Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 9 diễn ra từ 16-17/4

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 9 sẽ diễn ra từ ngày 16-17/4/2025 tại tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).
Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí. (Ảnh: ĐỖ THOA)
Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Sáng 9/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 9 và một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật trọng điểm trong tháng 4/2025.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có đại diện cơ quan chức năng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn cho biết, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 9 sẽ diễn ra từ ngày 16-17/4/2025 tại tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: ĐỖ THOA)
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Thông tin một số nội dung chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 9, Đại tá Nguyễn Duy Minh, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) cho biết, Giao lưu hữu nghị nhằm góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất hơn; đồng thời tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước cũng như quan hệ giữa hai quân đội Việt Nam-Trung Quốc, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Đoàn giao lưu phía Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn. Đoàn giao lưu phía Trung Quốc do Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Đổng Quân làm Trưởng đoàn.

Theo Đại tá Nguyễn Duy Minh, dự kiến các hoạt động chính ngày 16/4 diễn ra tại Trung Quốc gồm: lễ đón đoàn Việt Nam; tham quan Khu du lịch Hữu Nghị Quan, chụp ảnh chung; tham quan Cửa khẩu thông minh tại Cửa khẩu Hữu Nghị Quan; thăm Trường tiểu học số 4 thành phố Bằng Tường (Trung Quốc); tham quan Làng văn hóa khu vực biên giới.

Hai Bộ trưởng sẽ thăm Đại đội Biên phòng Cửa khẩu Hữu Nghị Quan, trồng cây lưu niệm. Tại đây, thông qua hình thức trực tuyến, hai Bộ trưởng Quốc phòng sẽ chứng kiến Tuần tra liên hợp giữa Hải quân hai nước lần thứ 38 trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Đây là lần đầu lực lượng hải quân hai nước tham gia vào sự kiện giao lưu hữu nghị biên giới.

Tại Việt Nam, dự kiến các hoạt động chính diễn ra ngày 17/4 gồm: Lễ đón đoàn Trung Quốc; trồng cây hữu nghị; thăm Trường tiểu học Đồng Đăng, dự lễ cắt băng khánh thành tòa nhà đa năng; thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; tham quan công viên Logistics của Tập đoàn công nghiệp-viễn thông Quân đội; hội đàm, chứng kiến ký kết văn bản hợp tác.

Bên cạnh các hoạt động chính, trước khi diễn Giao lưu có các hoạt động bên lề gồm: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, dự kiến chiều ngày 15/4; sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư thị trấn Đồng Đăng (Việt Nam) và trấn Bằng Tường (Trung Quốc) đã triển khai ngày 7/2/2025; giao lưu giữa chính quyền và nhân dân hai bên biên giới, giao lưu thể thao, văn nghệ, thăm thôn/bản của nhau (dự kiến từ ngày 10-11/4); giao lưu sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam và cán bộ trẻ Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc (dự kiến từ ngày 11-12/4); khám chữa bệnh chung, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân hai bên biên giới (dự kiến ngày 11-13/4); tặng học bổng cho học sinh, tặng bò giống cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới (dự kiến trong ngày 12/4, kết hợp cùng hoạt động khám chữa bệnh chung giữa hai nước).

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt báo chí. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt báo chí. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Cũng tại buổi gặp mặt, Đại tá Đặng Thị Mỹ Hạnh, Trưởng Phòng Văn hóa-Văn nghệ, Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng đã thông tin một số hoạt động trọng điểm văn hóa, nghệ thuật trong tháng 4/2025.

Theo đó, hội nghị tổng kết hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí Quân đội giai đoạn 2021-2025; trao giải thưởng của Bộ Quốc phòng về sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng giai đoạn 2020-2025 và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024 sẽ diễn ra ngày 15/4 tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội).

Hơn 1.000 diễn viên tham gia chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui"

Thông tin về chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” do Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Cục Tuyên huấn thực hiện, Đại tá Đặng Thị Mỹ Hạnh cho biết, chương trình sẽ diễn ra vào ngày 20/4 tại sân khấu ngoài trời (mặt trước) Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình nghệ thuật nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử của “Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc và ý chí thống nhất đất nước”; khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sức mạnh và ý chí quyết chiến, quyết thắng của Quân đội và nhân dân Việt Nam; đồng thời tri ân công lao của các lực lượng đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng vĩ đại; khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng.

Chương trình nghệ thuật mang tính chất sử ca gồm các thể loại ca, múa, nhạc, sân khấu; biểu diễn thực cảnh, đan xen sử thi. Chương trình là câu chuyện được kể bằng các tác phẩm nghệ thuật, khẳng định sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần chiến đấu dũng cảm, những chiến công oanh liệt của quân và dân ta, làm nổi bật hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đưa đất nước phát triển, bước vào kỷ nguyên vươn mình hiện nay.

Chương trình quy tụ các diễn viên tên tuổi của các nhà hát và đoàn văn công Quân đội với hơn 1.000 diễn viên; các ca sĩ Cẩm Vân, Tùng Dương, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Thúy, kíp biểu diễn Anh trai vượt ngàn chông gai.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.