai bên biên giới tại Lạng Sơn

Ngày 11/4, tại khu vực lối thông quan Tân Thanh (Việt Nam) và Pò Chài (Trung Quốc) đã diễn ra Chương trình Giao lưu hữu nghị giữa thôn Nà Lầu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và khu xã Pò Chài, trấn Hữu Nghị, thị Bằng Tường, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.
Tiết mục văn nghệ tập thể trong khuôn khổ chương trình.
Tiết mục văn nghệ tập thể trong khuôn khổ chương trình.

Giao lưu giữa thôn Nà Lầu và khu xã Pò Chài là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 9 được tổ chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng khẳng định, giao lưu hữu nghị giữa thôn Nà Lầu và khu xã Pò Chài là hoạt động được tổ chức trên cơ sở thỏa thuận kết nghĩa, chính quyền, nhân dân hai bên.

Đây là hoạt động thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa hai địa phương trên nhiều lĩnh vực, thông qua đó góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tham gia chương trình, đoàn đại biểu, nhân dân hai bên dành cho nhau những lời thăm hỏi ân cần, cùng theo dõi những tiết mục văn nghệ ca ngợi về tình đoàn kết, hữu nghị hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Thôn Nà Lầu và khu xã Pò Chài có vị trí địa lý gần gũi, người dân có nhiều nét tương đồng về ngôn ngữ, phong tục tập quán, với mối quan hệ thân thiết lâu đời. Nhân dân hai bên thường xuyên có các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, văn nghệ.

Đặc biệt, từ năm 2015, thôn Nà Lầu và khu xã Pò Chài đã ký kết nghĩa với nhau, tạo cơ sở pháp lý để chính quyền, nhân dân hai bên phát triển sâu hơn nữa mối quan hệ, hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Trên cơ sở 7 nội dung thỏa thuận mà hai bên đã ký kết, chính quyền và nhân dân thôn Nà Lầu và khu xã Pò Chài triển khai có chiều sâu các hoạt động giao lưu, hợp tác bằng nhiều hình thức khác nhau, sâu sắc hơn. Nhân dân cả hai bên đều quyết tâm cùng nhau hỗ trợ thúc đẩy kinh tế, xã hội, nâng cao cuộc sống.

Đồng chí Bế Thị Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng đón, tặng hoa đồng chí Hoàng Sảng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy Bằng Tường, Phó Thị trưởng thị Bằng Tường cùng Đoàn đại biểu khu xã Pò Chài dự chương trình giao lưu hai bên.

Đồng chí Bế Thị Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng đón, tặng hoa đồng chí Hoàng Sảng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy Bằng Tường, Phó Thị trưởng thị Bằng Tường cùng Đoàn đại biểu khu xã Pò Chài dự chương trình giao lưu hai bên.

Hằng năm, chính quyền địa phương thôn Nà Lầu và khu xã Pò Chài đều tổ chức thăm hỏi, chúc mừng vào dịp lễ, Tết, ngày vui. Trong những năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chính quyền và nhân dân hai bên có sự thăm hỏi, chia sẻ về mọi mặt. Trong thời gian dịch bệnh phức tạp, không thể trực tiếp gặp nhau, đại diện thôn Nà Lầu và khu xã Pò Chài thường viết thư, thông qua các kênh thông tin khác để giữ mối liên hệ chặt chẽ.

Năm 2020 khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Trung Quốc, chính quyền và nhân dân thôn Nà Lầu đã kịp thời tặng nhân dân khu xã Pò Chài một số lượng khẩu trang để phòng dịch.

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, dịp Tết Nguyên đán 2024, đại diện thôn Nà Lầu và khu xã Pò Chài đã trực tiếp gặp nhau để cùng chúc mừng năm mới.

Tiết mục văn nghệ của đoàn Lạng Sơn.

Tiết mục văn nghệ của đoàn Lạng Sơn.

Mới đây nhất, ngày 5/3/2025, khu xã Pò Chài mời nhân dân thôn Nà Lầu sang giao lưu văn hóa, văn nghệ nhân dịp kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và tham gia Chương trình Giao lưu “Nữ giới đồng lòng, láng giềng hòa thuận”. Trong dịp này, hai bên đã có hoạt động hội đàm, trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mỗi nước.

Quang cảnh chương trình giao lưu hữu nghị.

Quang cảnh chương trình giao lưu hữu nghị.

Cũng tại sự kiện, chính quyền, nhân dân hai bên cùng thể hiện sự quyết tâm cùng nhau giữ gìn an ninh thôn bản, chấp hành nghiêm pháp luật của hai nước góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tặng quà đại diện chính quyền và nhân dân hai bên biên giới.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tặng quà đại diện chính quyền và nhân dân hai bên biên giới.

Hai bên cùng trao đổi về việc thực hiện tốt bản thỏa thuận định hướng giữa Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc về Khu hợp tác du lịch qua biên giới Văn Lãng (Việt Nam) và Bằng Tường (Trung Quốc).

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tiểu dự án Cải thiện dinh dưỡng góp phần giảm suy dinh dưỡng thấp còi và nâng cao sức khỏe, thể chất cho trẻ em.

Cải thiện dinh dưỡng trong hành trình giảm nghèo bền vững

Từ khi triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Tiểu dự án Cải thiện dinh dưỡng tạo ra những thay đổi tích cực trong đời sống người dân vùng khó khăn, góp phần quan trọng vào việc giảm nghèo đa chiều và phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Trồng cà phê giúp nhiều hộ dân thoát nghèo.

Hiệu quả công tác giảm nghèo ở Điện Biên

Những kết quả tích cực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại Điện Biên đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.

Trưởng xóm Bản Tiên, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bên vòi nước của công trình cấp nước sinh hoạt xóm Bản Tiên.

Cao Bằng: Lãng phí 2 công trình nước sinh hoạt ở xã Trùng Khánh

Hai công trình nước sạch nông thôn xóm Bản Tiên và xóm Kéo Chưởng - Bản Giăn, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ 350 triệu đồng. Dự án triển khai đầu tư, xây dựng từ cuối năm 2022, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, dừng hoạt động, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Chàng trai Si La Trần Tuấn Hiệp khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi hươu sao.

Chàng trai Si La đưa mô hình nuôi hươu sao về vùng biên Pa Tần

Rời bỏ Hà Nội và cơ hội việc làm ổn định, Trần Tuấn Hiệp, chàng trai dân tộc Si La, quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Từ những trăn trở với lợi thế tự nhiên của quê hương, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi hươu sao và trở thành một trong những gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của Lai Châu.