Trao quyền cho thế hệ trẻ vì một tương lai an toàn trước thiên tai

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các cơ quan Liên hợp quốc và tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN Quản lý thiên tai với chủ đề “Trao quyền cho thế hệ trẻ vì một tương lai an toàn trước thiên tai”.
Các đại biểu trong nước, quốc tế tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN Quản lý thiên tai.
Các đại biểu trong nước, quốc tế tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN Quản lý thiên tai.

Sáng 11/10, tại Trường THPT chuyên Quốc học Huế (TP Huế), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các cơ quan Liên hợp quốc và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cùng sự tài trợ của Chính phủ Nhật Bản tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN Quản lý thiên tai (13/10).

Ngày 13/10 hằng năm được Đại hội đồng Liên hợp quốc lựa chọn là Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Ngày này cũng được ASEAN lựa chọn là Ngày ASEAN Quản lý thiên tai để kêu gọi mọi người và cộng đồng trên toàn thế giới nâng cao nhận thức về giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra.

Chủ đề Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN Quản lý thiên tai năm 2024 là “Trao quyền cho thế hệ trẻ vì một tương lai an toàn trước thiên tai”, nhằm trao quyền, truyền cảm hứng và khuyến khích thế hệ trẻ chủ động tham gia phòng, tránh rủi ro. Từ đó có những giải pháp, hành động thiết thực góp phần giảm thiểu hoặc ngăn chặn các rủi ro thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, cách đây 1 tháng, cơn bão số 3 (Yagi) - cơn bão được ghi nhận là mạnh nhất trong 70 năm qua đổ bộ vào các tỉnh miền bắc và để lại hậu quả nặng nề với Việt Nam về người và của. Giữa thời khắc đen tối của thiên tai, ta lại thấy sáng lên tinh thần Việt Nam, với sự vào cuộc nhanh chóng của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt, sáng suốt từ lãnh đạo Đảng, Chính phủ, của tình đồng bào, lòng hiệp nghĩa, lá lành đùm lá rách của người Việt Nam.

“Nhưng người dân Việt Nam không chỉ một mình. Trong hoạn nạn ta biết chân tình, ngay khi mưa bão chưa dứt, các chuyến bay đầy ắp chở hàng cứu trợ quốc tế từ khắp nơi trên thế giới đã liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Thật hạnh phúc, ấm áp và đầy biết ơn...”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nói.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, chủ đề năm nay nhấn mạnh đến trách nhiệm và vai trò của thế hệ trẻ đối với công tác phòng, chống thiên tai, thông điệp cụ thể là thế hệ trẻ cần có trách nhiệm với sự an toàn, tính mạng của bản thân trước thiên tai. Thế hệ trẻ cần có ý thức, kỹ năng và kiến thức cơ bản nhất để bảo đảm an toàn, ít nhất để không tự đưa mình vào nguy hiểm, có thể tự thoát ra khỏi nguy hiểm khi có thiên tai xảy ra. Khi có thể tự bảo vệ mình, thế hệ trẻ tiếp tục học tập, trưởng thành hơn để hỗ trợ những người xung quanh, gia đình và rộng ra là cộng đồng.

Học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế diễn thuyết về phòng tránh rủi ro do thiên tai.
Học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế diễn thuyết về phòng tránh rủi ro do thiên tai.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng: “Hôm nay, chúng ta nói về thế hệ trẻ, về trách nhiệm và vai trò của các em đối với công tác phòng chống thiên tai. Tôi muốn các em hiểu rất giản dị như thế này, trách nhiệm của các em, trước hết là trách nhiệm với chính bản thân mình, trách nhiệm với sự an toàn, tính mạng của bản thân trước thiên tai”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương phát biểu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương phát biểu.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết thêm, về hợp tác quốc tế, hai lĩnh vực ưu tiên chính trong công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai là tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng, đặc biệt ưu tiên các khu vực dễ bị tổn thương và tăng cường hạ tầng chống chịu rủi ro thiên tai, trong đó đặc biệt lưu ý về các hệ thống dự báo, cảnh báo sớm.

“Các cơ quan của Liên hợp quốc, các tổ chức phát triển, các quỹ có liên quan về biến đổi khí hậu, về thiên tai cần ưu tiên hỗ trợ thêm cơ hội tiếp cận các nguồn lực về tài chính để có thể hình thành các chương trình, dự án hữu ích cho việc tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng dễ bị tổn thương trước tác động ngày càng gia tăng của thiên tai và biến đổi khí hậu”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, thế hệ trẻ là tương lai của đất nước, thế hệ công dân toàn cầu đóng vai trò chủ chốt góp phần xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh, bền vững. Trao quyền cho thế hệ trẻ vì một tương lai an toàn trước thiên tai là nhiệm vụ chiến lược của tỉnh, vừa cấp thiết, vừa lâu dài; với nhiều hình thức, phương pháp phù hợp, nhằm tạo cơ hội cho thế hệ trẻ tiếp cận tri thức để có cái nhìn đúng đắn và hiểu biết về thiên tai, giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở cấp gia đình, nhà trường, cộng đồng; trang bị các kiến thức, năng kỹ năng phòng chống thiên tai…

Trưởng đại diện Tổ chức Lương thực và nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam, ông Rémi Nono Womdim phát biểu.
Trưởng đại diện Tổ chức Lương thực và nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam, ông Rémi Nono Womdim phát biểu.

