Thừa Thiên Huế rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều khu vực ở tỉnh Thừa Thiên Huế có nguy cơ sạt lở rất cao. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát và sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm.
Mưa lớn liên tiếp gây nguy cơ lũ quét, trượt lở đất vùng đồi núi tại Thừa Thiên Huế.
Mưa lớn liên tiếp gây nguy cơ lũ quét, trượt lở đất vùng đồi núi tại Thừa Thiên Huế.

Ngày 9/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trước tình hình mưa lớn còn tiếp diễn, Văn phòng Ban Chỉ huy tiếp tục phát đi thông báo cập nhật cảnh báo các vị trí có nguy cơ lũ quét, trượt lở đất vùng đồi núi, các tuyến giao thông; sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn; đồng thời, yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, những ngày qua, trên địa bàn Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và dông, có nơi lượng mưa trên 100mm trong thời gian 24 giờ. Trong ngày hôm nay, mưa lớn tiếp diễn tại Thừa Thiên Huế.

Tại huyện miền núi A Lưới thường xuyên xảy ra sạt lở đất đá đồi núi, các địa bàn dân cư.
Tại huyện miền núi A Lưới thường xuyên xảy ra sạt lở đất đá đồi núi, các địa bàn dân cư.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ ở các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà...

Theo đó, tại huyện Phong Điền, trượt lở đất đá vùng núi nguy cơ rất cao dọc tuyến đường 71 từ Phong Xuân đi đến các công trình thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Lin B2, A Lin B1. Nguy cơ cao sạt lở dọc tuyến tỉnh lộ 17 (thị trấn Phong Điền đi Phong Mỹ). Nguy cơ cao sạt lở sông Bồ đoạn qua các xã Phong Sơn, Phong Hiền; sông Ô Lâu đoạn qua thị trấn Phong Điền, xã Phong Thu, Phong Bình, Phong Hòa, Phong Chương.

Tại thị xã Hương Trà, nguy cơ cao dọc tuyến Quốc lộ 49A đoạn qua các xã Bình Thành, Bình Tiến, Hương Bình; dọc tuyến đường đi vào thủy điện Hương Điền. Nguy cơ cao trượt lở đất đá vùng đồi núi ở các xã, phường: Hương Vân, Bình Tiến, Hương Bình, Bình Thành...

Tỉnh chỉ đạo các địa phương yêu cầu kiểm tra hệ thống các phương tiện tàu thuyền, lao động đánh bắt trên biển vào bờ tránh trú bão an toàn khi có áp thấp trên biển.
Tỉnh chỉ đạo các địa phương yêu cầu kiểm tra hệ thống các phương tiện tàu thuyền, lao động đánh bắt trên biển vào bờ tránh trú bão an toàn khi có áp thấp trên biển.

Đặc biệt, tại khu vực miền núi như Nam Đông và A Lưới nguy cơ sạt lở đất rất cao. Tại huyện A Lưới, các điểm dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Tru Pỉ (xã Hồng Thủy), khu vực Ủy ban nhân dân xã Quảng Nhâm (Ủy ban nhân dân xã Hồng Quảng cũ), đoạn qua xã Lâm Đớt, A Roàng, Hương Nguyên hướng đi vào tỉnh Quảng Nam, khu vực đồn biên phòng Hương Nguyên và Hạt Kiểm lâm; dọc Quốc lộ 49A qua các xã: Phú Vinh (Đèo A Co), Hương Nguyên, Hồng Hạ...

Ở huyện Nam Đông nguy cơ cao trượt lở đất đá, mái ta-luy tuyến đường cao tốc La Sơn-Túy Loan nhất là đoạn qua xã Hương Phú, Hương Lộc, chú ý các cung đường đèo dốc, lưu ý các đoạn đã xuất hiện trượt lở trước đây...

Trước tình hình trên, các địa phương, đơn vị, cơ quan chức năng căn cứ vị trí cảnh báo, khẩn trương bố trí lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven đồi núi, ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, địa bàn dễ bị chia cắt.

Tổ chức lực lượng triển khai kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo ở các ngầm, tràn, đoạn ngập sâu, nước chảy xiết, đoạn bờ sạt lở; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Trong quá trình triển khai cần đặc biệt lưu ý công tác bảo đảm an toàn cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

Các chủ công trình thủy lợi, thủy điện cần đề phòng đất đá sạt lở bờ hồ, vai đập tạo sóng lũ và làm nước hồ dâng cao đột ngột gây sự cố công trình; đề phòng hiện tượng sạt lở bờ sông phía hạ lưu đập tràn, tuy-nen, cửa xả trạm thủy điện làm hạn chế thoát lũ và đe dọa đến vận hành an toàn công trình.

Các chủ đầu tư và các đơn vị đang thi công trình giao thông, xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh thường xuyên kiểm tra công tác an toàn, phòng chống lũ lụt, đề phòng gió lốc, ngập úng, sạt trượt gây mất an toàn cho người và tránh thiệt hại máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu thi công. Bố trí vật tư, thiết bị, lực lượng và chỉ huy tại chỗ để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Đặc biệt, tại các công trình dự án trọng điểm như cầu qua cửa biển Thuận An, cầu Nguyễn Hoàng qua sông Hương, đê kè ven sông suối, đầm phá ven biển... phải có phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cán bộ, nhân viên, người lao động, rút toàn bộ công nhân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất; bảo vệ phương tiện, thiết bị, vật tư thi công; bố trí biển cảnh báo hướng dẫn bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông đi qua khu vực hiện trường thi công dở dang.

Tại huyện miền núi Nam Đông, nhiều vị trí có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, trượt đất khi có mưa lớn kéo dài các xã Thượng Quảng, Thượng Long, Thượng Nhật...
Tại huyện miền núi Nam Đông, nhiều vị trí có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, trượt đất khi có mưa lớn kéo dài các xã Thượng Quảng, Thượng Long, Thượng Nhật...

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến của mưa lũ để triển khai các biện pháp cấm tất cả phương tiện, người tham gia giao thông qua các tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao đến rất cao, các khu vực ngầm, tràn, cầu cống nước chảy xiết, các tuyến đường ngập lụt; bố trí biển cảnh báo và bố trí lực lượng cảnh giới cho người và phương tiện; sẵn sàng di dời, sơ tán dân tại các vị trí trọng điểm, xung yếu có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.