Trao Giải thưởng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và Trao Giải thưởng nghệ thuật năm 2022 khu vực Hà Nội, với sự tham dự của đông đảo các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên ngành múa.
Vinh danh các tác giả hội viên được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật - đợt 10.
Vinh danh các tác giả hội viên được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật - đợt 10.

Tổng kết công tác năm 2022, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Anh Phương, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam điểm lại những hoạt động nổi bật mà Hội đã thực hiện trong năm qua trên các lĩnh vực: nghiệp vụ chuyên môn, công tác chi hội, phát triển hội viên, công tác đối ngoại…, tiêu biểu như: tổ chức trại sáng tác tại Đà Lạt; tổ chức chuyến thâm nhập thực tế di sản múa dân gian các dân tộc H’mông, Nùng Dín, La Chí tại Lào Cai; hội nghị công tác chi hội vùng và Tọa đàm “Phát triển nghệ thuật múa từ công tác xây dựng mô hình hoạt động chi hội” tại miền trung (Bình Định) và miền nam (Cần Thơ); phối hợp các đơn vị liên quan chỉ đạo, thực hiện các liên hoan, hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc…

Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Anh Phương cho biết: Trên tinh thần đổi mới, gắn các sự kiện, hoạt động của công tác Hội với đời sống thực tiễn đáp ứng yêu cầu của xã hội ngày nay, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam xây dựng kế hoạch và định hướng hoạt động tập trung vào các lĩnh vực: sáng tác-biểu diễn, đào tạo-huấn luyện, nghiên cứu lý luận-phê bình, nghệ thuật phong trào nhằm kết nối sức mạnh, năng lực, tâm huyết và sáng tạo để nâng cao khả năng đổi mới trong tư duy sáng tạo, góp phần xây dựng nền nghệ thuật múa Việt Nam ngày càng phát triển bền vững.

Theo đó, trong năm 2023, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam dự kiến tổ chức một số hoạt động trọng tâm như: tổ chức Cuộc thi tác phẩm múa dân gian dân tộc; Liên hoan múa Dance Market - Hội tụ và Toả sắc; lớp tập huấn biên đạo phong trào; lớp tập huấn cho giảng viên múa nước ngoài; một đợt thâm nhập thực tế cho giảng viên múa dân gian dân tộc; tọa đàm về vai trò và sự liên kết giữa âm nhạc và múa trong sáng tạo tác phẩm; xây dựng Đề án trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt Ngày truyền thống nghệ thuật múa Việt Nam…

Trao Giải thưởng hạng A cho các tác giả có tác phẩm múa, chùm tiểu luận xuất sắc.
Trao Giải thưởng hạng A cho các tác giả có tác phẩm múa, chùm tiểu luận xuất sắc.

Tại buổi lễ, Hội đã tổ chức mừng thọ các hội viên cao tuổi; vinh danh các tác giả hội viên được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật - đợt 10; đồng thời trao Bằng khen của Hội cho các chi hội, hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2022.

Cũng tại buổi lễ, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam đã công bố và trao Giải thưởng nghệ thuật múa năm 2022, với 8 Giải thưởng hạng A, 11 Giải thưởng hạng B; 5 Giải thưởng hạng C cho các tác phẩm múa, chùm tiểu luận, công trình sách; 5 giải Chất lượng đào tạo loại A, 11 giải Chất lượng đào tạo loại B cho các chương trình thi tốt nghiệp.

Cùng với đó là 3 Giải Tài năng biểu diễn loại A dành cho các nghệ sĩ; 11 Phần thưởng loại A; 2 Phần thưởng loại B dành cho các tác phẩm múa, chùm múa phong trào, chùm bài báo, chương trình thi tốt nghiệp.

Trao Giải thưởng hạng A cho các tác giả có tác phẩm múa, chùm tiểu luận xuất sắc.

Đánh giá về chất lượng nghệ thuật các tác phẩm,công trình múa năm qua, Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thế Dũng, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam nhận định: Số lượng các tác phẩm tham dự liên hoan, hội diễn, cuộc thi không tăng nhưng chất lượng đã cho thấy diện mạo mới, với sự quy tụ lực lượng diễn viên, biên đạo, huấn luyện chuyên nghiệp. Các tác phẩm được xây dựng công phu từ ý tưởng, nội dung, kết cấu chặt chẽ, sáng ý, mang đến nhiều cảm xúc.

Bên cạnh đó, các công trình nghiên cứu đào tạo cùng đội ngũ huấn luyện trong các cơ sở đào tạo trong toàn quốc ngày được chuẩn hóa về chất và lượng. Công tác nghiên cứu lý luận ngành gặp không ít khó khăn, hạn chế nhưng nay đã có sự khởi sắc. Các vấn đề được đề cập, khai thác, phân tích, đánh giá và nêu hướng giải quyết, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của tác giả.

Theo Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thế Dũng, xây dựng tác phẩm nghệ thuật, chương trình đào tạo, công trình nghiên cứu lý luận về múa phải phát huy được tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo, công sức của nghệ sĩ nói riêng và các nhà quản lý, tổ chức nói chung, phải thực sự tạo đà cho những đột phá trong việc huy động nhiều nguồn lực,khích lệ phát triển nghệ thuật thời đại mới - thời đại 4.0. Để làm điều này, bên cạnh vai trò về quản lý nhà nước, đòi hỏi các tác giả phải cập nhật thực tiễn, tự thay đổi mình, trau dồi kiến thức nghề nghiệp, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại có chọn lọc, thấm nhuần tư tưởng văn hóa dân tộc, đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu.

Có thể bạn quan tâm

Thiết kế Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Ban tổ chức DIFF 2026)

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ có nhiều điểm mới về công nghệ trình diễn

Theo Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026), với chủ đề “Da Nang-United Horizons-Những chân trời kết nối”, lần đầu tiên sân khấu DIFF có hệ vòm nâng hạ khổng lồ cùng tổ hợp ánh sáng-LED-laser đa tầng được đưa vào vận hành, hứa hẹn tạo nên những đại cảnh bùng nổ bên sông Hàn.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.