Trao giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân cho 33 tác phẩm âm nhạc xuất sắc

Các tác phẩm với ca từ giàu hình ảnh, cảm xúc đã thể hiện sâu sắc vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, phản ánh niềm tự hào và niềm tin của nhân dân về Quốc hội Việt Nam và người đại biểu dân cử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao cúp và giấy chứng nhận cho 5 tác giả, nhóm tác giả đạt Giải B. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao cúp và giấy chứng nhận cho 5 tác giả, nhóm tác giả đạt Giải B. (Ảnh: DUY LINH)

Tối 26/6, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

Đến dự lễ trao giải có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; các Phó Chủ tịch Quốc hội, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Cùng dự còn có các đại biểu Quốc hội, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam, đại diện Hội Nhạc sĩ Việt Nam, các nghệ sĩ và đại diện các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

ndo_br_z6745120424444-21e52178ee80777e447abf8276f7f456-3500.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: DUY LINH)

Đây là lần thứ 2 cuộc vận động sáng tác ca khúc về đề tài Quốc hội được tổ chức, tiếp nối thành công của cuộc vận động năm 2015 nhân kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam.

Cuộc vận động nhằm tuyển chọn những tác phẩm âm nhạc xuất sắc, khắc họa sâu sắc vai trò, sứ mệnh thiêng liêng của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, kiến thiết và phát triển đất nước, tạo tiền đề vững chắc cho đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Đồng thời, cuộc thi cũng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của các cơ quan dân cử.

ndo_br_z6745120404329-1835177ca32abee902126395aaf173b0-3479.jpg
Tiết mục biểu diễn tại lễ trao giải. (Ảnh: DUY LINH)

Hội đồng Thẩm định gồm các nhạc sĩ nổi tiếng, có uy tín, đã làm việc công tâm, khách quan qua 2 vòng Sơ khảo và Chung khảo, lựa chọn 33 tác phẩm xuất sắc để Ban tổ chức xét trao giải.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Ban Chỉ đạo Kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân đã trao cúp và giấy chứng nhận tặng 5 tác giả, nhóm tác giả đạt Giải B.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trao cúp và giấy chứng nhận tặng 9 tác giả, nhóm tác giả đạt Giải C.

ndo_br_z6745120425077-cf68c6843b94ec266b980679db9d9300-8335.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao cúp và giấy chứng nhận cho 9 tác giả, nhóm tác giả đạt Giải C. (Ảnh: DUY LINH)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình trao cúp và giấy chứng nhận tặng 19 tác giả, nhóm tác giả đạt Giải Khuyến khích.

ndo_br_z6745120422853-fa017c4e32ce89c80baeffa249609e3d-2937.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn trao cúp và giấy chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải Khuyến khích.
ndo_br_z6745120395830-726bb5b97dc5d791193a933352085aaf-4090.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Thứ trưởng Thường trực Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình trao cúp và giấy chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải Khuyến khích.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân là một hoạt động có ý nghĩa, nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam - một mốc son lịch sử đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói riêng.

“Những trang sử vàng chói lọi của 80 năm Quốc hội Việt Nam, cùng với những đổi mới mạnh mẽ, đầy sinh khí trong hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân thời gian qua, đặc biệt là niềm tin yêu, sự kỳ vọng lớn lao của nhân dân đã trở thành mạch nguồn cảm hứng dồi dào cho các nhạc sĩ sáng tạo nên những giai điệu đẹp, những ca khúc hùng tráng về Quốc hội và Hội đồng nhân dân”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh.

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng Quốc hội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và các cơ quan liên quan, cuộc thi đã được triển khai bài bản, hiệu quả, với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo các nhạc sĩ chuyên và không chuyên hưởng ứng tham gia.

ndo_br_z6745120379311-306576bd8cec07126ddcef15a0fe89e0-4817.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân phát biểu. (Ảnh: DUY LINH)

Sau hơn 10 tháng phát động (từ ngày 27/2/2024 đến ngày 10/12/2024), Ban tổ chức đã tiếp nhận 672 tác phẩm của gần 400 nhạc sĩ đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của giới văn nghệ sĩ nói riêng và toàn thể quần chúng nhân dân nói chung đối với hoạt động của các cơ quan dân cử. Đây cũng là cuộc vận động nhận được số lượng tác phẩm tham dự nhiều và phong phú về thể loại so với các cuộc vận động sáng tác ca khúc khác thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá, các tác phẩm không chỉ bám sát chủ đề mà còn đa dạng về phong cách âm nhạc với ca từ giàu hình ảnh, thể hiện sâu sắc vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Những giai điệu hùng tráng, đầy cảm xúc đã phản ánh niềm tự hào và niềm tin của nhân dân về Quốc hội Việt Nam và những người đại biểu dân cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ tin tưởng, những ca khúc này sẽ tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, sống mãi trong lòng cử tri và nhân dân cả nước, làm cơ sở cho việc xây dựng tổ chức chương trình nghệ thuật Vinh quang Quốc hội Việt Nam chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.