Trưởng đại diện Tổ chức Lương thực và nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam, ông Rémi Nono Womdim cho rằng, với sự hợp tác cùng các đối tác quốc gia và quốc tế, FAO đã và đang làm việc với ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng trong việc triển khai các hệ thống cảnh báo sớm và thực hiện các hành động phòng ngừa nhằm giảm thiểu tác động của thiên tai, đặc biệt ở các khu vực nông thôn và khu vực dễ bị tổn thương.

Theo ông Rémi Nono Womdim, thanh thiếu niên có sức mạnh để trở thành những người tiên phong trong việc giảm thiểu rủi ro thiên tai. Năng lượng, ý tưởng và quyết tâm của các bạn sẽ là những yếu tố kiến tạo tương lai an toàn trước thiên tai.

“Với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, chúng ta có thể xây dựng một thế giới nơi các mối nguy hiểm, rủi ro từ thiên nhiên không trở thành thảm họa, các cộng đồng được chuẩn bị tốt và thế hệ tiếp theo được trang bị đầy đủ để đối mặt với mọi thách thức”, ông Rémi Nono Womdim nói.

Từ đầu năm 2024 đến nay, thế giới chứng kiến nhiều trận thiên tai khốc liệt, dị thường, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và tổn thất rất lớn cho nền kinh tế toàn cầu. Công tác phòng, chống thiên tai đang đứng trước những khó khăn, thách thức, đòi hỏi cần có sự chung tay, góp sức, sự quan tâm của toàn xã hội. Trong đó, trẻ em là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước thiên tai, cần được đặc biệt quan tâm, đồng thời phải có cách tiếp cận phù hợp với độ tuổi và nhận thức của trẻ em.

Mới đây, tại Việt Nam, bão số 3 là cơn bão mạnh nhất trong 70 năm qua trên đất liền, hoàn lưu của bão gây mưa lớn, sạt lở đất, ngập lụt trên phạm vi rộng, gây ra các thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc. Bão số 3 đã để lại hậu quả cực kỳ nặng nề với Việt Nam, trong đó trên 300 người đã chết, hàng nghìn người bị thương, hàng chục nghìn căn nhà đã bị hư hỏng, thiệt hại chung cho nền kinh tế ước tính tới 3 tỷ USD.

Chủ đề Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm nay là: “Trao quyền cho thế hệ trẻ vì một tương lai an toàn trước thiên tai”.

Chủ đề Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm nay là: “Trao quyền cho thế hệ trẻ vì một tương lai an toàn trước thiên tai”.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu và thầy cô, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế đã cùng bấm nút khởi động “Con thuyền chở khát vọng thế hệ trẻ ra khơi”, mang thông điệp ý nghĩa về vai trò của thế hệ trẻ đất nước trong công tác phòng, chống thiên tai.

Có thể bạn quan tâm

Khung cảnh hoang tàn do ảnh hưởng của sạt lở ven tuyến sông Gành Hào, đoạn qua ấp Canh Điền, xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Giữ lại màu xanh cho dải đất Gành Hào

Nhiều năm qua, sông Gành Hào đoạn qua xã Gành Hào (huyện Đông Hải cũ của tỉnh Bạc Liêu, nay thuộc xã Gành Hào của tỉnh Cà Mau) trở thành vùng đất dữ đối với hàng trăm hộ dân và doanh nghiệp chế biến thủy sản.

Các đồng chí lãnh đạo xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, rà soát các khu vực sạt lở để chủ động ứng phó.

Hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh ứng phó mưa lũ

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, những ngày qua, trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An có mưa vừa, mưa to đến rất to. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra, các địa phương, đơn vị trên địa bàn hai tỉnh đã chủ động triển khai biện pháp ứng phó mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Thời tiết ngày 21/8: Nhiều nơi trên cả nước mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

Dự báo, ngày 21/8, áp thấp nhiệt đới trên vịnh Bắc Bộ có khả năng mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều nơi trên cả nước có mưa dông, đặc biệt, đông bắc bộ và Thanh Hóa có nơi mưa trên 300mm, người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, 14 giờ ngày 20/8. (Ảnh: NCHMF)

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, nguy cơ mưa lớn diện rộng, kéo dài ở Bắc Bộ

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng sáng 21/8, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Hiện có hai kịch bản chính về hướng di chuyển và vùng mưa lớn do hình thái thời tiết này gây ra.

[Video] Cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

[Video] Cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

Từ đêm 18/8 đến ngày 21/8, trên các sông khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-5m. Cơ quan chuyên môn cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, trung du và ngập lụt cục bộ tại các khu vực trũng thấp, đô thị ven sông.